"Con dao pha" U23 Việt Nam khẳng định tham vọng tại VCK U23 châu Á

Đàm Duy - Tuệ Minh Thứ tư, ngày 08/01/2020 20:43 PM (GMT+7)
Trước buổi tập chiều nay tại Buriram (Thái Lan), cầu thủ phòng ngự đa năng Lê Ngọc Bảo khẳng định: "U23 Việt Nam không phải là "ngựa ô". Với tư cách đương kim á quân, chúng tôi muốn tiến sâu tại giải".
Bình luận 0

Sau buổi tập chiều nay, U23 Việt Nam chỉ còn 1 buổi tập chính thức vào ngày 9/1 trước khi bước vào trận ra quân bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 gặp U23 UAE.

img

U23 Việt Nam tập luyện chiều nay tại Buriram (Thái Lan). Ảnh: Đàm Duy.

Có thể cảm nhận thấy sự tập trung và khẩn trương của các học trò HLV Park Hang-seo trong buổi tập chiều 8/1. Đại diện U23 Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí, trung vệ Lê Ngọc Bảo - cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh, tiền vệ phòng ngự cho hay: "Kỷ luật của đội đã được siết chặt. Bất kỳ ai vi phạm kỷ luật cũng sẽ phải nhận án phạt từ HLV Park Hang-seo".

Trung vệ Lê Ngọc Bảo chia sẻ với báo chí bên lề buổi tập.

Đánh giá về đối thủ U23 UAE, tuyển thủ được coi như "con dao pha" nơi hàng thủ U23 Việt Nam nói: "Chúng tôi từng thi đấu giao hữu với họ tại TP.HCM (hòa 1-1) nên cũng phần nào biết được điểm mạnh, điểm yếu của họ.

Họ có nhiều cầu thủ rất nhanh nhẹn, tốc độ. HLV Park Hang-seo sẽ có đối sách hạn chế điểm mạnh của U23 UAE".

img

Cầu thủ đa năng Lê Ngọc Bảo khẳng định quyết tâm cùng U23 Việt Nam tiến sâu tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Đàm Duy.

Khi báo chí đặt vấn đề về điểm yếu của U23 UAE - nơi mà U23 Việt Nam sẽ khai thác vào đó để tạo lợi thế? Ngọc Bảo từ chối chia sẻ: 

"Điều này thì tôi không thể nói ra được", trung vệ thuộc biên chế đội hạng Nhất Phố Hiến FC trả lời.

Trước câu hỏi liên quan tới nhận định từ trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khi nhận định U23 Việt Nam là "ngựa ô" tại VCK U23 châu Á 2020? Ngọc Bảo tự tin thể hiện quyết tâm:

"Với những gì đã làm được ở giải U23 châu Á 2018 diễn ra ở Thường Châu - Trung Quốc, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình với quyết tâm tiến sâu tại giải chứ không phải là ngựa ô".

So với đội hình giành HCB U23 châu Á 2018, thành phần U23 Việt Nam hiện nay có 2/3 nhân tố mới, như vậy gần như HLV Park Hang-seo sẽ phải làm lại từ đầu? một phóng viên hỏi và Lê Ngọc Bảo chốt lại:

"Chúng tôi đã tập luyện, thi đấu bên cạnh nhau nhiều nên không có sự khác biệt giữa những cầu thủ mới và cũ. Tất cả đều hiểu và áp dụng tốt ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem