Clip: CĐV Malaysia ném pháo sáng, phá hủy trận đấu VL World Cup

Hữu Tuấn (theo New Straits Times) Thứ tư, ngày 09/09/2015 15:00 PM (GMT+7)
Trận đấu giữa Malaysia với Ả Rập Saudi tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á diễn ra trên sân Shah Alam hồi tối qua đã bị hoãn vào phút 88. Nguyên nhân do các CĐV đội chủ nhà làm loạn trên khán đài.
Bình luận 0

Sự cố xảy ra khi trận đấu bước sang phút 88 (Ả Rậu Saudi đang dẫn trước 2-1). Khi đó, một nhóm CĐV quá khích của đội chủ nhà ngồi trên khán đài ở góc cầu môn đã ném hàng loạt pháo sáng, bom khói và cả những quả pháo bay xuống sân.

Vụ việc này khiến trọng tài chính người Hong Kong (Trung Quốc) - Liu Kwok Man phải cho trận đấu tạm dừng. Mặc dù vậy, bom khói liên tục được xém xuống. Khi những quả pháo bay có tầm bắn ra đến giữa sân, trận đấu đã bị hủy để đảm bảo an toàn cho cầu thủ đôi bên. Quá hoảng sợ trước cảnh tượng này nên các cầu thủ Ả Rập Saudi đã chạy vào phòng thay đồ.

img

Các CĐV Malaysia ném pháo sáng, bom khói xuống sân.

Theo tiết lộ của tờ New Straits Times (Malaysia), một số CĐV Ả Rập Saudi còn bị các fan hâm mộ đội chủ nhà hành hung bên ngoài sân Shah Alam. 

Hiện tại, ĐT Malaysia đang đứng bét bảng A với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận (ghi được 1 bàn thắng và để lọt lưới 17 bàn). Trong khi đó, Ả Rập Saudi đứng thứ 2 với 6 điểm sau 2 trận, kém UEA 1 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận).

Hiện tại, bóng đá Malaysia đang rơi vào khủng hoảng. Sau trận thua 0-10 trước UAE hồi tuần trước, HLV  Dollah Salleh đã phải đệ dơn từ chức. Kết quả là LĐBĐ Malaysia (FAM) đã phải bổ nhiệm ông Ong Kim Swee làm HLV tạm quyền.

- Clip CĐV Malaysia làm loạn trên sân. Nguồn: New Straits Times.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem