Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Các đối tượng xấu sẽ tiếp tục kích động

Ngọc Lương Chủ nhật, ngày 17/06/2018 18:57 PM (GMT+7)
Chiều nay (17.6), phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, thành phố đã chủ động phòng ngừa và tuyên truyền để không xảy ra tụ tập đông người, gây rối trong những ngày qua.
Bình luận 0

img

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: P.V)

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, các đối tượng có thể tiếp tục kích động kêu gọi biểu tình, người dân cần tỉnh táo biết phân biệt đúng sai.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, từ trước đến nay các thế lực thù địch, tổ chức phản động nước ngoài câu kết với các đối tượng cơ hội chính trị trong nước chưa bao giờ từ bỏ âm mưu gây rối, tiến tới lật đổ chế độ.

Vẫn theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, trong thời gian qua, các thế lực xấu đã lợi dụng triệt để mạng xã hội để tuyên truyền, kích động người dân bằng những thông tin, hình ảnh làm giả, cắt ghép...

Ví dụ trong sáng 10.6, các đối tượng tuyên truyền trên mạng rằng ở khu vực hồ Hoàn Kiếm có đông người biểu tình và xuất hiện nhiều cờ ba que màu vàng. Nhưng thực tế lực lượng chắc năng khẳng định không có tình trạng đó.

Thành phố Hà Nội đã chủ động tuyên truyền, xây dựng các phương án đối phó ngay khi phát hiện có kêu gọi biểu tình trên mạng xã hội. Ngày 10.6 sau khi phát hiện tình trạng có một số người tụ tập, lực lượng chức năng đã tuyên truyền giải thích và đoàn người này đã giải tán. Một số đối tượng khác được mời về trụ sở công an để kiểm tra hành chính.

Theo người đứng đầu UBND TP. Hà Nội, các đối tượng xấu lợi dụng triệt để các vấn đề bức xúc trong xã hội đối với người dân, từ chuyện đền bù giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng, môi trường bị ảnh hưởng, dự thảo luật An ninh mạng và tâm lý bài Trung Quốc để kích động với mục đích lôi kéo đông người đi biểu tình.

Cơ quan chức năng đã thống kê được một số thủ đoạn các đối tượng xấu sử dụng trong thời gian qua như kích động đối tượng hình sự dùng vũ khí chống trả lực lượng thực thi công vụ; kêu gọi công nhân các khu công nghiệp, sinh viên, người lao động tự do tham gia biểu tình...

Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ được hai đối tượng tham gia rải truyền đơn để kích động người dân. Lực lượng chức năng sẽ công khai việc này trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu được các chính sách, chủ trương của Nhà nước. Ông cũng kêu gọi người dân tỉnh táo, cảnh giác, phát hiện những hành vi, âm mưu của kẻ xấu và kịp thời báo cơ quan chức năng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem