CLB Jiangsu Suning: Thu tiền lẻ, tiêu tiền tấn

Thứ ba, ngày 23/02/2016 14:00 PM (GMT+7)
Hai lần phá kỉ lục chuyển nhượng tại Trung Quốc, tất cả đều đang tự hỏi Jiangsu Suning giàu đến cỡ nào mà có thể vung tiền ra mua Alex Teixeira và Ramires?
Bình luận 0

Ở Trung Quốc, các CĐV đang có một câu nói như thế này, chừng nào thị trường chuyển nhượng chưa đóng cửa, CLB Jiangsu Suning vẫn còn đi shopping. Nghe có vẻ hơi quá vì giàu như Man City, Man Utd, Barcelona, Real Madrid hay Chelsea cũng chẳng thể làm thế được, nói gì đến Jiangsu Suning ở giải vô địch Trung Quốc (CSL).

img

 Alex Teixeira vừa cập bến Jiangsu Suning theo bản hợp đồng trị giá 50 triệu euro.

Thế nhưng, một sự thật không phủ nhận là cho đến khi thị trường chuyển nhượng tại CSL đóng cửa, Jiangsu Suning vẫn tiếp tục “thay da đổi thịt”. Điều này là cũng phải bởi trước mùa giải năm nay, đội bóng thành Nam Kinh có những ông chủ mới, một cái tên mới sau khi đổi từ Jiangsu Sainty sang Jiangsu Suning.

Phải nói rằng, sự xuất hiện của tập đoàn bán lẻ Suning Commerce Group sau thương vụ vào ngày 21.12.2015 chính là lí do giải thích cho sự xuất hiện của những cầu thủ như Alex Teixeira và Ramires tại Nam Kinh. Suning Commerce Group có thể mua lại Jiangsu Sainty với giá 523 triệu Nhân dân tệ, tương đương 7,25 triệu euro nhưng họ sẵn sàng bỏ ra 32 triệu euro để đưa Ramires từ về hay người đồng hương Brazil của anh, Alex Teixeira đến từ Shakhtar Donetsk với giá kỉ lục là 50 triệu euro.

Nên nói thêm, đội hình của Jiangsu Suning còn có một cầu thủ người Brazil khác là Jo, cựu tiền đạo của Man City, hậu vệ người Australia, Trent Sainsbury và một cái tên không kém phần nổi tiếng: Dan Petrescu, cựu hậu vệ của Chelsea và đang là người dẫn dắt đội.

Tham vọng của Jiangsu Suning vì thế đang khiến tất cả tự hỏi Suning Commerce Group giàu đến cỡ nào để theo đuổi tham vọng thống trị CSL?

Theo tìm hiểu, Suning Commerce Group là một trong những tập đoàn bán lẻ tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Trụ sở nằm ở Nam Kinh nhưng Suning Commerce Group có hơn 1600 cửa hàng ở hơn 700 thành phố tại Trung Quốc, Hong Kong (TQ) và Nhật Bản. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Suning Commerce Group có liên quan đến sức khỏe, hàng hóa tiêu dùng, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc trẻ em, dịch vụ.

Điều thú vị là năm 1990, Suning Commerce Group chỉ là nhà phân phối máy điều hòa, trước khi chuyển sang buôn bán các mặt hàng điện tử như tivi, tủ lạnh, máy giặt và như đã nói, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, từ chỗ có hơn 1.300 cửa hàng tại 231 thành phố ở Trung Quốc, tập đoàn đã mở rộng phạm vi kinh doanh lên hơn 1.600 cửa hàng ở hơn 700 thành phố.

Tham vọng của Suning Commerce Group sẽ không dừng ở thị trường bán lẻ mà thực tế tập đoàn cũng đã lấn sân sang thị trường viễn thông và tài chính. Tuy nhiên, những con số chính xác về doanh thu và lợi nhuận của Suning Commerce Group đều không có một con số cụ thể. Chẳng hạn như trên trang từ điển wikipedia, doanh thu của Suning Commerce Group năm 2012 là 16,24 tỉ USD và lợi nhuận đạt 442 triệu USD nhưng theo Nikkei Asian Review, năm 2014, tập đoàn đạt doanh thu 17,6 tỉ USD và lợi nhuận chỉ có 140 triệu USD.

Vấn đề ở đây là nếu lợi nhuận của Suning Commerce Group ít như vậy hoặc có thể nhiều hơn thế, họ lấy đâu ra tiền để đưa Ramires và Teixeira về với giá gần 100 triệu euro?

Mạnh Hào (Thể thao 24h)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem