CHÙM ẢNH: ĐT Việt Nam cầm hòa ĐT Nhật Bản tại Saitama

Cao Oanh Thứ ba, ngày 29/03/2022 20:34 PM (GMT+7)
ĐT Việt Nam kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận hòa đầy bất ngờ trước chủ nhà Nhật Bản. Cú đánh đầu của trung vệ Thanh Bình đã giúp ĐT Việt Nam giành được 1 điểm quý giá.
Bình luận 0
Ảnh: Khoảnh khắc Thanh Bình làm rung lưới ĐT Nhật Bản - Ảnh 1.

Chấn thương, Covid-19 và thẻ phạt khiến ĐT Việt Nam không thể sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận đấu với đội đầu bảng Nhật Bản trên sân khách. Do Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Thành Chung vắng mặt, HLV Park Hang-seo đã đưa Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Công Phượng vào đội hình chính.

Ảnh: Khoảnh khắc Thanh Bình làm rung lưới ĐT Nhật Bản - Ảnh 2.

Tuy nhiên, chính 2 sự thay đổi nhân sự mang tính tình thế này giúp ĐT Việt Nam tạo nên bất ngờ trên sân Saitama.

Ảnh: Khoảnh khắc Thanh Bình làm rung lưới ĐT Nhật Bản - Ảnh 3.

Công Phượng đá phạt góc để Thanh Bình đánh đầu tung lưới Nhật Bản ở phút 19. Trung vệ U23 Việt Nam ghi bàn mở tỷ số trong lần đầu tiên đá chính ở ĐT quốc gia.

Ảnh: Khoảnh khắc Thanh Bình làm rung lưới ĐT Nhật Bản - Ảnh 4.

Bàn thua khiến ĐT Nhật Bản không thể chơi cầm chừng như những phút trước đó. Đội chủ nhà ngay lập tức đẩy cao đội hình và chơi tấn công ở nhịp độ cao. Hàng phòng ngự ĐT Việt Nam đối mặt với sức ép dồn dập từ đối thủ, nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo không thủng lưới trong hiệp đầu tiên.

Ảnh: Khoảnh khắc Thanh Bình làm rung lưới ĐT Nhật Bản - Ảnh 5.

Sau giờ nghỉ, Nhật Bản tung những cầu thủ tấn công chủ lực như Takumi Minamino, Junya Ito và Ao Tanaka vào sân. Đội chủ nhà liên tục uy hiếp với hơn 20 pha dứt điểm, đẩy ĐT Việt Nam vào thế phải căng mình chống đỡ.

Ảnh: Khoảnh khắc Thanh Bình làm rung lưới ĐT Nhật Bản - Ảnh 6.

Trước sức ép nghẹt thở của đối thủ, ĐT Việt Nam không tránh được những sai sót. Trong một tình huống như vậy, khi thủ môn Nguyên Mạnh bắt không dính bóng từ cú sút xa của đối thủ, Maya Yoshida có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành gỡ hòa cho Nhật Bản.

Ảnh: Khoảnh khắc Thanh Bình làm rung lưới ĐT Nhật Bản - Ảnh 7.

Đội chủ nhà tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ. VAR một lần cứu thua cho ĐT Việt Nam khi phát hiện ra lỗi dùng tay chơi bóng của Takumi Minamino, khiến trọng tài quyết định hủy bàn thắng. Cuối trận, cầu thủ Nhật Bản một lần nữa đưa bóng vào lưới ĐT Việt Nam nhưng bị phạt việt vị.

Ảnh: Khoảnh khắc Thanh Bình làm rung lưới ĐT Nhật Bản - Ảnh 8.

Đội tuyển Việt Nam nỗ lực phòng ngự và bảo toàn được tỷ số hòa 1-1 đến hết trận. Với kết quả này, ĐT Việt Nam kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 4 điểm. Thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua Thái Lan để trở thành đội bóng Đông Nam Á giành nhiều điểm nhất ở vòng loại World Cup cuối cùng của khu vực châu Á.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem