Con lừa bán xe ô tô, mẹ già ngậm ngùi trả nợ thay hơn nửa tỷ đồng

Gia Bình Thứ hai, ngày 26/06/2023 12:16 PM (GMT+7)
Nguyễn Văn Thắng làm giả giấy tờ, bán chiếc xe đang cắm ngân hàng cho người khác với giá hơn 500 triệu đồng. Mẹ anh ta, nay 56 tuổi phải trả nợ dần số này, mỗi tháng 10 triệu đồng.
Bình luận 0

Sáng 26/6, TAND TP.Hà Nội phạt Nguyễn Văn Thắng (SN 1997, ở huyện Mỹ Đức) án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hợp 14 năm tù.

Con lừa bán xe ô tô, mẹ già ngậm ngùi trả nợ thay hơn nửa tỷ đồng - Ảnh 1.

Thắng dính vào 2 vụ phạm tội, mẹ anh ta hiện phải trả nợ thay hơn 500 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tháng 6/2021, chị Nguyễn Lê Hòa (SN 1988) là vợ của Thắng có lịch sử nợ xấu ở ngân hàng nhưng muốn mua xe ô tô nên nhờ người đứng tên, mua một chiếc Kia Careto trả góp tại VPBank. Xe sau đó được Thắng sử dụng nhưng không cầm giấy đăng ký.

Do cần tiền, anh ta thuê một người (chưa xác định được) làm giả đăng ký chiếc xe với giá 300 triệu đồng. Thắng còn thuê thêm một chiếc Kia Seltot với mục đích cầm cố.

Tháng 7/2021, anh ta mang cả Cerato và Seltot đi cầm tại một cửa hàng, lấy 800 triệu đồng.

Sau đó, Thắng nói với anh Thanh (ở quận Long Biên) việc mình muốn bán chiếc Cerato; khẳng định đây là xe của vợ chồng mình. Tin tưởng, anh Thanh chuyển 525 triệu đồng để chuộc rồi mua xe và thuê công chứng làm dịch vụ sang tên đổi chủ.

Khi hồ sơ mua bán được chuyển tới Phòng CSGT, nhà chức trách phát hiện đăng ký xe là giả nên tiến hành điều tra. Anh Thanh cũng tìm gặp và được Thắng thừa nhận sự việc.

Chiếc Kia Cerato sau đó bị công an tạm giữ rồi bàn giao cho VPbank để khấu trừ khoản vay của ngân hàng. Còn anh Thanh hiện tại chưa nhận bồi thường từ bị cáo Thắng.

Tại tòa, chủ tọa giải thích Thắng phạm tội với khung hình phạt nặng, từ 12 – 20 năm hoặc chung thân về việc lừa đảo, chưa kể tội làm giả tài liệu. Nếu anh ta khai ra đồng phạm, sẽ được hưởng tình tiết lập công chuộc tội để giảm án. Tuy vậy, bị cáo này không nói gì.

Mẹ của Thắng năm nay 56 tuổi cũng đến tòa, xin bồi thường cho anh Thanh thay con, mỗi tháng 10 triệu đồng. Bị hại đồng ý việc này nhưng yêu cầu phải thanh toán cả lãi chậm trả. Tòa án đồng ý, tuyên mẹ Thắng trả 10 triệu đồng/tháng kèm lãi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài vụ án trên, Thắng còn bị Công an Ninh Bình khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Anh ta và vợ là chị Nguyễn Lê Hòa hiện đã ly hôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem