Lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc, người đẹp dân tộc Tày ở Hà Giang đăng quang hoa hậu

Bùi Mỵ Thứ bảy, ngày 16/07/2022 22:17 PM (GMT+7)
Khép lại chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Nông Thúy Hằng, dân tộc Tày. Thạch Thu Thảo là Á hậu 2, Hoa Đan là Á hậu 1.
Bình luận 0

Tối nay (16/7), chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 chính thức được diễn ra tại TP.HCM. Top 30 cô gái xinh đẹp đại diện cho các dân tộc của lãnh thổ Việt Nam bước vào chặng đường cuối cùng để tìm ra gương mặt xuất sắc nhất. 

Mở đầu chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 202 với tiết mục múa các điệu múa truyền thống dân tộc của các thí sinh.

Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022: Nông Thúy Hằng đăng quang - Ảnh 1.

Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022: Nông Thúy Hằng đăng quang - Ảnh 2.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 202 diễn ra với tiết mục múa các điệu múa truyền thống dân tộc của các thí sinh.

Top 15 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 lộ diện gồm: Nguyễn Lan Anh (161), Vũ Thị Thảo Ly (260), Nguyễn Hồng Diễm (174), Đỗ Thị Hòa (279), Nguyễn Thảo Liên (372), Lương Thị Hoa Đan (354), Nguyễn Thị Trúc (377), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đỗ Thị Ngọc Châm, Nguyễn Trần Vân Đình, H Cúc Êban, Nông Thúy Hằng, Nguyễn Vũ Hoàng Loan (172), Lâm Quế Phi (451), Thạch Thu Thảo (254).

Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022: Nông Thúy Hằng đăng quang - Ảnh 3.

Top 15 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 lộ diện. (Ảnh: BTC)

Top 10 Hoa hậu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 được công bố gồm: Nguyễn Lan Anh, Lâm Quế Phi, Nguyễn Hồng Diễm, Nguyễn Thảo Liên, Lương Thị Hoa Đan, H Cúc Êban, Nguyễn Vũ Hoàng Lan, Nông Thúy Hằng và Thạch Thu Thảo. 

Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022: Nông Thúy Hằng đăng quang - Ảnh 4.

Top 10 Hoa hậu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. (Ảnh: BTC)

Sau màn trình diễn trang phục dạ hội của Top 10, BTC cuộc thi công bố Top 5 gồm: Nguyễn Hồng Diễm (174), Nguyễn Thảo Liên (372), Lương Thị Hoa Đan (354), Nông Thúy Hằng (186) và Thạch Thu Thảo (254). 

Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022: Nông Thúy Hằng đăng quang - Ảnh 5.

Top 5 Hoa hậu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 thi ứng xử.

Trong phần thi ứng xử, mỗi thí sinh có 60 giây để trả lời câu hỏi từ giám khảo. Nguyễn Hồng Diễm là thí sinh thi ứng xử đầu tiên. Cô nhận được câu hỏi: "Nếu trở thành hoa hậu, em sẽ làm gì để phát huy, giữ gìn kho tàng văn hóa dân tộc?". Hồng Diễm trả lời khá ấp úng: "Nếu may mắn thành hoa hậu, em sẽ tiếp tục học tập về các nền văn hóa dân tộc, đi nhiều hơn, gặp gỡ những cô chú lớn tuổi để tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc mình. Em cũng sẽ trò chuyện với cha mẹ nhiều hơn. Khi ấy, em không chỉ đại diện cho dân tộc Tày nữa". 

Thí sinh Nguyễn Thảo Liên nhận được câu hỏi: "Trong phần thi vừa qua bạn được ban tổ chức yêu cầu mang theo một kỷ vật để kể câu chuyện về quê hương. Đó là gì?". Người đẹp trả lời: "Kỷ vật em muốn mang theo là ngôn ngữ của mình. Ngôn ngữ là bản sắc của từng dân tộc. Em muốn cảm ơn bố mẹ đã yêu thương, dạy cho em về bản sắc dân tộc".

Lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc, người đẹp dân tộc Tày ở Cao Bằng đăng quang hoa hậu - Ảnh 6.

Thí sinh Lương Thị Hoa Đan nhận được câu hỏi: "Bạn biết ơn điều gì nhất trong cuộc sống mình?". Người đẹp trả lời: "Em biết ơn hành trình này, hành trình của cô gái dân tộc Kinh mang theo bản sắc dân tộc đến với cuộc thi Hoa hậu bản sắc dân tộc Việt Nam".

Nông Thúy Hằng đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022

Kết quả chung cuộc, Nông Thúy Hằng (sinh năm 1999), dân tộc Tày đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Danh hiệu Á hậu 2 được trao cho thí sinh Thạch Thu Thảo (sinh năm 2001, đến từ Trà Vinh). Lương Thị Hoa Đan (sinh năm 2001) trở thành Á hậu 1. 

Lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc, người đẹp dân tộc Tày ở Cao Bằng đăng quang hoa hậu - Ảnh 7.

Nông Thúy Hằng đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. (Ảnh: BTC)

Trước đó, ở vòng ứng xử, Nông Thúy Hằng nhận được hỏi về mong muốn mang điều gì đến với thế giới. Người đẹp dân tộc Tày cho hay: "Em muốn thế giới biết đến đất nước Việt Nam rất giàu, giàu bản sắc, tình yêu thương và lòng nhân ái. Em muốn thế giới nhớ đến Việt Nam với 54 dân tộc, mỗi dân tộc là một bản sắc".

Clip Nông Thúy Hằng (sinh năm 1999), dân tộc Tày đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. (Nguồn: ghi màn hình)

Nói về kết quả đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, bà Trương Ngọc Ánh - Trưởng BTC cho biết: “Tôi hài lòng với sự lựa chọn của Ban giám khảo. Sứ mệnh của Tân Hoa hậu và 2 Á hậu là gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc không chỉ trong nước mà ra quốc tế với những dự định sắp tới, trước mắt chính là cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2022. 

Đại diện Việt Nam cũng sẽ là một đại sứ văn hóa du lịch khi ra với quốc tế đúng với kỳ vọng của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhắc tới trong thư chúc mừng gửi BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022”.

Nói về quyết định chọn Nông Thuý Hằng là Tân Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Trưởng BGK, NTK Sĩ Hoàng cho biết: “Chúng tôi đã tìm được một cô gái biết giữ gìn bản sắc, đặc biệt cô rất yêu văn hóa dân tộc mình. Với tôi, Nông Thúy Hằng là một đại sứ tốt của thế hệ trẻ để quảng bá văn hóa dân tộc đến với chính giới trẻ trong nước nói riêng và quốc tế nói riêng khi có cơ hội”. 

Lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc, người đẹp dân tộc Tày ở Cao Bằng đăng quang hoa hậu - Ảnh 9.

Bà bà Trương Ngọc Ánh - Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 lên tiếng về về kết quả đêm chung kết. (Ảnh: BTC)

Ngoài Top 3 được công bố, nhiều giải thưởng phụ được trao cho các thí sinh xuất sắc nhất: Người đẹp Bản sắc: Đàng Thị Kim Lệ, dân tộc Chăm; Người đẹp Thời trang dân tộc: Thạch Thu Thảo, dân tộc Khmer; Người đẹp Truyền thông: Nguyễn Hồng Diễm, dân tộc Tày; Người đẹp Du lịch: Quỳnh Trang, dân tộc Kinh; Người đẹp Tài năng: Hvi Ktla, dân tộc Ê-đê; Người đẹp được yêu thích nhất: Nguyễn Hồng Diễm, dân tộc Tày; Người đẹp truyền cảm hứng: Hoàng Thị Lả, dân tộc Khơ-mú; Người đẹp ảnh: Đỗ Thị Hoà, dân tộc Kinh. 

Trước đó, BTC cuộc thi cho biết, Top 3 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài chính thức tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2022 được tổ chức vào cuối năm nay tại Philippines.

BTC cuộc thi cũng cho biết, tổng giải thưởng của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 hơn 10 tỷ đồng. Người đẹp giành ngôi vị cao nhất sẽ được tặng thưởng 300 triệu tiền mặt và trao tặng chiếc vương miện danh giá "những đóa hoa nắng mai" trị giá 3 tỷ đồng cùng nhiều phần quà có giá trị đến từ các đơn vị thành viên cùng nhà tài trợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem