Công Phượng và Xuân Trường "dọa" Văn Toàn khi sang Hàn Quốc

PV Thứ năm, ngày 16/02/2023 20:40 PM (GMT+7)
Từ hai người đồng đội của mình, Văn Toàn sớm nhận thức được những khó khăng đang chờ đợi khi cập bến CLB Seoul E-Land.
Bình luận 0

Văn Toàn đã bước vào tháng thứ hai tập luyện tại CLB Seoul E-Land thuộc K-League 2 của Hàn Quốc. Lựa chọn chia tay HAGL và chọn một bến đỗ nước ngoài được cho là quyết định dũng cảm của tiền đạo số 9. Tuy vậy cựu sao đội bóng phố núi vẫn có niềm tin vào con đường phía trước của mình:

"Công Phượng và Xuân Trường có nói với tôi rằng giải Hàn Quốc đáng sợ lắm. Muốn thành công, tôi phải thật mạnh mẽ", Văn Toàn chia sẻ chia sẻ trong buổi họp báo tại Changwon.

Công Phượng và Xuân Trường "dọa" Văn Toàn khi sang Hàn Quốc - Ảnh 1.

Văn Toàn trong cuộc phỏng vấn với báo chí truyền thông. Ảnh: K-League.

Trước Văn Toàn, hai đồng đội thân thiết một thời ở HAGL - Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường - cũng đã sang Hàn Quốc thử sức ở K-League 1. Xuân Trường lần lượt khoác áo Incheon United năm 2016 rồi Gangwon FC năm 2017, nhưng chỉ chơi sáu trận. Công Phượng khá hơn khi đá tám trận trong nửa mùa giải 2019 cho Incheon United, nhưng chưa thể trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại Hàn Quốc.

Bên cạnh các đồng đội đi trước, Văn Toàn còn nhận được lời khuyên từ HLV Park Hang-seo. Anh cho biết quyết định chọn sang K-League là vì HLV Park. Văn Toàn nói: "Thầy khuyên tôi rằng chỉ cần không đánh mất sự tự tin, tôi sẽ thành công".

Tiền đạo quê Hải Dương còn tiết lộ, cựu HLV ĐT Việt Nam đã nhắc nhở anh về phong cách chơi bóng nặng về thể lực và sức mạnh của bóng đá xứ sở kim chi: "Nếu thích nghi được, tôi sẽ có thêm cơ hội. Chiến lược để thành công là tận dụng tốc độ và sự thông minh, để giảm sự chênh lệch về thể hình".

Công Phượng và Xuân Trường "dọa" Văn Toàn khi sang Hàn Quốc - Ảnh 2.

Văn Toàn đã quyết định gia nhập Seoul E-Land sau khi chia tay HAGL

Văn Toàn gia nhập Seoul E-Land cuối năm ngoái. Trong thời gian thi đấu AFF Cup, anh tranh thủ học tiếng Hàn cùng các trợ lý ĐT Việt Nam. Sau khi đặt chân tới xứ kim chi, Văn Toàn vẫn tiếp tục học tiếng Hàn.

Sau chung kết lượt về AFF Cup 2022 ngày 16/1, Văn Toàn ở lại Thái Lan hội quân và tập huấn cùng Seoul E-Land. Từ 14/2, Văn Toàn cùng đội bắt đầu chuyến tập huấn hai tuần tại Changwon, trước khi đá trận mở màn K-League 2 vào ngày 1/3 gặp Cheongju FC trên sân nhà Mokdong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem