Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị tuyên bao nhiêu năm tù?
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị tuyên bao nhiêu năm tù?
Nhóm PV Tây Bắc
Thứ tư, ngày 29/05/2024 17:51 PM (GMT+7)
Hội đồng xét xử Toà án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên bản án đối với bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy và các bị cáo trong vụ án khai thác quặng trái phép.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo liên quan đến vụ án khai thác và tiêu thụ hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit. Ảnh: Bốn Mùa.
Chiều nay 29/5, sau 9 ngày xét hỏi, tranh tụng, nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Vịnh và đồng phạm liên quan đến vụ án khai thác và tiêu thụ hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit, với tổng giá trị lên đến hơn 610 tỷ đồng tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai từ năm 2012 đến năm 2015.
Sau khi trình bày nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai nhận định, trong quá trình điều tra, truy tố đúng quy định của pháp luật, xác định các hành vi của các bị can đều hợp pháp. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, trên cương vị là người đứng đầu cao nhất, đã ký nhiều văn bản để tạo điều kiện cho Công ty Lilama khai thác quặng trái phép, bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất.
Hội đồng xét xử đồng cũng khẳng định việc khởi tố, truy tố, xét xử đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, xâm phạm đến tính đúng đắn trong công tác quản lý Nhà nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh tại phiên toà. Ảnh: Bốn Mùa.
Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Bị cáo Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bị lãnh mức án 4 năm tù về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Cùng tội danh này, 8 bị cáo gồm các cựu lãnh đạo, cán bộ, công chức khác là: Mai Đình Định; Nguyễn Thanh Dương; Lê Ngọc Hưng; Phan Văn Cương; Ngô Đức Hoàng; Lê Ngọc Dương và Vũ Đình Thủy nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 3 tháng tù.
Với tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên," 7 bị cáo gồm: Nguyễn Quang Huy (cựu Tổng Giám đốc Công ty Apatit Việt Nam) và các cựu lãnh đạo, cán bộ khác của Công ty Apatit là Phạm Cao Khiêm, Nguyễn Ngọc Bích, Lương Văn Na, Cao Văn Tham, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Văn Chung bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai tuyên phạt từ 2-3 năm tù.
Riêng bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama) với tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "Rửa tiền" bị tuyên án nặng nhất là 7 năm 6 tháng tù.
Trước đó khi lời sau cùng, (hôm 24/5), bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mong muốn Hội đồng xét xử xem xét đến một phần đóng góp của bản thân vào sự phát triển của tỉnh Lào Cai.
Bị cáo Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nói tuổi đã cao (70 tuổi), điều mong muốn nhất là bị cáo Hưởng sớm được đoàn tụ với gia đình.
Bị cáo Lê Ngọc Hưng, Nguyễn Thanh Dương đều là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng các bị cáo khác đều ăn năn, hối cải, mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.
Hiện trường mỏ quặng Apatit tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Bốn Mùa.
Như Dân Việt thông tin, ngày 20/5, Tòa án nhân tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và 16 bị cáo khác liên quan đến vụ án khai thác quặng trái phép.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa bị Viện kiểm sát nhân dân tinh Lào Cai truy tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "Rửa tiền" quy định quy định tại điểm a khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.
Các bị cáo Nguyễn Quang Huy, Phạm Cao Khiêm, Nguyễn Ngọc Bích, Lương Văn Na, Cao Văn Tham, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Chung bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Doãn Văn Hưởng, Mai Đình Định, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Phan Văn Cương, Ngô Đức Hoàng, Lê Ngọc Dương, Vũ Đình Thủy bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Người dân và các cơ quan báo chí theo dõi phiên tòa xét xử qua màn hình trực tuyến. Ảnh: Bốn Mùa.
Trong phiên tòa xét xử ngày 23/5/2024, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã đề nghị mức án từ 5-6 tù đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Ông Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bị đề nghị từ 4-5 tù cùng tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Đối với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Thanh Dương bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù và ông Lê Ngọc Hưng mức án bị đề nghị là 3-4 năm về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Về hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa (giám đốc Công ty Lilama) bị đề nghị mức án từ 7-8 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh.
Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2-4 năm tù, một số bị cáo được đề nghị hưởng mức án treo do có nhân thân tốt, có nhiều thành tích, khen thưởng trong công tác...
Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định, từ năm 2012 đến năm 2015 các bị cáo nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh và một số Sở, ngành liên quan biết rõ diện tích 37.700m. Trong đó, có 22.674,2m2 nằm chồng lấn vào diện tích Khai trường 18 (theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 20/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ) tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai Cai thuộc khai trường 18 đã được Bộ công thương phê duyệt quy hoạch quặng Apatit tại Quyết định số 28 ngày 18/8/2008 và biết thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản tại khai trường 18 thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Thế nhưng lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, các bị cáo nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành đã làm trái công vụ, ký các văn bản trái quy định của pháp luật để cấp 37.700m2 đất thuộc khai trường 18 cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (viết tắt là Công ty Lilama, địa chỉ hiện nay: số 044, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) xây dựng dự án khách sạn, nhà hàng.
Từ đó, đã tạo điều kiện cho các bị can thuộc Công ty Lilama và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (viết tắt là Công ty Apatit) đã khai thác và tiêu thụ quặng apatit với diện tích 22.674,2m2/37.700m2 diện tích được cấp làm dự án khách sạn, nhà hàng và khai thác, tiêu thụ quặng apatit với diện tích 17.567,77m2 nằm ngoài dự án khách sạn, nhà hàng; tổng diện tích khai thác quặng trái phép là 40.241,97m2 được hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit trị giá hơn 610,3 tỷ đồng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.