Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng
-
Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính "tiếp tục lắng nghe thêm" các góp ý liên quan đến đề xuất thuế tài sản.
-
Đúng 9h00 sáng nay 17.4 báo điện tử Dân Việt (danviet.vn) tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đánh thuế nhà trên 700 triệu: Thiếu khả thi & nhiều bất cập”. Ngay từ bây giờ, quý độc giả có thể đặt câu hỏi cho các khách mời của chương trình.
-
Một công chức, viên chức bình thường làm công ăn lương, mức tiền dôi dư ra chỉ khoảng 3-4 triệu đồng/tháng (nếu có tích lũy một cách nghiêm túc), thì phải đến... 20 năm mới mua nổi căn nhà có giá từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng. Nếu đánh thuế theo kiểu “cào bằng” như quy định hiện nay thì quá vô lý và bất công.
-
Đúng 9h00 ngày 17.4 báo điện tử Dân Việt (danviet.vn) sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đánh thuế nhà trên 700 triệu: Thiếu khả thi & nhiều bất cập”. Ngay từ bây giờ, quý độc giả có thể đặt câu hỏi cho các khách mời của chương trình.
-
Nếu việc đánh thuế đất và thuế nhà được áp dụng, người dân sẽ phải chịu 2 loại thuế này. Mức thuế được kê khai và đóng hàng năm. Vậy một căn nhà 50m2, xây 3 tầng ở quận Hai Bà Trưng phải nộp thuế bao nhiêu/năm?
-
“Với mức chịu thuế như vậy, trong bối cảnh thu nhập bình quân của người Việt Nam còn thấp. Ngoài phải lo cho đời sống hàng ngày còn phải chịu thêm thuế tài sản liệu có bảo đảm được cuộc sống không? Người làm chính sách cần biết khoan sức dân, để người dân có tiền. Có như vậy mới kích thích tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất”, PGS. TS Ngô Trí Long nói.
-
Nếu Luật thuế tài sản được áp dụng trong thực tiễn, thuế có thể đánh vào người không có thu nhập, không có khả năng nộp thuế mặc dù họ có tài sản được thừa kế hoặc tích lũy trong thời gian có thu nhập trước đây.
-
“Chúng ta đặt vấn đề đánh thuế nhà ở vào lúc này tôi cho rằng chưa phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay, mặc dù có nhiều khởi sắc nhưng đó chưa phải là khởi sắc để đi đến việc đánh thuế tài sản”, ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam nhận định.
-
Trong khi nhiều ý kiến dư luận bức xúc và phê phán việc đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng và xe trên 1,5 tỷ đồng thì chia sẻ trên Facebook cá nhân TS. Đinh Thế Hiển lại có những nhận xét đánh giá ngược lại.
-
“Trong Luật thuế tài sản, chúng tôi quy định kể cả đất lấn chiếm, anh cũng phải nộp thuế. Nhưng việc anh nộp thuế, không có nghĩa Nhà nước thừa nhận quyền sở hữu hợp pháp. Hai câu chuyện này rất khác nhau, không có nghĩa tôi nộp thuế thì tài sản đó là hợp pháp”, ông Phạm Đình Thi (Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính) thông tin tới báo chí.
-
Bộ Tài chính cho rằng, việc đánh thuế tài sản nhà trên 700 triệu hoặc 1 tỷ trở lên thì những nhà có giá trị dưới mức này không bị đánh thuế, đó là người sở hữu nhà có giá trị không lớn, có thu nhập thấp và trung bình, không điều tiết với nhà đơn sơ, thiếu kiên cố, nhà cấp 4, không điều tiết đối với hầu hết nhà tại nông thôn, nhà cấp 2.
Chủ đề nóng