Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII
-
Sáng 25-11, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc sau khi được bầu làm Tổng thư ký đầu tiên của QH đã nói ông phải lo "2 vai, 2 tay".
-
"Hiện chưa có luật nào quy định cụ thể về vấn đề chuyển giới, như vậy việc chuyển đổi giới tính đến thời điểm này là chưa được phép" - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - Trưởng Ban soạn thảo Bộ luật Dân sự năm 2015 (sửa đổi) trao đổi với báo chí sáng 25.11 bên hành lang Quốc hội
-
Sáng 25.11, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Tổng thư ký Quốc hội.
-
Theo Nghị quyết được QH thông qua sáng 24-11, Chủ tịch nước, Thủ tướng phải tuyên thệ khi nhậm chức với nội dung trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp trong thời gian không quá 3 phút.
-
Ngày 23-11, khi thảo luận tại Quốc hội, có đại biểu cho rằng nếu điều chỉnh độ tuổi trẻ em từ 16 lên 18 tuổi có thể dẫn đến việc khi sinh con xong thì 2 mẹ con đều là trẻ em.
-
Theo chương trình làm việc, cuối tuần này Quốc hội sẽ bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.
-
Chiều 20.11, thảo luận về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐB) nêu quan điểm hạn chế sự can thiệp hành chính vào hoạt động nội bộ của các tổ chức tôn giáo. Cũng có ý kiến đề nghị nên giao lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cho Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) quản lý thay vì Bộ Nội vụ như hiện nay.
-
“Trước kia phiên chất vấn của Quốc hội trong 2,5 ngày chỉ có 4 Bộ trưởng, trưởng ngành, rồi chốt lại là Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng trả lời bổ sung. Lần này là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc trả lời chất vấn, rồi Thủ tướng và 3 Phó Thủ tướng, 16 Bộ trưởng, trưởng ngành, Viện trưởng Viện KSND Tối cao và Chánh án TAND Tối cao, nhưng với thời lượng 2,5 ngày thì không thể nào đủ được”.
-
Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chiều 17/11 đã khiến nghị trường Quốc hội nhiều lần rộn tiếng cười.
-
Trả lời chất vấn của 3 đại biểu Anh Sơn (Nam Định), Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM), Lê Nam (Thanh Hóa), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chia sẻ quan điểm của Chính phủ trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông và cả về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.
-
Bộ Xây dựng nói công trình xây dựng không có người ở là trách nhiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT). Ngược lại, Bộ KHĐT "phản pháo" công trình nghìn tỉ có một người sử dụng là do Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện.
-
Chia sẻ bên hành lang Quốc hội ngay sau phần trả lời chất vấn của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TS Nguyễn Sỹ Dũng đã khẳng định như vậy.
Chủ đề nóng