Chùm ảnh lịch sử: Ngôi làng Olympic của Adolf Hitler

Mai Đại (theo Business Insider) Thứ năm, ngày 22/02/2018 20:30 PM (GMT+7)
Năm 1936, nước Đức – khi ấy nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Quốc xã - đã đăng cai Olympics. Để chuẩn bị cho sự kiện thể thao này, trùm phát xít Adolf Hitler đã cho xây dựng riêng hẳn 1 ngôi làng cho các vận động viên và huấn luyện viên tham gia Olympic.
Bình luận 0

img

Vào năm 1931, Berlin giành được quyền đăng cai Thế vận hội mùa Hè 1936. Thành phố này đã dành toàn bộ nguồn lực để xây dựng một ngôi làng cực kỳ xa hoa ở Elsstal, Wustermark.

img

Ngôi làng có 145 tòa nhà và 1 sân vận động 120.000 chỗ ngồi.

img

Bức hình chụp trùm phát xít Adolf Hitler thi sát ngôi làng trước khi Thế vận hội bắt đầu.

img

Bức hình chụp vận động viên điền kinh người Mỹ Jesse Owens bắt tay với đối thủ người Italy Ercola Gallegati tại Ngôi làng Olympic vào năm 1936. Bất chấp việc bị người Do Thái và các nhóm cánh tả đe dọa tẩy chay, Ủy ban Olympic Quốc tế vẫn tiếp tục tổ chức Thế vận hội vì cho rằng thông điệp đoàn kết của sự kiện thể thao này sẽ làm dịu đi một nước Đức cực đoan.

img

Tuy nhiên, ý định này đã thất bại, Đế chế thứ 3 của Hitler đã không thể bị “thuần hóa”.

img

Ngày nay, Ngôi làng Olympic Berlin chỉ còn là 1 đống đổ nát.

img

Sảnh tiệc chính có tên “Ngôi nhà của các quốc gia” là trung tâm của ngôi làng.

img

Ngôi làng Olympic có tổng cộng 38 phòng ăn, mỗi phòng được thiết kế riêng cho vận động viên của các quốc gia khác nhau.

img

Theo số liệu được ghi lại, chỉ trong 3 tuần Thế vận hội, các vận động viên và huấn luyện viên đã ăn tổng cộng 100 con bò, 91 con lợn, hơn 650 con cừu và uống gần 3630kg cà phê.

img

Phòng tập dành cho việc huấn luyện tràn ngập ánh nắng mặt trời ngày nào giờ chỉ còn là quá khứ.

img

Bể bơi trong nhà cũng trống rỗng và không được sử dụng rất nhiều năm nay.

img

Các nhà bảo tồn được cho là đã dành 2,25 triệu USD để phục hồi phần mái của nhà chứa bể bơi.

img

Bức hình chụp phòng thay đồ của các vận động viên nay đã bị tróc sơn theo thời gian

img

Tại ngôi làng này, vẫn có nhiều dấu tích của Đức Quốc Xã. Bức hình chụp 1 tấm điêu khắc mô tả hình ảnh lính Đức hành quân tại một giảng đường của Ngôi làng Olympic Berlin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem