Trưởng công an xã “tung cước”
-
UBND xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) sau khi tổ chức xin lỗi việc ông Lê Tấn Thịnh - Trưởng Công an xã "tung cước" đá xô chậu của dân, cũng đã tiến hành thống kê các thiệt hại để bồi thường cho người dân.
-
Lãnh đạo Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết đang tiến hành thu thập thông tin, xác minh làm rõ hành vi của Trưởng Công an xã Quảng Điền để báo cáo Công an tỉnh có hướng xử lý.
-
Sáng 5.10, UBND xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) tổ chức xin lỗi người dân vì để cán bộ xã có hành động thiếu chuẩn mực với dân. Ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã - người trực tiếp có hành động khiếm nhã đã đứng ra xin lỗi vì hành động của mình.
-
Sáng nay, ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng công an xã Quảng Điền xin lỗi công khai người dân về việc đá văng thau cá, thúng rau khi dẹp lòng đường.
-
Theo Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nếu Trưởng công an xã Quảng Điền sai phạm thì Công an tỉnh sẽ đề xử lý kỷ luật.
-
Vị trưởng công an xã cho hay, sau khi clip ông đá bay thau cá của dân lan truyền trên mạng, một số người có lời lẽ quá khích, thậm chí còn hăm dọa, chửi bới ông. “Tôi biết mình có hành động hơi quá, mong bà con bỏ qua”, ông Thịnh trần tình.
-
Liên quan đến vụ Trưởng Công an xã “tung cước” đá xô chậu của dân khi giải tỏa lòng đường, lãnh đạo xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) khẳng định người “tung cước” là một cán bộ rất năng nổ, nhiệt tình đến mức nóng nảy.
-
Trong vụ việc Trưởng Công an xã Quảng Điền vung chân đá văng hàng hóa của người dân, luật sư cho rằng người thực thi công vụ không thể dùng hành vi vi phạm pháp luật để đáp trả hành vi vi phạm pháp luật khác.
-
Hành vi dùng chân đá văng, dùng tay hất tung hàng hóa người dân của vị Trưởng Công an xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk nhất định không xứng và không thể đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân!
-
Lãnh đạo huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận, người có hành động "không đẹp mắt" khi đập đổ, đá dụng cụ của dân trong lúc giải tỏa lòng lề đường là Trưởng Công an xã. Theo lãnh đạo này, hành vi đó là bột phát do đã nhiều lần tuyên truyền vận động, giải tỏa nhưng người dân vẫn không chấp hành.
Chủ đề nóng