Cuối ngày 14.11: Đoàn Việt Nam đã có 26 HC Vàng

Thứ hai, ngày 14/11/2011 22:30 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tính đến 22 giờ tối 14.11, đoàn thể thao Việt Nam đã có 26 HCV, xếp thứ ba toàn đoàn sau Indonesia (58 HCV), Thái Lan (35 HCV). Đáng chú ý nhất là hai tấm HCV bất ngờ của đội tuyển điền kinh...
Bình luận 0

Những tưởng con số HCV của đoàn thể thao Việt Nam sau ngày thi đấu 14.11 sẽ dừng ở con số 24 nhưng cuối ngày, các tuyển thủ điền kinh bất ngờ tỏa sáng mang về thêm 2 HCV…

img
Đấu kiếm Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu 2 HCV tại SEA Games 2011

Thực tế, trước thềm SEA Games 2011, hai cái tên Trần Huệ Hoa và Nguyễn Trường Giang còn quá xa lạ với người hâm mộ nước nhà, chứ đừng nói tới các nước trong khu vực. Nhưng rồi chính “chất lạ” ấy mới là điểm nhấn khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, chứ không phải cái tên quen thuộc Vũ Thị Hương hay Nguyễn Duy Bằng (HCĐ nhảy cao nam).

Bước vào cuộc thi chung kết nhảy ba bước nữ, Trần Huệ Hoa (13,76m) đã vượt qua Maria (Indonesia, 13,73m), Thitima (Thái Lan, 13,64m) để đoạt HCV. Trong khi đó, ở nội dung ném lao nam, Nguyễn Trường (69,07m) cũng vượt qua Nontach (Thái Lan, 68,87m), Danilo (Philippines, 66,27m) để bước lên bục cao nhất.

Với 2 HCV có được trong ngày 14.11, điền kinh Việt Nam đã có 6 HCV tại SEA Games 2011. Phía trước, điền kinh Việt Nam vẫn còn hi vọng vào những “điểm vàng” của Trương Thanh Hằng (800m nữ), Dương Việt Anh (7 môn phối hợp), Nguyễn Đình Cương (800m nam)…

Tính đến 22 giờ tối 14.11, đoàn thể thao Việt Nam đã có 26 HCV, xếp thứ ba toàn đoàn sau Indonesia (58 HCV), Thái Lan (35 HCV).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem