Nắng nóng kỷ lục, người Mỹ rán trứng trên nắp cống
Một số người thử rán trứng trên các nắp cống kim loại bị phơi nắng và thành công khi đợt nóng chết người đang bao trùm các thành phố Los Angeles, Las Vegas, Phoenix và Tucson của Mỹ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhiều người lao động, đặc biệt là những người bán hàng rong, xe ôm, công nhân xây dựng, người giao hàng… trên địa bàn TP Hà Nội đang phải oằn mình mưu sinh trong đợt nắng nóng kỷ lục, có lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 50 độ C.
Một số người thử rán trứng trên các nắp cống kim loại bị phơi nắng và thành công khi đợt nóng chết người đang bao trùm các thành phố Los Angeles, Las Vegas, Phoenix và Tucson của Mỹ.
Những ngày hè nóng bức kỷ luc, có lúc lên đến hơn 40 độ C, nhiều người dân ở thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) chọn giải pháp ngâm mình trong nước sông Đà để hạ nhiệt cơ thể.
Ngày 2.6 nắng nóng tại Hà Nội lên đến xấp xỉ 40 độ C vào buổi trưa. Sức nóng do bê tông, đường nhựa hấp thụ nhiệt tỏa ra khiến người dân phải nghĩ cách để chống lại cái nóng gay gắt này.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, những ngày nắng nóng kỷ lục 40-41 độ C, có nơi trên 41 độ C sẽ kết thúc từ ngày 6.6, lúc đó, thời tiết sẽ dịu dần do có mưa rào và dông xuất hiện từ đêm 5.6.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương vừa phát bản tin dự báo mới nhất về đợt nắng nóng kỷ lục 41 độ C đang diễn ra tại các tỉnh, thành miền Bắc.
Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm với nhiệt độ kỷ lục 41-42 độ C. Thời tiết "như nung" khiến nhu cầu sử dụng điều hoà, quạt điện tăng cao. Thợ sửa chữa, bảo dưỡng điều hoà được dịp "hốt" tiền.
Người dân đổ dồn ra các bãi biển Sầm Sơn, Cửa Lò, Đồ Sơn tắm giải nhiệt sau một ngày nắng nóng kinh hoàng.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) yêu cầu các công ty điện lực dừng các công tác trên lưới gây mất điện cho khách hàng khi nhiệt độ ngoài trời đang cao kỷ lục; tăng cường lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra, giảm thiểu thấp nhất thời gian mất điện của khách hàng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, nắng nóng kỷ lục diễn ra trên diện rộng ở nhiều tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến.
Mức nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội liên tiếp được xác lập kỷ lục mới khi đạt mốc 42.5 độ C.
Nếu như trước đây, các đỉnh điểm nắng nóng chủ yếu ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thì đợt nắng nóng kỷ lục lần này, các đỉnh điểm nắng nóng tập trung ở Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, đến đêm nay, nhiệt độ một số tỉnh ở miền Bắc sẽ giảm, cụ thể xuống còn 34-35 độ C, giảm 7-8 độ C so với những ngày nắng nóng trước đó. Từ đêm nay (5.6) đến rạng sáng mai (6.6), trời sẽ có mưa rào và dông.
Khoảng 10h sáng 5.6, tại phố Xã Đàn (Hà Nội), một cụ bà khoảng 70 tuổi, điều khiển xe máy tạt vào vệ đường rồi tử vong. Theo các chuyên gia y tế, trời nắng nóng 40-41 độ C như hiện nay, người cao tuổi di chuyển ngoài đường dễ sốc nhiệt, có nguy cơ tử vong rất lớn.
Mặc váy, quấn chăn hay đội ô khi đi xe máy là một trong vô vàn cách thức chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục trong 46 năm qua của người dân Thủ đô.
Toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch sẽ hoãn trong vòng 1 tháng vì thời tiết nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội.
Nắng nóng 40-41 độ C khiến nhiều lao động tự do ở Hà Nội bị cảm nắng, ngất xỉu, nhưng vì miếng cơm manh áo, đỡ mệt họ lại phải lao vào “lò thiêu”.
Đại diện Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, tổng sản lượng điện tiêu thụ trên toàn thành phố Hà Nội trong ngày mồng 05.6.2017 vượt mốc 77,075 triệu kWh, cao chưa từng có trong lịch sử. Đơn vị này liên tục đưa ra những cảnh báo tới khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.
Phóng viên Dân Việt có mặt tại một số tuyến đường giữa trung tâm Hà Nội đã chứng kiến cơn mưa rào giải nhiệt cho Thủ đô sau những ngày nắng nóng oi bức đến cực điểm. Tiếc là cơn mưa rào quý giá này chỉ kéo dài trong hơn chục phút, trong một phạm vi hẹp.
Khoảng 16h chiều nay, 6.6, trận mưa tại Hà Nội đã xua tan không khí oi bức sau chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục. Cơn mưa tạm ngưng đúng giờ tan tầm khiến giao thông tắc nghẽn. Dù vậy, người dân lưu thông trên đường vẫn cảm thấy dễ chịu vì được đón trận mưa "giải nhiệt".
Số lượng bệnh nhi nhập viện tăng cao trong những ngày nắng nóng, nhiều bệnh viện nhi tại Hà Nội, Nghệ An và Đà Nẵng luôn trong tình trạng quá tải.
4