Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi nói lý do 7/9 thành viên rút khỏi hội đồng

Hà Thúy Phương Thứ năm, ngày 28/07/2022 11:44 AM (GMT+7)
7 trong số 9 thành viên Hội đồng Văn học thiếu nhi đã thông báo rút khỏi hội đồng. Chủ tịch Hội đồng, Nhà văn Trần Đức Tiến đưa ra lý do cụ thể của vụ việc.
Bình luận 0

Hội đồng Văn học thiếu nhi thông báo lý do thành viên rút khỏi hội đồng

7 trong số 9 thành viên bao gồm nhà văn Trần Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi, nhà thơ Nguyễn Thụy Anh (Phó Chủ tịch Hội đồng), nhà văn Cao Xuân Sơn và các nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, Phong Điệp, Văn Thành Lê, Nguyễn Thị Kim Hòa đã thông báo rút khỏi hội đồng với lý do ý kiến của Hội đồng này không được tôn trọng trong việc xét giải thưởng năm của Hội Nhà văn Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi nói lý do 7/9 thành viên rút khỏi hội đồng - Ảnh 1.

Hội Nhà văn Việt Nam họp báo về cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi vào đầu năm 2022. Ảnh: HNM

Được biết, trong quá trình xét giải thưởng văn học thiếu nhi thuộc giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021, hội đồng chung khảo đã đưa thêm một tác phẩm đạt số phiếu quá bán lên xét giải dù tác phẩm này không được hội đồng sơ khảo đưa vào. 

Theo Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, tác phẩm đúng quy chế, tác phẩm sau đó nhận số phiếu cao nhất của Hội đồng chung khảo và được trao giải.

Nhà văn Trần Đức Tiến chia sẻ với Dân Việt, đây chính là nguyên nhân đầu tiên - một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự bất hợp tác giữa nhiều thành viên Hội đồng Văn học thiếu nhi với Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, kết quả là cho đến nay, có 7/9 thành viên đã rút ra khỏi hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi nói lý do 7/9 thành viên rút khỏi hội đồng - Ảnh 2.

Nhà văn Trần Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi. Ảnh: FBNV

Nhà văn Trần Đức Tiến cho biết: "Các tác phẩm hội đồng sơ khảo không giới thiệu, nhưng được hội đồng chung khảo bổ sung, theo lẽ thường, phải là những tác phẩm chưa qua thẩm định của hội đồng sơ khảo (tác phẩm được hội đồng chung khảo phát hiện). 

Ở đây, Ban chấp hành lại "bổ sung" một tác phẩm đã bị loại ở Hội đồng Văn học thiếu nhi (sơ khảo). Điều này không thể không làm các thành viên Hội đồng Văn học thiếu nhi "nghĩ ngợi" về khả năng thẩm định của mình. Nên biết thêm: 9 thành viên Hội đồng Văn học thiếu nhi đều là những nhà văn có nhiều thành tựu trong lĩnh vực văn học thiếu nhi; còn 11 thành viên ban chấp hành chỉ có 02 nhà văn từng có một số tác phẩm viết cho thiếu nhi, là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Nhà văn Trần Đức Tiến đưa ra ý kiến: "Cứ cho là Ban chấp hành có quyền bổ sung tác phẩm. Nhưng nói bổ sung cuốn 3 vì lý do cuốn này "đạt số phiếu quá bán" là cố tình lập lờ che giấu sự thật: cuốn 3 trên thực tế đã bị Hội đồng Văn học thiếu nhi loại, chính vì không đủ số phiếu quá bán trong lần bỏ phiếu thứ hai - lần bỏ phiếu quyết định đề cử. Kết quả bỏ phiếu lần thứ nhất không còn giá trị nên không thể đem gắn với tác phẩm đó. Cuối cùng, dù có "xoay xở" cách gì đi nữa thì Ban chấp hành (chung khảo) vẫn thêm một lần làm sai quy chế: không thông báo và thảo luận trước với Hội đồng Văn học thiếu nhi (sơ khảo) về tác phẩm bổ sung".

Nhà văn Trần Đức Tiết cho hay, ngay từ đầu tháng 1/2022, giữa Hội đồng Văn học thiếu nhi và các thành viên Ban chấp hành đã có những cuộc trao đổi qua email nhưng hai bên vẫn chưa thống nhất được quan điểm về vụ việc.

PV Dân Việt đã liên lạc với ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiều lần nhưng chưa nhận được phản hồi.

Cụ thể bức thư của Hội đồng Văn học thiếu nhi gửi ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam:

Kính gửi: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Đồng kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam cùng các thành viên Ban chấp hành (BCH) Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kì X.

Tên tôi là Nguyễn Thụy Anh, hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

Đầu nhiệm kì X của Hội Nhà văn Việt Nam, tôi nhận sự phân công của BCH Hội tham gia Hội đồng Văn học thiếu nhi, giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng.

Nay được sự ủy nhiệm của một số nhà văn ủy viên Hội đồng (Nguyễn Xuân Thủy, Phong Điệp, Văn Thành Lê, Nguyễn Thị Kim Hòa), tôi viết thư này xin trình bày quyết định của chúng tôi rút khỏi Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội nhà văn Việt Nam với những lý do sau :

1. Chúng tôi nhận thức được rằng, Ban Văn học thiếu nhi được nâng cấp thành Hội đồng chuyên môn để đáp ứng những kỳ vọng về đổi mới nội dung, cách thức và chiến lược hoạt động của Hội ở nhiệm kỳ mới: chú trọng mảng sáng tác đề tài thiếu nhi và cho thiếu nhi.

Tuy nhiên, từ tháng 1/2022 cho đến nay, các sự kiện văn học liên quan đến thiếu nhi của Hội nhà văn như việc "phát động cuộc thi viết về đề tài thiếu nhi", từ họp báo cho tới khi diễn ra lễ phát động, việc tổ chức trại sáng tác văn học thiếu nhi của Hội hoặc tọa đàm trong khuôn khổ trại sáng tác, các thành viên Hội đồng chỉ được biết thông qua báo chí, website chứ không hề được mời tham gia xây dựng nội dung hoặc không có sự tham vấn chuyên môn với tư cách "người giúp việc" cho Hội. Chúng tôi cho rằng, BCH đã bỏ qua vai trò của Hội đồng Văn học Thiếu nhi trong mọi hoạt động liên quan.

2. Việc kết nối giữa BCH và Hội đồng rất lỏng lẻo, không có sự trao đổi, lắng nghe và thông tin không thông suốt. Chẳng hạn, trong quá trình xét giải thưởng VHTN, khi không đồng thuận với đề xuất từ Hội đồng, BCH Hội đã có lựa chọn khác mà không trao đổi lại và cũng không thông báo cho Chủ tịch Hội đồng, từ đó dẫn đến việc Chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi, nhà văn Trần Đức Tiến cùng ủy viên là nhà thơ Cao Xuân Sơn đã xin rút khỏi Hội đồng vì thấy ý kiến của Hội đồng đã không được tôn trọng.

Sau sự việc đáng buồn đó, vì thiện chí và tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, chúng tôi vẫn quyết tâm ở lại góp sức, ủng hộ chiến lược về văn học thiếu nhi của Chủ tịch Hội và BCH mới. Sau cuộc trò chuyện chân tình và thẳng thắn với Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều ngày 28/3/2022, chúng tôi đề xuất và chờ đợi một cuộc họp chính thức với BCH để kiện toàn lại tổ chức của Hội đồng VHTN, thảo luận về cách thức hoạt động trong thời gian hiện tại và tương lai gần, cũng như định hướng sắp tới. Tuy nhiên, cuộc họp đó đến nay vẫn chưa được diễn ra.

3. Chúng tôi mong rằng, động thái rút khỏi Hội đồng VHTN của chúng tôi sẽ giúp BCH có cái nhìn đúng đắn hơn về công tác liên quan đến sáng tác cho thiếu nhi, xúc tiến các việc cần làm để chứng minh sự quan tâm sâu sắc và thiết thực tới văn học thiếu nhi như đã truyền thông, đồng thời thay đổi phương pháp làm việc và tôn trọng, lắng nghe ý kiến những người có chuyên môn trong lĩnh vực này.

Xin kính chúc Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam – Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - cùng các thành viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng sáng tạo.

Hà Nội 22/6/2022

Thay mặt các nhà văn

Nguyễn Xuân Thủy, Phong Điệp,

Văn Thành Lê, Nguyễn Thị Kim Hòa,

Nguyễn Thụy Anh.

                             

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem