Bầu Nguyễn Đức Kiên bị bắt
-
Vụ án Nguyễn Đức Kiên ("bầu" Kiên) và đồng phạm đang được các cơ quan tiến hành tố tụng sắp xếp để đưa ra xét xử.
-
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, việc 22 ngân hàng nhận tiền gửi vượt trần từ các nhân viên của Ngân hàng ACB là trái quy định. Theo đó, CQĐT sẽ tiếp tục điều tra đối với 22 ngân hàng này bằng một vụ án khác.
-
18h30, gần 60 trinh sát ập vào Ngân hàng ACB, phát hiện ông Kiên đang nép vào một góc ở tầng 4 tối om. Đi qua người chỉ huy cao nhất của công an ở đây, ông Kiên hỏi: "Anh ở C nào? C nào bắt tôi đây?".
-
Nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của các Cty chứng khoán (CTCK), từ 2007, Bộ Tài chính đã đưa ra quy định về sự hạn chế đầu tư của các CTCK. Tuy nhiên, các lãnh đạo của Ngân hàng ACB và CTCK Ngân hàng ACB (ACBS) đã vi phạm các quy định này gây thiệt hại 687,7 tỷ đồng.
-
Để phục vụ công tác thi hành án, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã kê biên 3 bất động sản do "bầu Kiên" và vợ đứng tên sở hữu và có văn bản đề nghị phong tỏa toàn bộ số cổ phiếu của "bầu Kiên" tại Ngân hàng ACB.
-
Ông Phạm Trung Cang được cho là liên đới phạm tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
-
Từ ngày bầu Kiên vào trại tạm giam, giờ đã 2 cái Tết. Người đàn ông quyền lực một thời giảm nhiều cân, ăn uống cũng chừng mực và đã trút bỏ được những suy nghĩ dằn vặt...
-
Đó là hai ông Phạm Trung Cang (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) và ông Huỳnh Quang Tuấn (thành viên thường trực HĐQT, Phó tổng giám đốc ACB).
-
Cộng đồng Facebook Việt đang lan truyền bức hình chụp bầu Kiên khá tàn tạ khi đang ở trong tù.
-
Ông Phạm Trung Cang (sinh ngày 24.10.1954, nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB) đã xuất cảnh khỏi Việt Nam vào ngày 24.12.2013.
-
TAND TP Hà Nội kiến nghị Viện KSND TP Hà Nội làm rõ vai trò đồng phạm của ông Phạm Trung Cang (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) và 4 người khác về hành vi "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
-
TAND TP.Hà Nội đã ra quyết định trả hồ sơ nhằm làm rõ vai trò đồng phạm đối với hai ông Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.