Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nói chưa bao giờ muốn chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

Xuân Ân Thứ ba, ngày 23/07/2024 11:35 AM (GMT+7)
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thừa nhận cáo trạng đúng khi truy tố bản thân thao túng chứng khoán và lừa đảo hơn 4.000 tỷ đồng. Tuy vậy, Trịnh Văn Quyết khẳng định chưa bao giờ muốn chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Bình luận 0

Sau gần một ngày cách ly, trưa 23/7, bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, được yêu cầu có mặt tại phòng xét xử để trả lời thẩm vấn. Ông Quyết có giọng nói tự tin, mái tóc gọn gàng kèm sơ mi trắng, quần âu đen.

Trong câu trả lời đầu tiên, bị cáo khẳng định "tôn trọng, đồng ý cáo trạng". Văn bản truy tố này đang cáo buộc ông Quyết có 2 hành vi vi phạm, gồm thao túng 4 mã cổ phiếu họ FLC, thu lợi 684 tỷ đồng.

Thứ hai, ông Quyết có vai trò chính trong việc nâng khống vốn Công ty Xây dựng Faros, đưa lên sàn HOSE với mã ROS một cách trái quy định. Cổ phiếu ROS sau đó được bán cho hơn 30.000 nhà đầu tư, thu lợi bất chính hơn 3.600 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nói chưa bao giờ muốn chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư- Ảnh 1.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết khẳng định không có ý định lừa đảo.

Tại tòa, Trịnh Văn Quyết cho hay thời gian lâu nên không nhớ cụ thể hành vi của mình, nhưng xác nhận các con số, diễn biến trong cáo trạng nêu đều chính xác.

Về mục đích, cựu Chủ tịch FLC khẳng định: "Chưa bao giờ có mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư". Ông Quyết khai, mong muốn khi mua lại rồi phát triển Công ty Faros là nhằm có doanh nghiệp xây dựng của riêng mình.

"Bị cáo rất muốn có doanh nghiệp xây dựng để chủ động đầu tư, xây dựng các dự án cho cả hệ thống FLC và nếu tốt, có thể làm ngoài cho các đơn vị ngoài hệ thống. Thực tế đến thời điểm bị cáo bị bắt, bị cáo đã làm được ý tưởng đó", Trịnh Văn Quyết khai.

Với cáo buộc nâng vốn từ 1,5 tỷ đồng lên hơn 4.000 tỷ đồng, ông Quyết cho hay "không nhớ vốn thực góp ban đầu" nhưng đồng ý con số cáo trạng nêu.

Với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán" bản thân đang bị truy tố, ông Quyết - một luật sư - đề nghị HĐXX quyết định và bản thân sẽ chấp nhận mọi phán quyết.

Một em gái của ông, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế khai bản thân đã thực hiện các hành vi nâng vốn khống của Faros, nhờ người ký khống hồ sơ sở hữu cổ phần, bán cổ phiếu… đều theo chỉ đạo của anh mình.

Ở hành vi thao túng thị trường chứng khoán, bà Huế cũng khẳng định làm theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết. Tiền thu được từ hoạt động vi phạm do Huế quản lý, nhưng sử dụng theo chỉ đạo của anh trai. Người phụ nữ xin tòa xem xét bản thân không được hưởng lợi bất chính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem