Tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng
-
Chuyên gia đánh giá, quy trình khởi kiện quan chức vi phạm, đòi bồi thường tài sản tham nhũng sẽ giúp nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản Nhà nước, nhưng ngược lại, có thể khiến “tham nhũng gia tăng”.
-
Sáng nay, 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012-2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến tất cả các tỉnh, thành và các cơ quan, đơn vị.
-
Hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý bị kỷ luật 10 năm qua, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng. Hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng.
-
PV Dân Việt đã trao đổi với các luật sư về hành lang pháp lý liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.
-
Ngày 30/6, Bộ Chính trị sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để tổng kết, đánh giá 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và đưa ra phương hướng cho thời gian tới. Để có cái nhìn rộng rãi, đa chiều, hôm nay (29/6), Báo điện tử Dân Việt/NTNN đã tổ chức cuộc tọa đàm về chủ đề này.
-
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã nhấn mạnh sự gương mẫu, quyết liệt "nói đi đôi với làm" và "làm đi đôi với nói" của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
-
Trong thập kỷ vừa qua, nhiều vụ đại án tham nhũng, kinh tế đã được phát hiện, đấu tranh, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử, hàng loạt cán bộ chủ chốt, nguyên là lãnh đạo cấp cao vi phạm bị xử lý hình sự.