Chuyện lạ trong sử Việt: Ai chết vẫn bị đánh 100 roi vào quan tài?

PV Thứ tư, ngày 26/08/2020 19:31 PM (GMT+7)
Đánh vào quan tài 100 roi có lẽ là hình phạt có một không hai trong lịch sử Việt.
Bình luận 0
Chuyện lạ trong sử Việt: Ai chết vẫn bị đánh 100 roi vào quan tài? - Ảnh 1.

Võ Tánh (?-1801) quê ở Đồng Nai, nổi tiếng là dũng tướng của vua Gia Long. Ông có sức mạnh hơn người. Sau khi tự vẫn, ông được xây lăng ở Tây Sơn (Bình Định) và (Gia Định) Sài Gòn.

Chuyện lạ trong sử Việt: Ai chết vẫn bị đánh 100 roi vào quan tài? - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Trương (1740-1810) quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông được xem là tướng giỏi nhất về thủy chiến của vua Gia Long.

Chuyện lạ trong sử Việt: Ai chết vẫn bị đánh 100 roi vào quan tài? - Ảnh 3.

Lê Văn Duyệt (1763-1832) là hổ tướng dũng mãnh bậc nhất của nhà Nguyễn. Ông quê ở Tiền Giang, vốn xuất thân từ thái giám.

Chuyện lạ trong sử Việt: Ai chết vẫn bị đánh 100 roi vào quan tài? - Ảnh 4.

Lê Văn Quân (?-1791) là dũng tướng của nhà Nguyễn. Ông bị phạt vì phạm trọng tội. Vua Gia Long cho lập công chuộc tội nhưng ông uống thuốc tự tử. Nhà vua vừa giận, vừa tiếc, đích thân đến nơi ông ở gào khóc, xong đích thân vua đánh lên quan tài một trăm roi.

Chuyện lạ trong sử Việt: Ai chết vẫn bị đánh 100 roi vào quan tài? - Ảnh 5.

Nguyễn Huỳnh Đức (1748-1819) quê ở Long An, vốn là hổ tướng nhà Nguyễn, được xem là tổ sư của phái võ Nam Huỳnh Đạo hiện nay.

Chuyện lạ trong sử Việt: Ai chết vẫn bị đánh 100 roi vào quan tài? - Ảnh 6.

Thoại Ngọc Hầu (1761-1829) từng có công lớn trong việc khai khẩn vùng đất Nam Bộ và đào kênh Vĩnh Tế.

Chuyện lạ trong sử Việt: Ai chết vẫn bị đánh 100 roi vào quan tài? - Ảnh 7.

Nguyễn Tri Phương từng trực tiếp chống Pháp ở Đà Nẵng năm 1858. Ông đã đánh bại kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của giặc.

Chuyện lạ trong sử Việt: Ai chết vẫn bị đánh 100 roi vào quan tài? - Ảnh 8.

Tổng Đốc Hoàng Diệu đã lên thành tuẫn tiết khi không thể ngăn được quân Pháp đánh thành Hà Nội năm 1882.

Chuyện lạ trong sử Việt: Ai chết vẫn bị đánh 100 roi vào quan tài? - Ảnh 9.

Đào Duy Từ (1572-1634) có công giúp chúa Nguyễn xây dựng vững chắc chính quyền của mình. Sau này, ông được Gia Long suy tôn là bậc khai quốc công thần lớn nhất của nhà Nguyễn.

Chuyện lạ trong sử Việt: Ai chết vẫn bị đánh 100 roi vào quan tài? - Ảnh 10.

Phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết là người đã khởi xướng phong trào Cần Vương (giúp vua đánh giặc cứu nước).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem