Cụ bà 73 tuổi đoạt kỷ lục chinh phục nóc nhà Everest

Chủ nhật, ngày 20/05/2012 09:46 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bà Tamae Watanabe, 73 tuổi, người Nhật, 2 lần leo lên đến đỉnh của núi Everest, trở thành người phụ nữ cao tuổi nhất chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới.
Bình luận 0

Cụ bà Tamae Watanabe xuất phát hành trình leo núi từ Tây Tạng (phía bắc núi Everest) cùng với 4 người nữa.

Bà dự kiến lên đến đỉnh trong ngày 18.5 nhưng vì thời tiết không thuận lợi nên phải hai lần trì hoãn.

img
Cụ bà Tamae Watanabe

Đến cuối ngày 18.5, khi thời tiết khá hơn, bà mới bắt đầu leo và lên được đến đỉnh núi Everest cao 8.850 m vào sáng 19.5.

Bà Wantabe bắt đầu leo núi Everest từ năm 2002, khi bà 63 tuổi. Lúc đó, bà đã trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất chinh phục đỉnh Everest. Ngày 19.5.2012, bà lần thứ 2 chinh phục được đỉnh núi cao nhất thế giới, phá kỷ lục của chính mình.

Được biết sau khi lần thứ 2 leo được lên “nóc nhà của thế giới”, bà Watanabe và 4 người leo núi cùng đều khỏe mạnh và đang xuống núi.

Trước đó, người đàn ông cao tuổi nhất chinh phục được đỉnh Everest là ông Min Bahadur Sherchan, người Nepal. Ông leo vào năm 2008 ở tuổi 76.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem