CLB Hà Nội đã phát tín hiệu báo động đỏ với HLV Chu Đình Nghiêm?

Thứ bảy, ngày 20/06/2020 13:10 PM (GMT+7)
Ngày 17/3/2016, sau chuỗi trận 3 thua 1 hòa của CLB Hà Nội tại V.League 2016, HLV Phạm Minh Đức chính thức làm đơn từ chức, nhường lại vị trí HLV trưởng đội bóng Hà Nội cho trợ lý Chu Đình Nghiêm.
Bình luận 0

Hiện tại, nếu chiếu theo quota “3 thua 1 hòa” từng khiến HLV Phạm Minh Đức mất chức cách đây 4 năm thì vị trí HLV trưởng CLB Hà Nội của ông Chu Đình Nghiêm đang bị đe dọa nghiêm trọng, bởi nhà ĐKVĐ V-League chỉ thắng được 2 lần, để thua 2 và hòa 1 sau 5 trận đã đấu.

Ở vòng 6 LS V.League 2020 sắp tới, Hà Nội sẽ phải làm khách trước B.Bình Dương, và 2 trận tiếp theo của họ ở sân Hàng Đẫy tại vòng 7 và 8 cũng đều gặp những đối thủ khó chịu như Sài Gòn FC (vòng 7) và Viettel (vòng 8).

CLB Hà Nội đã phát tín hiệu báo động đỏ với HLV Chu Đình Nghiêm? - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm đang gặp khó khăn

Như vậy là khả năng Hà Nội thua thêm trận thứ 3 trong 3 vòng đấu sắp tới của LS V.League 2020 là hoàn toàn có thể xảy ra. Không biết nếu điều này trở thành sự thực, HLV Chu Đình Nghiêm liệu có yên vị trên ghế HLV trưởng đội bóng Thủ đô đến hết mùa?

Năm ngoái, ông Nghiêm thiếu chút nữa đã bị sa thải sau khi Hà Nội trải qua liền 3 trận hòa, 2 trên sân nhà và 1 trên sân khách, với cùng một kịch bản là dẫn bàn rồi bị gỡ hòa vào những giây cuối cùng, lần lượt với S.Khánh Hòa, HAGL và CLB TP.HCM.

Lúc ấy người trong cuộc kể lại rằng chiếc ghế của HLV Chu Đình Nghiêm đã thực sự rung chuyển và thông tin từ hành lang cho biết lãnh đạo đội bóng Thủ đô đã sẵn sàng phương án thay tướng giữa dòng nếu có thêm một vài kết quả bất lợi nữa.

Rất may là nước rút ngoạn mục ở giai đoạn cuối mùa của CLB Hà Nội, trong đó đáng kể nhất là tấm vé tham dự chung kết liên khu vực AFC Cup và danh hiệu vô địch Cúp QG lần đầu tiên trong lịch sử, đã giúp HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục ngồi trên ghế nóng cho tới mùa bóng năm nay.

Tuy nhiên, tình hình bây giờ rất khác, khi năm nay CLB Hà Nội không còn danh hiệu nào còn thiếu để chinh phục, lực lượng đội bóng thì sứt mẻ tổn thất nghiêm trọng do mất cặp trung vệ số một là Đình Trọng-Duy Mạnh đến hết mùa, còn hậu vệ trái số một là Văn Hậu thì đang chơi dài bên Hà Lan.

CLB Hà Nội đã phát tín hiệu báo động đỏ với HLV Chu Đình Nghiêm? - Ảnh 2.

HLV Chu Đình Nghiêm đối diện nguy cơ lớn

Không chỉ có vậy, việc LS V.League 2020 thay đổi thể thức thi đấu do ảnh hưởng của Covid-19, theo đó các đội bóng thi đấu đến hết lượt đi rồi chia thành 2 nhóm, nhóm 1 gồm 8 đội dẫn đầu sẽ tranh chức vô địch, còn nhóm 2 gồm 6 đội xếp cuối sẽ tranh vé trụ hạng, càng khiến cho thử thách của CLB Hà Nội nặng nề thêm gấp bội.

Mặc dù hiện tại CLB Hà Nội đang tạm xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp, nhưng không ai tin rằng đội bóng Thủ đô sẽ sa sút tới mức văng ra ngoài top 8 sau lượt đi.

Thế nhưng, do thể thức mới của LS V.League 2020 quy định điểm số ở giai đoạn lượt đi sẽ được tính cộng cho giai đoạn 2, nên nếu không tích lũy đủ tốt điểm số ở lượt đi, Hà Nội sẽ gặp khó khăn ở chặng đua vô địch, mà trong một mùa giải không được tham dự Cúp châu lục vì không bảo đảm điều kiện, CLB Hà Nội đương nhiên coi việc bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ V.League và ĐKVĐ Cúp QG là nhiệm vụ bắt buộc.

Với tình thế như vậy, chỉ cần CLB Hà Nội có thêm 1, 2 trận đấu loạc choạc là có thể vị trí của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ được xem xét, cân nhắc.

Trong 4 năm dẫn dắt CLB Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm đã có công rất lớn để giúp đội bóng Thủ đô hoàn tất trọn vẹn bộ sưu tập danh hiệu quốc nội, đồng thời trình làng nhiều tài năng xuất sắc cho các ĐTQG, mà tiêu biểu là Quang Hải.

Tuy thế, cùng với thời gian, HLV Chu Đình Nghiêm cũng dần dần bộc lộ không ít khiếm khuyết, và bằng chứng là việc thiếu chút nữa nhà cầm quân này đã bị sa thải ở mùa giải năm ngoái sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp.

Trong tình cảnh Hà Nội gặp khó khăn nghiêm trọng về nhân lực và phong độ như hiện nay, vai trò của HLV trưởng lại càng trở nên quan trọng, và nếu HLV Chu Đình Nghiêm một lần nữa thể hiện được bản lĩnh của mình như giai đoạn nửa cuối mùa bóng 2019 thì chiếc ghế của ông sẽ được an toàn, bằng không, rất có thể đội bóng Thủ đô sẽ có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Nếu CLB Hà Nội toàn thắng trong cả 3 trận đấu sắp tới ở vòng 6, 7 và 8 LS V.League 2020 thì bóng mây đang bao phủ trên đầu đội bóng sẽ được thổi tan, còn trong trường hợp ngược lại thì rất khó nói trước về khả năng trụ lại tới hết mùa của ông Nghiêm, vì V.League lâu nay vẫn luôn duy trì một quy luật bất thành văn là “quân thua thì chém tướng”.

Nói cho cùng, việc thay thế HLV trưởng luôn dễ dàng hơn so với chuyện phải thay nguyên một đội bóng, nên không có gì khó hiểu khi lãnh đạo CLB cần một quyết định mạnh mẽ để xốc lại tình hình đội bóng thì chiếc ghế HLV trưởng luôn là mục tiêu đầu tiên được nhắm tới.

Chẳng phải là khi lên thay HLV Phạm Minh Đức cách đây 4 năm, HLV Chu Đình Nghiêm cũng không cần phải xáo trộn quá nhiều về nhân sự mà vẫn mau chóng đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng được đấy thôi sao?

Thế nhưng, lần này câu chuyện ở CLB Hà Nội có chút khác biệt, khi trên cabin của đội bóng không có trợ lý nào đủ sức thay thế ông Chu Đình Nghiêm nếu cần, và vì thế, có thể CLB Hà Nội sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về chuyện này, song dù như thế nào thì một đội bóng như CLB Hà Nội sẽ khó lòng chấp nhận kịch bản kéo dài tổng số trận thua trong giai đoạn lượt đi lên tới con số 4 hoặc số 5.

Và như vậy, có thể nói hồi chuông báo động đã thật sự gióng lên với HLV Chu Đình Nghiêm.

Đỗ Đỗ (Thể thao TPHCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem