Cướp biển bắn bị thương 2 ngư dân Việt ở Malaysia

Đức Hoàng Thứ năm, ngày 16/10/2014 18:48 PM (GMT+7)
Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 15.10, 2 trong số 10 ngư dân Việt Nam trên một chiếc thuyền đánh cá đã bị 4 tên cướp biển người Philippines bắn bị thương ở ngoài khơi thị trấn Kudat, bang Sabah, miền Đông Malaysia.
Bình luận 0

Các ngư dân kể trên làm việc cho một chủ người Malaysia, bị nhóm hải tặc đeo mặt nạ tấn công khi đang đánh bắt cá ở vị trí cách đảo Pulau Banggi, bang Sabah khoảng 20 hải lý và cách đảo Pulau Kagayan của Philippines khoảng 50 hải lý.

img

Cảnh sát kiểm tra bên trong tàu cá bị tấn công.

Tờ Bernama  của Malaysia đưa tin, Jalaluddin Abdul Rahman- quan chức cảnh sát của bang Sabah cho biết, hai ngư dân Việt bị thương được xác định là Nguye Nein Len , 47 tuổi và Huynh Thanh Tuan, 33 tuổi bị thương ở dưới cánh tay và đầu gối. Hai người này đã được cấp cứu kịp thời và hiện đang được chăm sóc trong tình trạng ổn định tại bệnh viện Queen Elizabeth ở Kota Kinabalu.

img
Những ngư dân Việt còn lại trên tàu may mắn thoát nạn.

Cảnh sát tìm thấy nhiều vết đạn trên tàu cá bị tấn công. Ông Jalaluddin cho biết, mục đích của bọn cướp biển là tấn công tàu cá để cướp số lượng cá đã đánh bắt được trong khoang.

Ông Jalaluddin cũng cho biết, có thể tàu đánh cá này đã hoạt động trong vùng biển Philippines trước khi bị tấn công.

img

Hai ngư dân Nguyen Nein Len va Huynh Thanh Tuan đang được chăm sóc tại bệnh viện Queen Elizabeth ở Kota Kinabalu.
Ảnh The Borneopost

Tàu cá nói trên đã được đưa về cầu tàu của cảnh sát biển thành phố Kota Kinabalu. Hiện các tàu của Lực lượng cảnh sát biển, Hải quân Hoàng gia Malaysia, Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia và Bộ Tư lệnh an ninh Đông Sabah đang truy tìm thủ phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem