Cô giáo bị nữ đồng nghiệp hành hung tại trường

Đại Dương/Dân trí Thứ sáu, ngày 20/03/2015 11:11 AM (GMT+7)
Cô Lương Thị Diệu Hoa (SN 1960, giáo viên chủ nhiệm lớp 3/4 Trường Tiểu học Phú An 1, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) vừa làm đơn tường trình gửi Hội đồng kỷ luật trường về việc bị đồng nghiệp là cô giáo Lê Thị Sen hành hung, làm nhục ngay trong trường.
Bình luận 0

 Theo đó, vào 7h sáng ngày 9/3/2015, khi cô Hoa đến trường chuẩn bị chào cờ thì cô Sen chạy đến nói cô Hoa vào chỗ góc khuất cầu thang nói chuyện. Tại đây, cô Sen bất ngờ đánh cô Hoa tơi bời.

“Cô xé tóc tôi ra từng mảnh, dúi tôi xuống nền nhà liên tiếp, cô đấm vào người tôi liên tục. Trong sự hoảng loạn đó, tôi liên tục kêu cứu, một số giáo viên nữ chạy lại thấy sự hành hung táo bạo của cô không dám can ngăn. Từ xa nghe tiếng kêu cứu của tôi, giáo viên và thầy Khánh - Hiệu trưởng và thầy Thám - trưởng thanh tra của trường đến can nguy và gỡ ra, trên tay cô còn những nắm tóc của tôi”.

Cô Hoa cho rằng, sự việc cô Sen đánh mình làm cá nhân cô rất ngỡ ngàng, đau đớn và bị hạ nhục cả thể xác lẫn tinh thần vì sự việc xảy ra trước mặt toàn thể học sinh và đồng nghiệp.

“Sau khi đánh tôi, cô Sen nắm tóc của tôi khoe với đồng nghiệp như khoe một chiến tích - điều này có tất cả học sinh đều thấy. Hành vi của cô Sen là rất côn đồ và có dự tính trước vì mặc dù không có tiết dạy, cô đã đến trường sáng thứ hai chào cờ với mục đích làm nhục tôi trước toàn thể học sinh và giáo viên”.

img

Trường Tiểu học Phú An 1, nơi đã xảy ra vụ việc cô giáo Sen đánh cô giáo Hoa ngay trong giờ chào cờ ở trường. (Ảnh: Quang Nhật - Báo Người Lao động).

Được biết, cô Hoa vốn là một người khuyết tật ở chân trái từ nhỏ, chỉ còn 3 tháng nữa là nghỉ hưu. Qua chẩn đoán của bác sĩ, cô Hoa bị chấn thương vùng đầu, cổ và vai trái. Hiện cô phải nằm điều trị ở nhà nhiều ngày vì tinh thần rất hoảng loạn.

Nguyên nhân cô Hoa cho rằng cô Sen đánh mình là do cô đã từng thẳng thắn, chân thành góp ý với công đoàn về việc cô Sen từng ăn nói sàm sỡ, chưa chuẩn mực và việc những năm trước khi cô Sen thường bỏ giờ, bỏ lớp, có khi 1 tuần chỉ dạy 1 buổi. Điều này cả hội đồng đều thấy việc làm của cô Sen và thanh tra, ban giám hiệu đã làm việc với cô Sen.

Hội đồng kỷ luật của trường Tiểu học Phú An 1 họp vào ngày 13/3 đã hỏi cô Sen lý do vì sao đánh cô Hoa, thì cô Sen nói do thương con khi tổ chức đám hỏi bị một giáo viên đã về hưu do cô Hoa xúi giục đã tới quậy phá đám tiệc nên nóng nảy lên, đã đánh cô Hoa. Kết thúc phiên họp, toàn bộ đồng ý mức độ “Khiển trách” đối với cô Sen, buộc cô này phải xin lỗi cô Hoa trước tập thể hội đồng.

Không đồng ý với kết luận trên, ngày 15/3, cô Hoa đã làm đơn khiếu nại gửi Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang và Hiệu trưởng Tiểu học Phú An 1 về việc họp hội đồng kỷ luật cô Sen ngày 13/3. Vì cho rằng hội đồng đã thiếu khách quan, có dấu hiệu bao che hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, khinh rẻ sức khỏe, danh dự nhân phẩm đồng nghiệp của cô Sen.

“Để che đậy việc hành hung tôi, cô Sen đã bịa đặt việc cô ấy hành hung là do tôi xúi giục cô Đài (giáo viên của trường đã về hưu) về quậy phá buổi đám hỏi con cô Sen. Điều này là vu khống vì tôi không hề có nói với cô Đài những điều như trên. Mặt khác, đám hỏi con cô Sen đã diễn ra trước đó mà không hề có việc quậy phá như cô Sen đã đặt điều vu khống.

Nguyên nhân sâu xa là tôi là người hay góp ý thẳng thắn vì lợi ích của tập thể và của học sinh. Điều này đã chạm đến lợi ích của cô Sen? Chính điều này đã dẫn đến sự ghen ghét của cô Sen".

img

Giấy khám sức khỏe của cô Hoa sau khi bị cô Sen hành hung.

"Buổi họp không nêu nội dung, bản chất, hậu quả, ý kiến của nạn nhân của sự việc; không đề cập đến tính chất, mức độ nguy hiểm của cô Sen mà chỉ đề cập đến phải bảo vệ thành tích của trường. Nếu đặt vào vai nạn nhân khốn khổ như tôi thì các vị sẽ phản ứng như thế nào? Tại sao trong biên bản tôi muốn có ý kiến lại không được quyền ghi vào? Điều này là sai cơ bản của việc kỷ luật tuy nhiên trường vẫn thông qua 100% biểu quyết với hình thức kỷ luật” - cô Hoa bức xúc.

Được biết, sau đơn kiến nghị của cô Hoa, Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang đang thành lập đoàn kiểm tra nhằm xác định vụ việc lại từ đầu. Sau khi có kết quả sẽ báo cáo với UBND huyện Phú Vang để đề xuất hình thức kỷ luật với cô Sen.

Sau khi biết sự việc cô Hoa bị cô Sen đánh, ông Đoàn Văn Nhân (trú thôn An Truyền, Đại diện Hội cha mẹ phụ huynh học sinh lớp 3/4 của cô Hoa làm chủ nhiệm) đã viết “Đơn xin bày tỏ ý nguyện” gửi đến ban giám hiệu trường Tiểu học Phú An 1 đề nghị làm rõ sự việc trên để lấy lại danh dự cho cô Hoa. “Cô Hoa công tác ở xã tôi 29 năm qua, cô đã dạy 2 thế hệ tôi và con tôi. Trong 2 thế hệ đó cô luôn luôn mẫu mực, hết lòng tận tụy thương yêu học sinh. Cô được nhân dân quý mến và thương yêu. Nay chúng tôi đã trưởng thành nhưng cô để lại cho chúng tôi nhiều hình ảnh đẹp…

Cô Sen là một giáo viên theo tôi tìm hiểu thì chưa đúng tư cách là một nhà giáo. Những năm về trước, cô hay bỏ giờ bỏ lớp, cô thường bị nợ nần đến đòi trước cổng trường. Nay sự việc xảy ra trong sân trường, trước mặt học sinh làm mất đi hình ảnh đẹp, giảm uy tín, ảnh hưởng chung đến giáo viên xã nhà. Cô Sen không xứng đáng đứng trên bục giảng” - ông Nhân viết trong đơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem