Chuyên gia châu Âu nói sự thật "đắng lòng" về HAGL

Đông Hưng Thứ tư, ngày 04/05/2022 15:10 PM (GMT+7)
Theo chuyên gia châu Âu Richard Harcus, HAGL vẫn có khoảng cách lớn với các CLB châu Á dù đã chơi khá ấn tượng tại AFC Champions League 2022.
Bình luận 0

HAGL là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League 2022. Sau 6 trận đấu với các đối thủ Yokohama F. Marinos, Jeonbuk Hyundai Motors và Sydney FC, đội bóng phố Núi có thành tích 1 thắng, 2 hòa và 3 thua, kết thúc bảng H với vị trí thứ 3.

Chuyên gia châu Âu nói sự thật "đắng lòng" về HAGL - Ảnh 1.

HAGL thi đấu không tệ tại AFC Champions League 2022.

Giành 5 điểm trước các đội bóng mạnh của châu lục là thành tích đáng khen của HAGL. Chuyên gia Richard Harcus, đồng thời là người đại diện của danh thủ Yaya Toure chia sẻ với Soha: "HAGL đã có được kết quả rất tốt dù họ rơi vào một bảng đấu rất khó. Tôi nghĩ đội bóng này đã làm được những điều vượt qua cả sự kỳ vọng của nhiều người. Tất nhiên với HLV, họ luôn mong muốn đội bóng phải làm được tốt hơn, nhưng dù sao kết quả thế này cũng đáng tự hào rồi".

Tuy nhiên, ông Richard Harcus cho rằng khoảng cách trình độ giữa các CLB Việt Nam và các đội bóng của châu Á vẫn còn khá xa và khó có thể xan lấp nhanh chóng. "Đúng vậy, khoảng cách vẫn còn rất lớn. HLV Kiatisak đã giúp khoảng cách giữa HAGL và các đối thủ trông có vẻ ngắn lại, nhưng xét về tính thương mại, sự phát triển, khoa học thể thao và nhiều thứ khác nữa, bóng đá Việt Nam vẫn còn thua xa nhiều đối thủ ở châu Á.", ông Richard Harcus nói thêm.

Chuyên gia châu Âu nói sự thật "đắng lòng" về HAGL - Ảnh 2.

HAGL nên được đầu tư về chất lượng đội hình kỹ lưỡng hơn nữa.

"Theo tôi, có nhiều vấn đề liên quan đến đội tuyển quốc gia, với V.League cũng vậy. Tôi tin rằng Kiatisak hiện chưa đủ nguồn lực để thi đấu quốc tế. Các đội bóng V.League còn nhiều vấn đề và nó được phơi bày một cách rõ ràng ở các giải đấu cấp quốc tế”.

Theo vị đại diện người Scotland, vấn đề hiện tại của HAGL không nằm ở phía HLV Kiatisak mà nằm ở đội bóng chủ quản. Chiến lược gia người Thái Lan có tài nhưng cần được ban lãnh đạo HAGL hỗ trợ nhiều hơn nữa, đặc biệt là việc mang về những ngoại binh chất lượng hơn để đủ sức đối đầu với các đối thủ lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem