Cựu danh thủ Phạm Như Thuần dự đoán chung kết EURO 2020 Italia vs Anh

Song Minh Chủ nhật, ngày 11/07/2021 16:10 PM (GMT+7)
Cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Như Thuần dự đoán Italia và Anh sẽ hòa nhau sau 120 phút thi đấu và "Azzurri" sẽ vô địch EURO 2020 sau loạt đá luân lưu may rủi.
Bình luận 0

Italia vs Anh: Tâm điểm Donnarumma

2 giờ rạng sáng ngày 12/7, EURO 2020 sẽ khép lại với trận chung kết giữa Italia vs Anh trên sân Wembley.

Lúc này, nhiều người đang chờ xem "Azzurri" sẽ thể hiện tài tấn công tổng lực, pressing hay đến độ nào? Còn Tam Sư sẽ phòng ngự kín kẽ (khả năng vốn là sở trường của Italia) ra sao?

Cựu danh thủ Phạm Như Thuần dự đoán chung kết EURO 2020 Italia vs Anh - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Phạm Như Thuần (thứ 2 từ trái qua) tham dự cuộc giao lưu trực tuyến bình luận trước trận chung kết EURO 2020 do báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức. Ảnh: Ngọc Hải

Trong một thế trận giằng co, vai trò của thủ môn là rất quan trọng và có thể những pha xử lý của Jordan Pickford (Anh) và Gianluigi Donnarumma sẽ tạo ra bước ngoặt cho trận đấu:

"Thủ môn luôn có ý nghĩa 50% sức mạnh của đội bóng, đặc biệt ở một trận chung kết. Chỉ cần thủ môn vững vãng, bản lĩnh, có vài pha cứu thua là bản thân họ sẽ tự tin hơn rất nhiều. Trong khi đó, các đồng đội cũng cảm thấy yên tâm tiến lên phía trước.

Ở trận bán kết với Đan Mạch, thủ môn Pickford của ĐT Anh đã gặp vấn đề về tâm lý khi chơi một trận đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của mình trước hàng chục nghìn khán giả nhà.

Không chỉ Pickford, tôi nghĩ nhiều cầu thủ Anh cũng chịu áp lực lớn khi đá với Đan Mạch - một đội bóng được đánh giá yếu hơn. Thua Đan Mạch cũng đồng nghĩa với thất bại của ĐT Anh tại EURO 2020.

Nhưng sau khi vượt qua Đan Mạch rồi, tôi nghĩ Anh đã tháo bỏ được gánh nặng tâm lý. Họ sẽ bước vào trận chung kết với niềm tin đi vào lịch sử. Phía sau họ là sự cổ vũ của "biển người" là các CĐV Anh có mặt bên trong và ngoài sân Wembley", cựu danh thủ Phạm Như Thuần nhận định trước trận chung kết.

Cựu danh thủ Phạm Như Thuần dự đoán chung kết EURO 2020 Italia vs Anh - Ảnh 2.

Donnarumma bắt gọn cú đá luân lưu 11m của Morata (Tây Ban Nha), đưa Italia vào chung kết EURO 2020.

Phân tích về vị trí thủ môn, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần ấn tượng với "người gác đền" Italia Gianluigi Donnarumma nhiều hơn:

"Trước EURO 2020, nếu không thường xuyên theo dõi Serie A thì ít người biết đến Gianluigi Donnarumma, thủ môn của AC Milan.

Tôi đặc biệt ấn tượng với 2 pha cản phá xuất thần của Gianluigi Donnarumma tại EURO 2020. Thứ 1, trong tình huống Kevin De Bruyne (Bỉ) dứt điểm cực mạnh bằng chân trái, tôi nghĩ Gianluigi Donnarumma phải bay trước mới kịp cản phá pha bóng đó, bảo vệ chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Italai trước Bỉ ở tứ kết.

Đến trận bán kết, khi tỷ số đang là 0-0, Gianluigi Donnarumma là người khiến Daniel Olmo phải ôm đầu tiếc nuối, không thể tin thủ môn Italia lại có thể cứu thua cho đội nhà trong pha dứt điểm cận thành của mình. 

Nói không quá, chính pha cản phá ấy của Donnarumma đã khiến Italia tự tin hơn và sau đó có bàn dẫn trước Tây Ban Nha, khiến đối thủ phải vất vả gỡ hòa. Sau đó, chính Donnarumma tỏa sáng trong loạt đá luân lưu đưa Italia vào chung kết".

Điểm sáng Lorenzo Insigne

Dành nhiều lời ngợi khen cho tài năng của thủ môn năm nay mới 22 tuổi bên phía Italia và vừa chuyển từ AC  Milan sang Paris Saint-Germain, cựu danh thủ Phạm Như Thuần đồng thời đặt niềm tin vào chân sút Lorenzo Insigne, người anh dự đoán sẽ tỏa sáng trong trận chung kết EURO 2020:

"Khi không có Lorenzo Insigne trên sân, lối chơi tấn công của Italai thiếu sự uyển chuyển và đột biến. Thực tế, trong môi trường bóng đá châu Âu với các cầu thủ có chiều cao  toàn 1m80-1m90, bỗng nhiên có một cầu thủ thấp bé chỉ khoảng 1m65-1m70 lọt vào đội hình chính của 1 CLB, ĐTQG nào đó thì đều thuộc hàng quái kiệt. 

Lorenzo Insigne là một ví dụ. Ngoài ra còn có thể kể tới Xherdan Shaqiri (Thụy Sĩ),, Luka Modric (Croatia) hay  Andres Iniesta (Tây Ban Nha) trước đây.

Đơn giản, khi sống trong một tập thể toàn cầu thủ cao lớn, có thể lực tốt, sải chân dài với vô vàn lợi thế tranh chấp, cầu thủ có thể hình hạn chế buộc phải có kỹ năng đặc biệt mới có thể tồn tại được".

Cựu danh thủ Phạm Như Thuần dự đoán chung kết EURO 2020 Italia vs Anh - Ảnh 4.

Lorenzo Insigne là điểm nhấn đặc biệt trên hàng công của Italia.

Ở một trận chung kết dự đoán là rất căng, cựu danh thủ Phạm Như Thuần tin Lorenzo Insigne sẽ là điểm nhấn đặc biệt của Italia.

Dự đoán về kết quả trận chung kết EURO 2020, cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Như Thuần nói: "Đây sẽ là một trận đấu mà ĐT Anh phòng ngự nhiều, tỷ lệ kiểm soát bóng sẽ ít hơn Italia.

Có lẽ trận đấu không thể giải quyết trong 90 phút, thậm chí là 120 phút vẫn bất phân thắng bại. Bước vào loạt đá luân lưu may rủi, tôi "đặt cửa" cho Italia vô địch với tài năng của thủ môn Donnarumma.

Nếu điều đó trở thành hiện thực, tôi nghĩ Donnarumma cũng xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem