Cristiano Ronaldo: Tưởng thành người thừa, nhưng vẫn là người hùng

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 25/11/2022 09:10 AM (GMT+7)
Với cú sút phạt đền thành công đem lại bàn mở tỷ số và mở ra cánh cửa chiến thắng cho Bồ Đào Nha trước Ghana, Cristiano Ronaldo cho thấy anh không tham dự World Cup 2022 theo kiểu “cho vui”.
Bình luận 0

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ dù sắp 38 tuổi

Năm 2006, chàng trai 21 tuổi Ronaldo lần đầu tiên trong sự nghiệp tham dự một VCK World Cup cùng ĐT Bồ Đào Nha. Dù còn trẻ, nhưng Ronaldo khi ấy đã là trụ cột của Selecao, khi anh bùng nổ ở EURO 2004 và có phong độ cực kỳ xuất sắc trong màu áo M.U.

Thời gian cứ thế trôi đi, Ronaldo tiếp tục cùng ĐT Bồ Đào Nha tranh tài tại các kỳ World Cup 2010, 2014 và 2018. Tất nhiên, với tài năng của mình, CR7 là ngôi sao số một, là nhân vật trung tâm trong hầu hết các pha tấn công của ĐT Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo: Tưởng thành người thừa, nhưng vẫn là người hùng - Ảnh 1.

Ronaldo đã có lần thứ 5 liên tiếp tham dự World Cup. Ảnh: Reuters

Nhưng trước thềm World Cup 2022, mọi chuyện dường như đã thay đổi. Ronaldo gặp rất nhiều rắc rối với M.U. Anh thường xuyên bị HLV Erik ten Hag đày ải trên ghế dự bị trong các trận đấu tại Premier League hoặc chỉ có ý định cho vào sân thi đấu vài phút cuối. Tất nhiên, với cái tôi rất lớn của mình, Ronaldo không chấp nhận điều đó.

Trước khi cùng ĐT Bồ Đào Nha hội quân, Ronaldo đã có cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Pies Morgan. Anh lôi hết "thâm cung, bí sử" trong nội bộ M.U có liên quan đến mình ra kể một cách tường tận, tỉ mỉ. Yêu ai hay ghét ai hoặc không tôn trọng ai, Ronaldo cũng nêu đích danh.

Ronaldo dường như muốn giải tỏa nỗi bức xúc của mình hoặc anh cố tình làm vậy để được ra đi. Tất nhiên, M.U cho anh… toại nguyện bằng án phạt nội bộ kèm theo tuyên bố sớm chấm dứt hợp đồng.

Oái oăm cho Ronaldo, dù là siêu sao bóng đá thế giới, nhưng anh hiện đang là cầu thủ… thất nghiệp duy nhất tranh tài tại World Cup 2022. Ronaldo chưa thể tìm được bến đỗ mới bởi yêu cầu của anh rất cao, còn các CLB lớn tại châu Âu lại không muốn phải trả mức lương quá cao cho một cầu thủ sắp 38 tuổi và có lối chơi mang hơi hướng cá nhân đe dọa đến cách vận hành chung của toàn đội.

Cristiano Ronaldo: Tưởng thành người thừa, nhưng vẫn là người hùng - Ảnh 2.

Ronaldo ghi bàn mở tỷ số, góp công lớn giúp ĐT Bồ Đào Nha thắng Ghana. Ảnh: Reuters

Gạt rắc rối ở cấp độ CLB sang một bên, Ronaldo dồn hết tâm trí cho kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp của anh. HLV Fernando Santos đã khẳng định, ông gọi Ronaldo vào ĐT Bồ Đào Nha dự giải do anh vẫn có giá trị cao về chuyên môn chứ không có chuyện "tri ân" hay "cơ cấu".

Nhưng trên thực tế, sự nghi ngờ về năng lực của Ronaldo đã xuất hiện, đặc biệt khi anh trải qua nửa đầu mùa giải 2022/2023 đầy thất vọng. Các đồng đội không còn tôn thờ Ronaldo một cách tuyệt đối như trước nữa. Bruno Fernandes hay Joao Cancelo thậm chí thể hiện thái độ không vui ra mặt khi Ronaldo tỏ ra thân thiện với những trò đùa vui vẻ dành cho họ.

Khi ĐT Bồ Đào Nha đá trận giao hữu với Nigeria trước thềm World Cup 2022, Ronaldo không ra sân phút nào. Lý do: Anh bị đau dạ dày, mất nước. Cộng cả yếu tố thể lực lẫn tinh thần và mối quan hệ với đồng đội, có thể coi Ronaldo dường như ngấp nghé nguy cơ trở thành người thừa tại ĐT Bồ Đào Nha dự World Cup 2022.

Nhưng Ronaldo không ủy mị, không chán chường. Vẫn với tính cách mạnh mẽ và sự ngạo nghễ của mình, anh tin rằng cơ hội sẽ đến và anh sẽ nắm bắt được.

Ronaldo lập siêu kỷ lục

Đêm qua (24/11), ĐT Bồ Đào Nha so tài với Ghana tại vòng đầu tiên bảng H World Cup 2022. Ronaldo đã đá chính, vẫn đeo băng đội trưởng và quan trọng hơn cả, anh biết cách chứng minh mình vẫn là người hùng của đội bóng.

Sau hiệp một bế tắc, ĐT Bồ Đào Nha nỗ lực tấn công với quyết tâm ghi bàn để giành chiến thắng, khi họ muốn chiếm lấy lợi thế sớm trong bảng đấu còn có 2 đội đáng gờm là Uruguay và Hàn Quốc. Khi những Joao Felix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva còn chưa tìm được đường vào khung thành Ghana, Ronaldo đã tự mình tạo ra con đường đó.

Cristiano Ronaldo: Tưởng thành người thừa, nhưng vẫn là người hùng - Ảnh 4.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng giúp anh lập siêu kỷ lục trong lịch sử World Cup. Ảnh: Reuters

Phút 62, nỗ lực tuyệt vời của Ronaldo khiến một trung vệ lực lưỡng, thể lực sung mãn như Salisu cũng không thể ngăn chặn. Salisu buộc phải phạm lỗi với Ronaldo trong vòng cấm và chính CR7 thực hiện thành công, mang về bàn mở tỷ số cho ĐT Bồ Đào Nha.

Trận đấu được coi là hấp dẫn, kịch tính nhất ở lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2022 đã khép lại với chiến thắng chung cuộc 3-2 nghiêng về ĐT Bồ Đào Nha. Với những gì làm được sau hơn 80 phút xuất hiện trên sân, Ronaldo đã cho thấy, anh vẫn đủ đẳng cấp tạo nên những điều kỳ diệu.

Không phải ngẫu nhiên, Ronaldo lập kỷ lục cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 5 VCK World Cup liên tiếp. Chỉ có tài năng, sự chăm chỉ và ý chí tuyệt vời mới có thể tạo nên một siêu sao biết cách vượt qua nghịch cảnh để tạo ra những khoảnh khắc đầy cảm xúc tại World Cup.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem