Cướp túi xách khiến người phụ nữ ngã úp mặt, 3 đối tượng bị bắt

Thiên Tường Thứ năm, ngày 28/04/2022 15:18 PM (GMT+7)
Ba đối tượng cướp giật manh động giật túi xách khiến người phụ nữ quay ngang, ngã dập mặt xuống đường đã bị công an tóm gọn.
Bình luận 0

Ngày 28/4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã bắt giữ Lê Thành Tâm (19 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Chu Minh Nhật (19 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Chu Gia Huy (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về hành vi cướp giật tài sản.

3 đối tượng được xác định đã ra tay giật túi xách, làm bà T.P.L. (59 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) ngã úp mặt xuống đường tại hẻm 308 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh tối 20/4 gây xôn xao.

Clip người phụ nữ bị cướp ngã dập mặt xuống đường

Theo cơ quan công an, Nhật và Huy thuê nhà trọ ở quận 12, TP.HCM để ở. Khoảng 14h ngày 20/4, Nhật gọi điện thoại cho Tâm rủ đi cướp giật tài sản.

Tâm điều khiển xe máy biển số 59V1 – 024.28 chạy qua nhà Nhật, Huy để chuẩn bị đi "săn". Tâm chở theo Nhật, còn Huy điều khiển một xe máy khác rồi cùng đi lòng vòng qua các tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh tìm con mồi sơ hở ra tay cướp giật tài sản.

Khoảng 19h cùng ngày, Tâm chở Nhật chạy trước, Huy chạy theo đi vào hẻm 308 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh. Lúc này, Nhật phát hiện bên trái đường có bà T.P.L. đang đi bộ sát lề nên áp sát, giật túi xách của bà L. Vì bị giật bất ngờ, bà L. không có phản kháng, theo quán tính bị kéo ngã úp mặt xuống đường, bị thương tích ở mặt, vai và tay chân.

Cướp túi xách khiến người phụ nữ ngã dập mặt, ba đối tượng bị bắt - Ảnh 3.

Ba đối tượng bị bắt giữ. Ảnh công an cung cấp

Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra, truy xét đối tượng.

Đến ngày 27/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 3 đối tượng trên.

Qua đấu tranh, cả 3 thừa nhận hành vi phạm tội. Cả 3 khai nhận, sau khi cướp giật túi xách của bà L., điều khiển xe ra cuối đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh lấy tài sản, điện thoại, tiền rồi ném túi xách đựng giấy tờ tại bãi đất trống gần trường Bình Lợi Trung.

Sau đó, 3 đối tượng này điều khiển xe về quận Gò Vấp. Chiếc điện thoại cướp được, cả 3 bán với giá 2 triệu đồng và cùng nhau tiêu xài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem