CLIP: Nữ võ sĩ môn Kurash nén đau thi đấu đến "kiệt sức"

Hoàng Thành - Cao Oanh Thứ năm, ngày 12/05/2022 10:10 AM (GMT+7)
Kết thúc trận bán kết môn Kurash hạng cân 87kg nữ tại SEA Games 31, võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy không thể đứng vững và phải nhờ đến sự hỗ trợ của các tình nguyện viên cũng như đội ngũ y tế.
Bình luận 0

Clip: Nữ võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy nén đau thi đấu trận bán kết Kurash nữ hạng cân 87kg.

Trong trận bán kết Kurash hạng cân 87kg nữ, võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy đã nén đau để thi đấu. Song, chấn thương cổ chân khá nặng nên dù đã cố gắng nhưng cô đã thất bại trước võ sĩ SY Tangcontian và không thể bảo vệ tấm HCV SEA Games giành được trước đó tại SEA Games 30.

CLIP: Nữ võ sĩ môn Kurash nén đau thi đấu đến "kiệt sức" - Ảnh 2.

Dù bị chấn thương cổ chân nhưng nữ võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy vẫn cố gắng nén đau thi đấu. Ảnh: Hoàng Thành.

Chia sẻ với PV Dân Việt về sự việc này, HLV trưởng đội tuyển Kurash Việt Nam Nguyễn Tuấn Học bày tỏ tiếc nuối về thất bại của Trần Thị Thanh Thủy.

Theo ông Học, Thanh Thủy là nhà vô địch SEA Games 30 hạng cân này, nhưng khi gặp đấu võ sĩ Philippines, "Thanh Thủy bị chấn thương ở cổ chân, nên không thể đánh đúng khả năng của cô ấy", ông  giải thích.

CLIP: Nữ võ sĩ môn Kurash nén đau thi đấu đến "kiệt sức" - Ảnh 3.

Kết thúc trận đấu bán kết, nữ võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy không thể tự đi được, cô nhận được sự hỗ trợ của đội ngũ y tế và các tình nguyện viên. Ảnh: Hoàng Thành.

CLIP: Nữ võ sĩ môn Kurash nén đau thi đấu đến "kiệt sức" - Ảnh 4.

Trên đường tiến vào nơi nghỉ ngơi, võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy nhận được sự hỗ trợ của các thành viên đội tuyển Kurash Việt Nam. Ảnh: Hoàng Thành.

CLIP: Nữ võ sĩ môn Kurash nén đau thi đấu đến "kiệt sức" - Ảnh 5.

Nữ võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy được lực lượng y tế chăm sóc ngay sau khi kết thúc trận đấu. Ảnh: Hoàng Thành.

CLIP: Nữ võ sĩ môn Kurash nén đau thi đấu đến "kiệt sức" - Ảnh 6.

Thua bán kết, Trần Thị Thanh Thủy cùng võ sĩ Hoàng Bùi Thúy Linh cùng nhận huy chương đồng. Tuy nhiên, vì chấn thương nên Thanh Thủy không thể có mặt trong lễ trao giải. Ảnh: Hoàng Thành.

Tính đến thời điểm này, đội tuyển Kurash Việt Nam đã đoạt tới 6 trong 10 HCV môn Kurash tại SEA Games 31. Thành tích này cũng vượt một HCV so với chỉ tiêu mà đội được giao trong kỳ SEA Games 31 trên sân nhà.

Trước đó, trong ngày 10/5, Đội Kurash Việt Nam đã giành được 4 HCV ở các hạng cân dưới 48kg nữ của Tô Thị Trang, dưới 81kg nam của Bùi Minh Quân, 90kg nam của Trần Thương và dưới 52kg nữ của Nguyễn Thị Hồng Mơ.

Ông Nguyễn Tuấn Học, HLV trưởng đội tuyển Kurash Việt Nam cho rằng, giành được thành tích này là do sự quan tâm của các lãnh đạo ngành thể dục thể thao tạo điều kiện cũng như sự nỗ lực của các thành viên trong đội tuyển.

"Kurash là bộ môn khó, nơi chỉ một tích tắc sai sót có thể trả giá bằng thất bại và các đối thủ của Việt Nam tại SEA Games năm nay cũng mạnh hơn nhờ ráo riết chuẩn bị suốt hai năm qua nên việc đạt rồi vượt chỉ tiêu đã là điều đáng mừng với các võ sĩ Việt Nam", ông Học nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem