Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024: Sự công nhận đầy ý nghĩa với nỗ lực của nông dân, hợp tác xã

Công Nam Thứ ba, ngày 08/10/2024 15:38 PM (GMT+7)
Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024 không chỉ tôn vinh 63 nông dân xuất sắc mà còn ghi nhận những đóng góp của 63 hợp tác xã tiêu biểu. Đối với bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc HTX Thành Đạt, đây là nguồn động lực mạnh mẽ để tiếp tục sáng tạo, đổi mới và đóng góp cho nền nông nghiệp bền vững của Việt Nam.
Bình luận 0

Những động lực từ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024

Bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thành Đạt (HTX Thành Đạt) ở xã Ea Tar, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk, không giấu được niềm tự hào và xúc động khi chia sẻ cảm nghĩ về Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024. 

Theo bà Loan, việc tôn vinh 63 nông dân xuất sắc, 63 hợp tác xã tiêu biểu trên cả nước là một sự công nhận đầy ý nghĩa đối với những nỗ lực phi thường của những người nông dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Động lực từ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thành Đạt, chia sẻ "Việc chương trình năm nay mở rộng tôn vinh 63 hợp tác xã tiêu biểu, bên cạnh 63 nông dân xuất sắc, là một sự khích lệ rất lớn đối với những người làm nông nghiệp".

"Sự tôn vinh này không chỉ ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của những nông dân xuất sắc mà còn lan tỏa tinh thần nỗ lực, sáng tạo đến mọi người. Điều này tạo nên một động lực mạnh mẽ để chúng ta, những người làm nông, cùng nhau học hỏi, đổi mới và phát triển. Chương trình chính là một sự ghi nhận xứng đáng, khuyến khích những cá nhân xuất sắc tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam" , bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ.

Việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu là một sự khích lệ rất lớn đối với những người làm nông nghiệp. Đây không chỉ là sự công nhận đối với nỗ lực không ngừng nghỉ của các HTX mà còn là sự động viên để các HTX tiếp tục đầu tư sáng tạo và phát triển bền vững hơn nữa.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024 truyền cảm hứng mạnh mẽ, khích lệ chúng tôi không ngừng đổi mới, hợp tác và xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

"Tôi tin rằng, sự ghi nhận này sẽ tạo động lực lớn để các hợp tác xã trên cả nước cùng phấn đấu, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện đời sống của người nông dân", bà Nguyễn Thị Loan cho biết.

Cần hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của HTX

Từ khi thành lập, HTX Thành Đạt đã không ngừng mở rộng quy mô, hiện nay có 160 hội viên, với 40 hội viên chính thức và 120 hội viên liên kết. Diện tích canh tác của HTX lên đến 320 ha, chủ yếu tập trung vào cà phê, hồ tiêu, cùng với các loại cây ăn trái như sầu riêng và bơ. Hàng năm, sản lượng cà phê đạt từ 400 đến 500 tấn nhân, trong đó HTX đã ký hợp đồng tiêu thụ 300 tấn với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Gia Lai, giúp các thành viên ổn định thu nhập và nâng cao đời sống.

Năm 2023, HTX Thành Đạt đã triển khai chương trình VietGAP cho 24 hộ trồng sầu riêng, với tổng diện tích 50 ha, và đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn VietGAP.

Động lực từ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024 - Ảnh 2.

Hàng năm, sản lượng cà phê của HTX Thành Đạt đạt từ 400 - 500 tấn nhân, trong đó HTX Thành Đạt (1 trong 63 Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập) đã ký hợp đồng tiêu thụ 300 tấn với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Gia Lai.

Bên cạnh niềm tự hào về những thành tựu đạt được, HTX Thành Đạt vẫn đối diện với nhiều thách thức trong quá trình phát triển.

Bà Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Tar và người sáng lập HTX Thành Đạt, chia sẻ về những khó khăn từ việc tiếp cận mã vùng trồng do trồng xen canh, khó khăn trong vay vốn đến việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Người sáng lập HTX Thành Đạt cũng kêu gọi sự hỗ trợ thiết thực từ Bộ NNPTNT và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để giải quyết những vấn đề này.

Đáng chú ý, dù HTX đã sản xuất nông sản theo quy trình VietGAP nhưng đầu ra vẫn chưa được đảm bảo, khiến cho nỗ lực của người nông dân chưa được ghi nhận đúng mức.

Bà Nguyễn Thị Mến mong muốn Bộ NNPTNT có những chiến lược quảng bá mạnh mẽ hơn, mở rộng kênh tiêu thụ và tạo liên kết với các doanh nghiệp để nâng cao giá trị nông sản.

Clip: Những đề xuất của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thành Đạt ở xã Ea Tar, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk.

Cùng với đó, HTX Thành Đạt mong muốn Bộ NNPTNT và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thêm các khóa đào tạo về khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất mới để giúp HTX tiếp cận và áp dụng vào thực tế hiệu quả hơn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Tar cũng đề xuất Bộ NNPTNT hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm qua các hội chợ nông sản cả trong và ngoài nước, đồng thời xây dựng các liên kết hợp tác bền vững với các đối tác doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn.

Với những khó khăn và thách thức đang phải đối mặt, HTX Thành Đạt hy vọng sẽ nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để có thể phát triển bền vững, cải thiện đời sống của nông dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem