Khi bị dẫn trước 2-0, Lý Đức nhắc "Hãy nhìn lên khán đài và chiến đấu vì màu cờ sắc áo"
Sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 ở hiệp một, Lý Đức đã có những lời thúc đẩy tinh thần giúp các cầu thủ U22 Việt Nam vững tin lật ngược thế trận.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vụ "lật kèo" của Lê Công Vinh đến vào một ngày cách đây vừa hơn 1 thập kỷ, đó là lúc anh vừa hết hạn hợp đồng với CLB Hà Nội T&T. Ban đầu, lãnh đạo đội bóng đồng ý để tiền đạo xứ Nghệ gia nhập đội bóng khác với mức đãi ngộ tốt hơn.
Vậy nhưng, chính anh là người đã ngỏ lời xin ở lại. Sau quá trình đàm phán, Công Vinh và đội chủ sân Hàng Đẫy đã thống nhất hướng đến một bản hợp đồng mới. Với bầu Hiển khi ấy, Công Vinh luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt cũng vì vậy mà ông không từ chối nguyện vọng nào của CV9.
Sau đàm phán, đôi bên đều công khai thỏa thuận với thời hạn kéo dài tới 3 năm trước báo chí, truyền thông. Thậm chí, ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch của đội bóng khi ấy khẳng định Công Vinh ở lại với đội "không phải vì tiền" mà vì muốn hướng tới chinh phục đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.

Công Vinh luôn được bầu Hiển "nâng niu"
Vậy nhưng, Công Vinh đã làm điều tự biến mình thành cầu thủ từng bị ghét nhất Việt Nam khi mang tiếng xấu "phụ bạc" bầu Hiển. Khi đó, tiền đạo xứ Nghệ thay vì gia hạn với Hà Nội T&T như kế hoạch ban đầu, anh đã đầu quân cho Hà Nội ACB.
Nói Công Vinh phụ bạc là bởi, bầu Hiển để có được sự phục vụ của anh đã dốc hầu bao với một bản hợp đồng kỷ lục. Vậy nhưng, những gì mà tiền đạo được xem là số 1 của bóng đá Việt Nam đem lại chẳng có gì quá ấn tượng.
Mùa giải 2010 trong màu áo CLB Hà Nội T&T anh không đóng góp quá nhiều cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Chưa kể ở mùa giải ấy, anh phải làm bạn với chấn thương cùng những vấn đề ồn ào bên ngoài sân cỏ khiến CV9 vất vả thể hiện mình tại CLB Hà Nội T&T.
Khi mà đội bóng Thủ đô nâng cao chức vô địch V.League 2010 thì anh còn đang điều trị chấn thương bên Bồ Đào Nha. Sau 1 năm, bản hợp đồng giữa anh và đội bóng chủ quản đáo hạn, nhiều thông tin khi ấy cho rằng tiền đạo xứ Nghệ sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Thủ đô cùng mức lương và lót tay không được tiết lộ.

Công Vinh trong màu áo Hà Nội T&T
Đôi bên thậm chí còn cùng bắn tin vào ngày 19/9/2011, cùng hẹn ký hợp đồng trước truyền thông vào ngày 23/9/2011 nhưng điều đó đã không bao giờ trở thành hiện thực.
Trước thời hạn một ngày, Công Vinh đã tạo ra một thương vụ "bom tấn" nhưng không phải là với đội bóng của bầu Hiển. Anh đã bất ngờ chuyển hướng và nhận lời đầu quân cho Hà Nội ACB của bầu Kiên.
Chủ tịch CLB Hà Nội T&T khi đó là ông Nguyễn Quốc Hội đã bực dọc mà thốt lên rằng: "Công Vinh hành xử quá trẻ con trong chuyện này". Còn bầu Hiển thì nhẹ nhàng hơn dù chắc chắn một điều rằng ông hẳn không thể hài lòng khi chứng kiến gà cưng bị đội bóng đối thủ cướp một cách trắng trợn như vậy: "Chắc Công Vinh ra đi vì tiền".
Còn khi đó, Công Vinh đưa ra lý do cho sự thay đổi đột ngột như vậy là vì "muốn có môi trường mới để chinh phục thử thách sau 3 năm cống hiến cho Hà Nội T&T".
Thương vụ ồn ào này được người trong giới truyền tai nhau rằng, số tiền lót tay bầu Kiên bỏ ra cho Công Vinh lên đến 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở thời điểm ký hợp đồng với Hà Nội ACB, cả Công Vinh và bầu Kiên đều một mực khẳng định, lót tay và chế độ khác được nhận từ đội không lớn hơn nhiều so với ở lại Hà Nội T&T. Anh chuyển đổi đội bóng mới đơn thuần chỉ vì lý do bóng đá.
Theo Luật pháp Việt Nam quy định, một hợp đồng chỉ có hiệu lực khi thể hiện trên văn bản giấy trắng mực đen và có chữ ký của cả đôi bên. Chính vì thế, lý do duy nhất Công Vinh thoát khỏi đội bóng cũ mà không mất tiền đền bù là bởi anh không hề ký vào bất cứ văn bản nào thể hiện nội dung với Hà Nội T&T. Không có bản cam kết ghi nhớ hay bất kỳ chữ ký nháy nào, tất cả chỉ là thỏa thuận miệng trước đó giữa Công Vinh và bầu Hiển.
Đây được xem là vụ lật kèo kinh điển nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bầu Hiển khi đó đã quá tin tưởng vào lòng trung thành của cầu thủ "con cưng". Công Vinh cũng vì thế mà đường hoàng gia nhập đội bóng mới mà không phải chịu bất cứ ràng buộc nào với CLB Hà Nội T&T.

Công Vinh gia nhập Hà Nội ACB không bao lâu thì đội bóng giải thể
Tuy nhiên sau đó, khi gia nhập Hà Nội ACB không lâu, đội bóng của bầu Kiên bị giải thể, tiền đạo này thì đã trở về quê hương chơi bóng cho SLNA và từng trải qua thời gian thất nghiệp.
Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2018 với tựa đề "Phút 89", Công Vinh đã dành riêng một chương để viết về câu chuyện ấy. Anh đã phân trần cho bản thân mình, chuyện "lật kèo" khi ấy không xuất phát vì tiền mà còn vì ca sĩ Thuỷ Tiên – người trở thành vợ của anh sau này.
Công Vinh bộc bạch: "Ngay từ khi anh và Thuỷ Tiên quay lại với nhau, "thái độ của họ (đồng đội tại Hà Nội T&T) đã thay đổi hẳn. Ngay cả bầu Hiển vốn rất thương anh, cũng bắt đầu có rạn nứt. Thỉnh thoảng, Thủy Tiên ra Hà Nội thăm tôi và ra xem bóng đá. Đội không may mà thua thì tội vạ trút lên đầu Tiên, nói nàng là điềm dữ của đội bóng".
Sống trong tình trạng đó, Vinh không thoải mái nhưng cố chịu, cuộc gặp bầu Hiển kể trên như nút thắt cho mối quan hệ giữa cầu thủ này và đội bóng.

Chuyện tình Công Vinh - Thuỷ Tiên vấp phải điều tiếng dư luận
Chuyện hợp đồng sẽ chẳng có biến cố gì nếu như bầu Hiển không dặn Công Vinh về chuyện chọn bạn đời tương lai. Vì nếu muốn ở lại Hà Nội T&T thì phải xem xét lại mối quan hệ với bạn gái.
Bầu Hiển khi đó nói: "Vinh này. Chú quên nói là nếu ở lại với chú, con phải cân nhắc lại quan hệ yêu đương với Thủy Tiên. Chú quý con, chú muốn mày lấy một người giống vợ chú, ở nhà lo việc nhà, làm hậu phương cho mình".
Giữa lúc khốn đốn phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp thì Công Vinh nhận được cuộc gọi đến từ bầu Kiên. Đây như một chiếc phao cứu sinh của anh. Không chỉ nhận được mức tiền lót tay khủng, mà quan trọng nhất bầu Kiên khẳng định với anh rằng: "mày muốn yêu 3, 4 Thủy Tiên cũng được".
Số tiền khổng lồ mà bầu Kiên bỏ ra khi đó được xem là kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam, vượt qua con số 12 tỷ Sài Gòn Xuân Thành từng chi ra để chiêu mộ Phước Tứ.
Không phải vì tiền bạc mà lý do khiến Công Vinh từ bỏ Hà Nội T&T là vì yêu Thuỷ Tiên. Theo tiết lộ của Công Vinh, nếu không vì tình yêu với Thuỷ Tiên, anh vẫn sẽ chọn ở lại với đội chủ sân Hàng Đẫy.
Lý do là bởi Hà Nội T&T có nhiều khoản thưởng hơn, bao gồm cả thưởng từng trận thắng và thưởng cho người ghi bàn mà Hà Nội ACB không có. Không những vậy, Hà Nội T&T vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, thế nên nếu chọn đội bóng của bầu Hiển vẫn sẽ đảm bảo cho sự nghiệp tương lai hơn...
Sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 ở hiệp một, Lý Đức đã có những lời thúc đẩy tinh thần giúp các cầu thủ U22 Việt Nam vững tin lật ngược thế trận.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người dân cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ định hướng đột phá về quy hoạch, sắp xếp bộ máy và triển khai các dự án chiến lược, tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Cầu mây Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games lịch sử khi đánh bại người Thái ở bán kết và khuất phục đối thủ Myanmar trong trận chung kết nội dung nam 4 người.
ĐT futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam lên ngôi ở một kỳ SEA Games.