NÓNG: Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp cứu hộ nhiều người bị vùi lấp ở Quảng Nam

PV Thứ tư, ngày 28/10/2020 22:28 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký công điện về việc cứu hộ khẩn cấp các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Bình luận 0

Theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tối 28/10/2020, tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Quân khu 5 sang trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam để họp khẩn bàn biện pháp cứu hộ cứu nạn.

Trước đó báo chí đưa tin: Tại huyện miền núi Nam Trà My, mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều nơi trên địa bàn. Nước lũ mang theo đất đá chảy xuống nhiều khu dân cư và một số tuyến đường ở xã Trà Mai, nhiều nhà dân cùng tài sản bị vùi lấp.

"Tại xã Trà Leng, một nhà dân bị sập, 3 người trong nhà thoát nạn, 1 người tử vong", ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch huyện Nam Trà My nói.

Chiều 28/10, tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam cũng có 2 người tại xã Phước Lộc (gồm anh Hồ Văn Độ, SN 1992 - Phó Bí thư Đoàn xã và anh Hồ Văn Sợ, SN 1995 - cán bộ dân vận xã) bị cuốn trôi khi đi làm nhiệm vụ kiểm tra, hỗ trợ dân sơ tán khi bão số 9 đổ bộ.

Cụ thể, trên đường đi, anh Sợ và anh Độ bị rơi xuống suối vì sạt lở đất. Lúc này, mưa lớn và nước chảy xiết đã cuốn trôi hai người. "Chúng tôi tổ chức lực lượng tìm kiếm các nạn nhân, song hiện trên địa bàn thời tiết xấu, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi nên việc tìm kiếm phải hoãn lại, chờ đến sáng mai", ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn nói.

*Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trong các bản tin tiếp theo...

Xã Trà Leng là một xã của huyện Trà My cũ. Quảng Nam. Ngày 20/6/2003, Chính phủ ban hành nghị định số 72/2003/NĐ-CP, chia tách huyện Trà My của tỉnh Quảng Nam thành hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, Trà Leng trực thuộc Nam Trà My kể từ đấy.

Trà Leng là xã nằm phía Bắc huyện Nam Trà My, cách trung tâm hành chính huyện gần 32Km. Phía Đông giáp xã Trà Dơn, Tây giáp huyện Phước Sơn, Nam giáp huyện ĐăkGlây, Kon Tum, Bắc giáp xã Trà Bui, Bắc Trà My. Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã là 11,653.9 ha. Trà Leng có tổng cộng 4 thôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem