Cầu thủ Việt Nam ngại xuất ngoại: ĐT Việt Nam đừng mơ World Cup?
Việc đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu là yêu cầu cấp thiết để ĐT Việt Nam nâng cấp trình độ và phá bỏ những giới hạn nhằm hiện thực hóa giấc mơ World Cup trong tương lai.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khi thầy giáo là mẹ
Trường Tiểu học và THCS Đăk Tăng nằm ngay trong vùng tâm chấn động đất
Trường Tiểu học và THCS Đăk Tăng có tổng cộng 517 học sinh, trong đó trên 98% là học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số . Vì đường sá tại đây đi lại khó khăn, trắc trở, trường đã mở thêm các lớp bán trú cho học sinh trong năm học mới.
Cô Nguyễn Thị Linh Phương (24 tuổi, trú Đăk La, huyện Đăk Hà, Kon Tum ) - Giáo viên chủ nhiệm 3A cho biết, các em bán trú trong trường thường là học sinh lớp 3 trở lên và nhà xa không thể trở về trong ngày. Đối với các em học sinh nhỏ mới ở bán trú, khoảng thời gian 2 tuần đầu tiên vô cùng vất vả đối với các thầy cô giáo. Vì các em còn bỡ ngỡ nên phải hướng dẫn đủ đường.
“Thầy cô phải hướng dẫn cho các em các kỹ năng cơ bản như vệ sinh, tắm rửa, gấp chăn màn, rửa chén,... Đặc biệt vào buổi sáng, tôi phải gọi các em thức dậy sớm, tập thể dục và soạn sách vở trước khi vào lớp. Phần lớn các em còn quá nhỏ, quen với giờ giấc ở nhà nên không thể tự lập như các anh chị khóa trên,” Cô Phương chia sẻ.
Thầy A Nhưng (40 tuổi, trú thôn Rô Xia, xã Đăk Tăng) - Quản lý khu tập thể nội trú của trường cho biết, hiện tại trường có khoảng 166 em học sinh ở lại bán trú. Vì đa số các em ở đây đều là người dân tộc thiểu số, gia đình không có điều kiện kinh tế, nên thầy cô như người thân chăm lo mọi vấn đề từ sinh hoạt, học tập cho đến kêu gọi tài trợ.
“Nhiều đêm, các học sinh ốm đau đều tìm tới tôi. Nếu bệnh nhẹ thì tôi cho uống thuốc trong phòng y tế trường, còn nặng hơn phải chở xuống trạm xá. Thầy cô trong trường như người cha, người mẹ đỡ đầu cho các em. Mặc dù điều kiện của trường còn nhiều khó khăn, nhưng các thầy cô bán trú luôn tâm huyết với nghề, cố gắng giúp đỡ các em học sinh”, thầy Nhưng cho biết thêm.
Em Như Ý đang hướng dẫn cách gấp chăn cho học sinh mới vào trường
Em Y Như Ý (lớp 5A) chia sẻ: “Thầy cô rất yêu thương, chăm lo cuộc sống, học tập cho chúng em. Để giúp san sẻ công việc cho thầy cô, chúng em hướng dẫn thêm cho các em nhỏ hơn cách gấp chăn màn, rửa chén bát, vệ sinh cá nhân.”
Hiện tại, trường có khoảng 27 phòng ngủ cho học sinh, 10 phòng cho giáo viên bán trú. Vì nằm trong khu vực đặc biệt khó khăn và nhà xa trường, các em học sinh đều được hưởng chế độ bán trú.
Em Nguyễn Thị Bảo Ngọc (lớp 3A) bày tỏ: “Cơm trong trường rất ngon, mỗi bữa em được ăn nhiều món như cá, thịt, rau, củ,... Ở nhà, em chỉ được ăn ít thịt, nhưng trong trường được ăn no, đầy đủ. Em thích đến trường vì có bạn bè, thầy cô luôn quan tâm, thương yêu.”
Hoảng sợ trong đêm vì rung chấn
Cách trung tâm huyện lỵ khoảng 32km, xã Đăk Tăng được xem là vùng tâm chấn của động đất . Việc rung lắc diễn ra bất kỳ lúc nào đã trở thành thói quen của các hộ dân và học sinh nơi đây.
Đơn cử như trong buổi khai giảng của Trường Tiểu học và THCS Đăk Tăng, sau khi thầy hiệu phó đánh tiếng trống chào đón năm học mới, toàn bộ học sinh đã có một vài giây hoảng loạn sau khi cảm nhận rung lắc từ trận động đất có độ lớn là 3.6.
Các em học sinh được hướng dẫn cách ứng phó khi động đất xảy ra
Em Y Hà Giang (lớp 8A, trú thôn Đăk Pro, xã Đăk Tăng) cho biết, trong khoảng 3 năm qua, em đã dần quen với động đất. Tuy nhiên có nhiều đêm, rung lắc mạnh khiến em vô cùng hoảng sợ. Vì nhà xa, em ở lại bán trú ngay tại trường. Em cùng các bạn được nhà trường hướng dẫn các kỹ năng phòng chống, bảo vệ bản thân trước động đất nhưng vẫn rất lo lắng.
“Có lần, em đang ngủ thì cảm nhận động đất mạnh nên bất thình lình bật dậy. Các bạn trong phòng hô toáng lên rồi chạy thẳng ra sân trường. Trận động đất hôm đó rung lắc khoảng gần 1 phút nên chúng em cực kỳ bất an, lo sợ,” em Giang nói thêm.
Tương tự, em Nguyễn Bỉnh Khiêm (lớp 8A) chia sẻ, chúng em ở đây đều phải tập làm quen với động đất. Trên lớp, em được học thêm nhiều kiến thức về để bảo vệ bản thân như chui xuống gầm bàn, chạy ra khỏi nhà hay trốn vào góc tường khi có động đất xảy ra. Thế nhưng em vẫn sợ nhất động đất vào ban đêm, khi ngủ say không biết ứng phó như thế nào.
Theo ông Phan Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học – THCS Đăk Tăng, thông qua môn học hoạt động trải nghiệm, nhà trường đã tuyên truyền, lồng ghép thêm các kiến thức cho học sinh để ứng phó với động đất, sạt lở và bão lũ. Theo đó, nếu như động đất xảy ra vào buổi tối, khi các em đang ngủ phải lập tức leo xuống giường, ẩn nấp dưới gầm giường, tránh xa các cửa sổ và cửa ra vào. Trong trường hợp mái nhà bị sập hoặc đồ đạc rơi xuống thì các em không bị chấn thương nặng. Khi động đất xảy ra các em không được trú ẩn ở chỗ tạm bợ, phải chạy đến khu vực trống, tránh xa cây cối và trụ điện…
“Thông qua các tiết học, các em có thêm kiến thức bổ ích, nâng cao khả năng phản xạ khi phải sống trong vùng tâm chấn động đất. Đầu năm học mới, nhà trường sẽ triển khai thêm nhiều tình huống giả định động đất cho các em học sinh tham gia” thầy Nam bày tỏ.
Thầy Nguyễn Thanh Lợi - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông cho biết, động đất là loại hình thiên tai khó dự báo và có thể gây ra thiệt hại khó lường. Vì vậy ngay khi bước vào năm học mới 2024-2025, ngành giáo dục huyện đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng trang bị kỹ năng ứng phó với động đất cho 29 trường học trên địa bàn. Các em học sinh sẽ được cung cấp thêm nhiều kiến thức bảo vệ bản thân, phản xạ nhanh khi có rung chấn.
Việc đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu là yêu cầu cấp thiết để ĐT Việt Nam nâng cấp trình độ và phá bỏ những giới hạn nhằm hiện thực hóa giấc mơ World Cup trong tương lai.
Quý I/2026, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk (địa phận huyện Krông Búk trước đây) tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã Pơng Drang trong quý I năm 2026 được 56,079 tỷ đồng (đạt 82,33% kế hoạch chỉ tiêu giao ngân sách cả năm).
Sáp nhập thôn, tổ dân phố đặt ra yêu cầu cấp thiết về sắp xếp lại đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
Bên cạnh giá xăng dầu tăng cao, EU còn phải đối mặt với một vấn đề khác: thiếu nhiên liệu máy bay. Và mùa lễ hội đang đến rất gần. Chi nhánh châu Âu của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI Europe) đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu dầu hỏa sẽ gây thiệt hại đáng kể cho toàn bộ nền kinh tế châu Âu.
Không có mặt 2 đội đầu bảng, nhưng cặp đấu giữa Ninh Bình FC và Hà Nội FC đang thu hút sự chú ý nhiều nhất của giới mộ điệu bóng đá nước nhà. Cuộc đối đầu của 2 thế lực (tạm xếp thứ 3 và 4) đang cùng hướng tới vị trí trong tốp 3 sẽ rất gay cấn. Trong khi ấy, các cặp đấu khác cũng mang những sắc thái và ý nghĩa riêng đáng chú ý…
Một buổi sớm đứng bên bãi bồi sông Hồng, địa bàn xã Ninh Châu, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Khoái Châu trước đây) khi màn sương còn bảng lảng phủ lên mặt nước, tôi mới hiểu vì sao người dân vùng ven sông lại nâng niu một món ăn mang cái tên lạ lẫm đến vậy - con vật vờ (hay còn gọi là con vờ).
Giá xăng dầu hôm nay ngày 24/4, dầu thô bật tăng mạnh trước diễn biến khó lường tại Trung Đông, trong khi giá xăng dầu trong nước giảm phiên thứ 2 liên tiếp trong tuần này.
Indonesia-quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, dự báo dư thừa nguồn cung 8 mặt hàng nông sản chủ lực, trong đó có lúa gạo vào tháng 6/2026, tạo nền tảng củng cố an ninh lương thực và hướng tới mở rộng xuất khẩu trong khu vực.
Tại tập 2 chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã có những chia sẻ chân thành về cuộc sống riêng tư cũng như chặng đường mưu sinh trước khi gặp cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Giá vàng hôm nay 24/4, vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh dưới mức 170 triệu đồng/lượng. Trong khi, giá vàng thế giới cũng tiếp đà giảm sâu, mất mốc 4.700 USD/ounce.
Đà Nẵng đấu giá thành công 30 lô đất tại các phường Ngũ Hành Sơn, Hòa Xuân và An Khê thu về cho ngân sách hơn 311 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 113,3 tỷ đồng.
Có những đứa trẻ trưởng thành từ những ký ức không trọn vẹn, nơi yêu thương không được nói thành lời, ẩn mình trong những điều tưởng như khắc nghiệt.
Trong những ngày qua hàng cây Chuông vàng được trồng dọc theo tuyến đường hoa ven sông Long Bình thuộc phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long (địa phận thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trước đây) bổng nhiên đông khách. Cây Chuông vàng là loài cây có hoa hình chuông mang màu vàng rực rỡ, nổi bật trong thiên nhiên và gây thích thú cho nhiều người.
Các giống lúa mới của Tập đoàn ThaiBinh Seed gồm TBR 19, TBR 125, TBH 456 và TB 99 đã vượt qua những điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên các cánh đồng tại Nghệ An. Cây lúa sinh trưởng tốt, thân khỏe, cho bông to, hạt nào cũng chắc nịch... mang lại niềm phấn khởi lớn cho bà con nông dân.
Kết quả kinh doanh bứt phá trong năm 2025 chưa phản ánh trọn vẹn bức tranh tài chính của Elcom khi biên lợi nhuận chịu sức ép lớn từ chi phí đầu vào và biến động thị trường. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết chiến lược năm 2026 sẽ chuyển sang hướng tăng trưởng có chọn lọc, kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu quả, thay vì duy trì đà mở rộng bằng mọi giá.
Ung thư đại trực tràng, từng được xem là bệnh của người lớn tuổi, đang gia tăng nhanh ở người dưới 50 tuổi. Đáng chú ý, tại Mỹ, nguy cơ tử vong không phân bổ đồng đều mà tập trung chủ yếu ở nhóm có trình độ học vấn thấp hơn.
Bắc Ninh thông báo mở bán 748 căn nhà ở xã hội giá gần 17,3 triệu đồng/m2, đồng thời cho thuê 228 căn giá 106.000 đồng/m2/tháng tại dự án Vegahome Nếnh.
Vinpearl điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026 sau tín hiệu tích cực từ đầu năm, giữ mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng nhưng nâng mạnh chỉ tiêu lợi nhuận lên 3.000 tỷ đồng.
Theo chương trình Kỳ họp, sáng nay (24/4), Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng trước khi tiến hành phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trình bày giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.
Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam một nữ đối tượng để điều tra hành vi sử dụng hóa đơn “ma” hợp thức hóa doanh thu, trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng.
Chính sách thực tế của châu Âu đối với Nga và Ukraine có thể thay đổi do các yếu tố chính trị trong nước và quốc tế, theo báo cáo của Strana.ua.
Dù chỉ là loại cá quen thuộc xuất hiện ở hầu hết các khu chợ với mức giá bình dân, nhưng cá rô phi lại sở hữu nhiều ưu điểm đáng chú ý như ít xương dăm, thịt ngọt, dễ chế biến. Không chỉ phù hợp với bữa cơm gia đình, loại cá này còn mang lại giá trị dinh dưỡng khá cao, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Bắt đối tượng sát hại 1 phụ nữ tại tiệm cầm đồ; nam thanh niên đâm chém 2 người tử vong vì ghen tuông; khởi tố nguyên thiếu tá CSGT trong vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk... là những tin nóng 24 giờ qua.
Câu chuyện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, đề xuất đổi tên gọi làng, ấp, buôn, sóc... thành tên gọi chung là thôn đang được dư luận quan tâm. Phóng viên Báo Dân Việt đã phỏng vấn PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về vấn đề này. Theo ông Kỷ, cần cân nhắc kỹ việc gộp tên gọi các đơn vị dân cư ở nông thôn là "thôn" sau sáp nhập.
Nhịp sống Nông thôn mới hôm nay có nội dung: Chính thức khởi động đề cử bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới; Quảng Ninh ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp phường đầu tiên; Lãnh đạo Hội Nông dân TP.HCM về cơ sở lắng nghe nông dân nói chuyện liên kết, tiêu thụ nông sản; Huế ra mắt mô hình Gia đình số dành cho cán bộ, hội viên nông dân…
Theo con số may mắn hôm nay 24/4, con giáp tuổi Dậu có công việc thuận lợi, quý nhân giúp, tâm tưởng sự thành, nỗ lực sẽ được đền đáp.
Một đoạn clip ghi lại tình huống “dở khóc dở cười” của một người đàn ông trong lúc ngủ trưa đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Điều tôi không bao giờ tưởng tượng nổi đã xảy ra ngay đêm tân hôn.
Trước khi tự vẫn, hoàng đế Sùng Trinh đã đưa ra một quyết định gây chấn động: đích thân giết chết con gái, nhưng lại để lại con trai. Đằng sau hành động ấy là một câu chuyện phức tạp, đan xen giữa tình cảm cá nhân và những ràng buộc của thời đại.
Bi kịch của Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông không chỉ là số phận cá nhân của hai vị hoàng đế mất nước, mà còn phản ánh sự sụp đổ của cả một triều đại. Từ đỉnh cao quyền lực đến cảnh lưu đày nhục nhã, từ cung vàng điện ngọc đến hố đất lạnh lẽo, cuộc đời họ là minh chứng rõ nét cho tính khắc nghiệt của lịch sử. Đồng thời, những câu chuyện xoay quanh cái chết của họ cũng nhắc nhở rằng, đằng sau những dòng sử ngắn ngủi, thường là những bi kịch sâu sắc mà không phải lúc nào chính sử cũng dám nói hết.