Cô út của Phương Mỹ Chi qua đời sau một thời gian điều trị Covid-19

Yến Linh Thứ hai, ngày 16/08/2021 09:57 AM (GMT+7)
Nữ ca sĩ Phương Quế Như đã qua đời vào rạng sáng nay (16/8) tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Bình luận 0

Theo thông tin từ nhạc sĩ Tô Hiếu, nữ ca sĩ Phương Quế Như đã qua đời vào 1h15' sáng 16/8 tại Bệnh viện Ung bướu sau một thời gian điều trị Covid-19. 

Cô út của Phương Mỹ Chi qua đời sau một thời gian điều trị Covid-19 - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Phương Quế Như. (Ảnh: FBNV)

Tuy cách ly tại nhà một thời gian dài song Phương Quế Như không may mắn bị lây virus Sav-cov-2 từ anh trai. Sau khi anh trai mất, vào ngày 9/8, chị đã được đưa vào Bệnh viện Dã chiến số 3. Tới lúc bệnh tình chuyển nặng, chị lại tiếp tục được đưa tới Bệnh viện Ung bướu thành phố để điều trị, tuy vậy chị đã không thể hồi phục trở lại.

Ca sĩ Phương Quế Như sinh năm 1974, là ca sĩ dòng dân ca - quê hương. Chị được khán giả biết đến với cuộc đời buồn, bị khiếm thị do biến chứng của bệnh tiểu đường nhưng luôn sống giàu nghị lực. Chị là cô ruột của Phương Mỹ Chi, cũng là người phát hiện khả năng ca hát của cô bé khi tình cờ nghe Mỹ Chi hát bài "Chim trắng mồ côi" khi em 6 tuổi. Sau đó, chính chị là người thầy đầu tiên dạy Phương Mỹ Chi hát các ca khúc dòng nhạc này. 

Tháng 6/2021, ca sĩ Phương Quế Như công bố một số ca khúc mới như "Nỗi niềm xa anh", "Tàn phế"... do nhạc sĩ Tô Hiếu sáng tác. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem