Costa Rica thua thảm 0-7 vì muốn "đồng cân" với... Tây Ban Nha

Trần Oánh Thứ năm, ngày 24/11/2022 09:10 AM (GMT+7)
Lẽ ra các cầu thủ Costa Rica phải thi đấu với tinh thần của những đấu sĩ, bù đắp cho sự thua kém về trình độ, nhưng có cảm giác rằng họ cũng không muốn thua kém các đối thủ về khả năng biểu diễn, mà rõ ràng, trên sân khấu này, nếu so với Tây Ban Nha, các cầu thủ Costa Rica chỉ là những nghệ sỹ hạng 2.
Bình luận 0

Có một điều khá thú vị ở World Cup 2022, theo kết quả bốc thăm, chúng ta có các cặp đấu khá chênh lệch về mặt trình độ mặt bằng bóng đá, của các quốc gia đại diện cho các châu lục khác nhau, trước trận Costa Rica gặp Tây Ban Nha, ta có Anh gặp Iran, Ả rập Xê út gặp Argentina, Australia gặp Pháp, rồi Nhật Bản gặp Đức… Một mối quan tâm rất lớn của người hâm mộ đó chính là làm thế nào để các đội yếu hơn chống đỡ, hóa giải và chiến thắng các đối thủ mạnh hơn. Và chúng ta đã được chứng kiến những cơn địa chấn của Ả rập Xê út và Nhật Bản khi quật ngã nhưng gã khổng lồ như Argentina và Đức. Để làm được điều đó, nếu không có tinh thần thi đấu quật cường thì các đội chiếu dưới coi như không có gì cả.

Thua đậm 0 - 7 trước Tây Ban Nha, Costarica thể hiện sự thua kém toàn diện - Ảnh 1.

Ferran Torres ăn mừng bàn thắng cho Tây Ban Nha.

Lẽ ra khi thi đấu với 1 đối thủ có lối thi đấu kiểu nghệ sỹ như Tây Ban Nha, đan đập nhuần nhuyễn, kỹ thuật khéo léo, các cầu thủ Costa Rica phải thi đấu với tinh thần của những đấu sĩ, bù đắp cho sự thua kém về trình độ, nhưng có cảm giác rằng các cầu thủ Costa Rica cũng không muốn thua kém các đối thủ về khả năng biểu diễn, trong khi rõ ràng, trên sân khấu này, nếu so với Tây Ban Nha, các cầu thủ Costa Rica chỉ là những nghệ sỹ hạng 2.

Bóng đá là một môn thể thao đầy nghệ thuật nhưng cũng rất khoa học, bên cạnh tinh thần thi đấu, nền tảng thể lực, kỹ thuật cá nhân, thì thi đấu khoa học là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh cho 1 đội bóng. Khi thi đấu với một đội bóng mạnh hơn như Tây Ban Nha, để hạn chế sức mạnh tấn công của đối phương, các cầu thủ Costarica phải phòng ngự 1 cách khoa học. Biểu hiện của tính khoa học trong thi đấu đó ở khâu tổ chức phòng ngự chính là sự bố trí chặt chẽ, bọc lót, hỗ trợ được cho nhau của hàng phòng thủ. Nôm na là không để có các khoảng trống cho đối phương, không để cho đối phương nhận bóng trong trạng thái không bị kèm … Nhưng các cầu thủ phòng ngự Costa Rica không làm được điều đó, họ nhanh chóng bị rối loạn và thường xuyên bị hút theo bóng để cho các cầu thủ Tây Ban Nha chuyền ban và nhận bóng một cách thoải mái, cả trong trường hợp hàng thủ của Costa Rica đông người hơn nhiều.

Về phía đội Tây Ban Nha, với cục diện bảng đấu trở nên rất phức tạp khi Nhật Bản thắng Đức 2-1, rõ ràng việc ghi nhiều bàn thắng để tích lũy chỉ số phụ là cần thiết. Tóm lại, với sự thể hiện thua kém đối thủ về mọi mặt, nhận 7 bàn thua, đội Costa Rica đã nhận 1 trận thua đậm nhất kể từ đầu giải và thể hiện rằng là đội yếu nhất bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem