Cuộc họp thống nhất biển thủ 50 tỷ đồng của 5 thủ trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển

Gia Bình Thứ sáu, ngày 03/02/2023 09:50 AM (GMT+7)
Cấp dưới cho rằng việc rút 50 tỷ đồng “khó thực hiện”, cần sự thống nhất của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn do đó họp tại phòng ăn cùng 4 thủ trưởng cảnh sát biển, tất cả đồng ý việc này.
Bình luận 0

Như Dân Việt thông tin, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ra cáo trạng, truy tố Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát Biển và 6 đồng phạm về tội "Tham ô tài sản".

Vụ án xảy ra tháng 2/2019, khi ông Sơn yêu cầu bị can Nguyễn Văn Hưng, Cục trưởng Kỹ thuật phải rút 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp để "chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng".

Cuộc họp thống nhất biển thủ 50 tỷ của 5 thủ trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn bị cáo buộc chủ mưu việc rút 50 tỷ chia nhau.

Đại tá Hưng cho rằng, Cục Kỹ thuật chưa bao giờ làm việc này, 50 tỷ là rất lớn, khó thực hiện nên cần: "Sự thống nhất trong Thủ trưởng Bộ Tư lệnh".

Đầu tháng 4 cùng năm, Trung tướng Sơn tại phòng ăn của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đã "chủ động trao đổi" cùng Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển; Doãn Bảo Quyết, Thiếu tướng, Phó chính ủy; Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng, Tham mưu trưởng; Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng, cựu Phó tư lệnh.

Cáo trạng thể hiện, ông Sơn khi đó trình bày việc chỉ đạo đại tá Hưng rút 50 tỷ đồng từ nguồn kinh phí năm 2019 phân bổ cho Cục Kỹ thuật để "chi cho các Thủ trưởng Bộ Tư lệnh". Tất cả những người tham gia cuộc họp này đều đồng ý, không có ý kiến gì khác.

Song song, ông Sơn yêu cầu bị can Bùi Văn Hòe, Phó phòng Tài chính: "Cắt toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản, sửa chữa trang bị của 4 Vùng cảnh sát Biển để phân bổ thêm 29 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật", theo cáo trạng.

Ngày 26/4/2019, Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển mở rộng đồng ý nghị quyết phân ngân sách quản lý hành chính cho Cục Kỹ thuật lên hơn 179 tỷ đồng, tăng 29 tỷ so với kết quả họp Thường vụ hồi tháng 3 cùng năm.

Có thống nhất, chỉ đạo từ trên, bị can Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật phải "rút lại 50 tỷ đồng chuyển cho Bộ Tư lệnh". Vị đại tá cho các thuộc cấp hay: "Rút lại 50 tỷ là nhiệm vụ Thủ trưởng Bộ Tư lệnh giao và phải hoàn thành".

Ông Hưng sau đó phân chỉ tiêu, Phòng quản lý kỹ thuật tàu được giao 78 tỷ ngân sách để ký 10 hợp đồng với 8 nhà thầu, phải rút lại 25 tỷ đồng.

Phòng Khí tài điện tử nhận 65 tỷ ngân sách, chia thành 2 hợp đồng với 2 nhà thầu, rút lại 19,5 tỷ đồng.

Phòng Tiêu chuẩn – Đo lường- Chất lượng được giao ngân sách 11,5 tỷ đồng chia thành 2 hợp đồng ký với 1 nhà thầu, phải rút lại 2 tỷ đồng.

Phòng Quân khí được giao 6 tỷ chia thành 3 hợp đồng với 3 nhà thầu, phải rút lại 1,45 tỷ đồng.

Cuối cùng, Phòng Xe - máy được giao 1,5 tỷ đồng chia thành 2 hợp đồng với 2 nhà thầu, phải rút về 50 triệu đồng.

Các trưởng phòng nói trên sau đó trao đổi với các nhà thầu để nâng giá vật tư, thiết bị với tổng cộng 24 gói thầu nhằm: "Hỗ trợ, tạo điều kiện cho đơn vị có nguồn quỹ vốn sử dụng vào mục đích phúc lợi".

Cuối năm 2019, đầu 2020, các nhà thầu đã chuyển lại 50 tỷ đồng theo thỏa thuận và bị can Hưng đưa toàn bộ cho Trung tướng Nguyễn Văn Sơn. Ông Sơn chia đều số tiền này cho mình và 4 thủ trưởng tham gia họp tại nhà ăn hồi tháng 4/2019, mỗi người 10 tỷ đồng.

Tháng 6/2020, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu làm đơn tố cáo hành vi tham nhũng của mình và một số cá nhân trong Bộ Tư lệnh. Các đoàn kiểm tra vào cuộc, vụ biển thủ được làm rõ nên 5 người hưởng lợi trong vụ đã nộp lại 50 tỷ đồng.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng cho rằng 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật dưới quyền bị can Hưng có: "Mối quan hệ lệ thuộc, chỉ thực hiện nhiệm vụ của cấp trên, không có động cơ vụ lợi". Họ không bị xử lý hình sự nhưng "xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và quân đội".

Với các nhà thầu đã giúp biển thủ 50 tỷ đồng, họ khai đồng ý việc này vì giúp "tạo quỹ vốn cho đơn vị". Các nhà thầu không vụ lợi, không biết số tiền sẽ bị một số cá nhân chia nhau nên cũng không bị xử lý hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem