Chốt tương lai, HLV Chu Đình Nghiêm lập tức "nhận quà" từ Hải Phòng

Đông Hưng Thứ tư, ngày 07/12/2022 20:40 PM (GMT+7)
Sau một thời gian đàm phán, CLB Hải Phòng mới đây đã gia hạn thành công hợp đồng với thuyền trưởng Chu Đình Nghiêm. Ngay sau đó, đội chủ sân Lạch Tray cũng đã đón 2 tân binh từ Sài Gòn FC, gồm Nguyễn Văn Đạt và Nguyễn Hữu Sơn.
Bình luận 0

Sau khi mùa giải 2022 khép lại với thành công rực rỡ của CLB Hải Phòng, đội bóng đất Cảng đã đối mặt với những nguy cơ "chảy máu lực lượng" khi nhiều trụ cột nói lời chia tay đội bóng. Cụ thể, trừ Triệu Việt Hưng, những cầu thủ khác thi đấu theo dạng cho mượn đã trở về đội bóng chủ quản, các ngoại binh cũng đã rời đi và một số cầu thủ có ít đóng góp ở mùa vừa qua không được gia hạn hợp đồng tiếp.

Bên cạnh đó, đội chủ sân Lạch Tray cũng có thể sẽ phải tuyển mộ một nhà cầm quân mới, khi HLV trưởng Chu Đình Nghiêm đã nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ một số đội bóng V.League khác.

Chốt tương lai, HLV Chu Đình Nghiêm lập tức "nhận quà" từ Hải Phòng - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm.

HLV Chu Đình Nghiêm gia hạn với Hải Phòng

Tuy nhiên, sau nhiều thông tin đồn đoán về khả năng ra đi, vị chiến lược gia người Thanh Hóa đã quyết định gia hạn hợp đồng để ở lại CLB Hải Phòng thêm 1,5 năm nữa. Hợp đồng giữa hai bên sẽ được ký kết vào giữa tháng 12 tới.

HLV Chu Đình Nghiêm đã tạo dấu ấn lớn ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt Hải Phòng khi giúp đội chủ sân Lạch Tray giành ngôi á quân V.League, dù chỉ sở hữu lực lượng "chắp vá", được vay mượn từ nhiều đội bóng khác nhau.

Ngay sau khi đặt bút gia hạn, HLV Chu Đình Nghiêm đã lập tức "nhận quà". Theo đó, đội bóng thành phố Cảng đã đón 2 tân binh từ Sài Gòn FC, gồm Nguyễn Văn Đạt và Nguyễn Hữu Sơn. Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1998) trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC, từng được HLV Park Hang-seo triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Mùa vừa qua, trung vệ cao 1m80 này là trụ cột trong đội hình Sài Gòn FC, vậy nên, sự có mặt của anh ở sân Lạch Tray mang tới sự an tâm nhiều hơn cho HLV Chu Đình Nghiêm.

Trong khi đó, Nguyễn Hữu Sơn, cao 1m77, trưởng thành từ lò đào tạo T&T - VSH đóng tại thị xã Cửa Lò và từng cùng U17, U19 và U21 Hà Nội FC tham dự các VCK quốc gia. Giải đấu mà Nguyễn Hữu Sơn để lại nhiều ấn tượng nhất với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà, chính là VCK U19 QG năm 2015. Tại giải đấu được tổ chức tại thành phố Vinh, Nguyễn Hữu Sơn đã đoạt danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất”, dù U19 Hà Nội FC chỉ giành ngôi vị Á quân (thua U19 PVF trong trận chung kết). Ở tuổi 26, Nguyễn Hữu Sơn đã có 6 mùa chơi bóng tại V.League và là một trong những tiền vệ chơi ấn tượng nhất của Sài Gòn FC mùa vừa qua.

Ngoài Nguyễn Văn Đạt và Nguyễn Hữu Sơn, HLV Chu Đình Nghiêm dự định sẽ tăng cường thêm từ 3 đến 5 bản hợp đồng chất lượng nữa từ các đội bóng khác. Những cái tên được đặt trong tầm ngắm của CLB Hải Phòng là Lê Tiến Anh, Đặng Văn Trâm và mới nhất là tiền vệ Phạm Đức Huy.

Nhà cầm quân sinh năm 1972 cũng dự định sẽ đàm phán với phía CLB Hà Nội FC để tiếp tục mượn 2 cầu thủ Đặng Văn Tới và Văn Minh. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải chờ đợi bộ đôi này tập trung và làm việc với HLV trưởng mới của Hà Nội FC, trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem