Hưởng “lộc” từ ươm cây trồng rừng
Cùng với bán cây giống, ông Hà Văn Điệt còn nhiệt tình hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh, cây lâm nghiệp.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lập nghiệp với hai bàn tay trắng nhưng bằng sự năng động, nhạy bén thị trường, ông Trần Văn Hài ở xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã sở hữu một cơ ngơi mà nhiều người mơ ước: Chủ cơ sở sản xuất sợi PE, với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Cùng với bán cây giống, ông Hà Văn Điệt còn nhiệt tình hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh, cây lâm nghiệp.
Hàng trăm mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ làm từ cây cói, bèo tây và bẹ chuối được xuất khẩu tới hàng chục nước, thu về hàng chục tỷ.
63 nông dân được bình chọn rất xứng đáng với danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”, bởi họ không chỉ làm giàu cho gia đình mình mà còn đóng góp rất lớn cho xã hội.
Về xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) hỏi thăm anh Trịnh Xuân Mười, ai ai cũng biết đến anh với biệt danh “vua bơ” đất Tây Nguyên.
Có 2 lý do để nông dân Nguyễn Bá Thịnh được thế giới vinh danh là người trồng tiêu xuất sắc nhất: một là vườn tiêu của ông năng suất cao, không bị sâu bệnh; hai là ông đã sáng tạo ra “Hệ thống Tưới nước – Bón phân – Tưới thuốc BVTV” góp phần giảm mạnh công lao động, nước tưới, phân bón, thuốc BVTV.
Từ số báo 233, NTNN đã giới thiệu những gương mặt tiêu biểu trong 63 gương “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”. Số báo này, NTNN tiếp tục giới thiệu những gương mặt tiêu biểu ấy.
Họ ở khắp mọi miền Tổ quốc, làm ăn chân chính, làm giàu cho gia đình nhưng không quên giúp đỡ cộng đồng...
Ông Trần Văn Chế, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Việc anh Kim Đình Úp được bình chọn và nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” không chỉ là niềm vinh dự của gia đình anh Úp mà còn là niềm tự hào của địa phương”.
Tham gia khai thác hải sản xa bờ từ năm 16 tuổi, ngư dân Lê Văn Chiến, ở tổ 10 phường Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng bởi giỏi làm kinh tế biển mà còn là một “thủ lĩnh” trong phong trào tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Mỗi con lợn nái ngoại đều có mã số. Việc điều chỉnh chế độ ăn, sử dụng các biện pháp thú y hay dự tính ngày, giờ sinh, tình trạng sức khỏe của 1 con lợn trong ngày hôm sau đều dựa vào các thông số phân tích trên máy tính...
Ra mũi Sủi lập nghiệp từ năm 1994, sau 20 năm lao động cật lực, chị Dịu đã biến cánh bãi ngang hoang hóa trở thành khu trang trại nuôi tôm ngày một hiện đại, có doanh thu mỗi năm hàng chục tỷ đồng.
Trong số 3 ND tỉnh Thái Bình được Hội ND tỉnh đề cử, Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu chọn ông Phạm Văn Tràng, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư (Thái Bình) xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”.
Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” do Hội NDVN chủ trì vừa chọn được 63 gương mặt nhà nông xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”. Họ chính là những ND tiêu biểu nhất, đi đầu trong lao động sản xuất, có nhiều sáng kiến, sáng tạo cũng như thành tích trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở nông thôn.
Sáng 25.9, Hội đồng bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” đã họp phiên chung khảo tại Hà Nội. Trong nhiều giờ làm việc nghiêm túc, khách quan, các thành viên của Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu chọn ra được 63 gương mặt ND xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”.
Họ là những nông dân năng động, sáng tạo, không chỉ nghĩ cho bản thân và gia đình mình, mà luôn mong muốn với mong muốn được xây dựng và phát triển quê hương giàu mạnh. Bằng những việc làm cụ thể, họ tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, giúp đỡ những hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo...
“Là người ND, quanh năm đầu tắt mặt tối trên đồng ruộng nhưng cuộc sống vẫn hết sức khó khăn. Từ đó, tôi bắt đầu có ý tưởng nghiên cứu, học hỏi, áp dụng KHKT mới, cây trồng mới vào phát triển sản xuất của gia đình”, đó là bí quyết kiếm tiền tỷ mỗi năm mà ông Vũ Đình Phúc ở Phường 7, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) thổ lộ.
63 nông dân Việt Nam xuất sắc đều là những người sáng tạo, đa năng và là tấm gương cho những nông dân khác học hỏi để xóa đói, giảm nghèo. 10 gương mặt cuối trong số 63 gương mà NTNN giới thiệu là những người như thế...
Lễ tôn vinh và trao tặng Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014” tổ chức tại Hà Nội ngày 11.10, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, đã thành công tốt đẹp.
Sau 3 tiếng đồng hồ di chuyển từ thủ đô Hà Nội, khoảng 11h trưa nay (12.10), 63 nông dân xuất sắc đã có mặt tại khu di tích Yên Tử, theo tour tham quan du lich Hà Nội – Hạ Long.
Đằng sau sự thành công của chương trình tôn vinh và trao danh hiệu cho 63 nông dân xuất sắc 2014, Ban tổ chức đã có rất nhiều hoạt động cũng như nhiều cuộc bình xét, lựa chọn rất vất vả để tìm ra những người con ưu tú của đồng ruộng.
Ngày 11.10, tại hội trường Bộ Quốc Phòng, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và trao danh hiệu cho 63 nông dân xuất sắc.
4