Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nhận định vòng 1/8 EURO 2020

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 24/06/2021 15:40 PM (GMT+7)
Tâm điểm vòng 1/8 EURO 2020 sẽ là 2 trận thư hùng giữa Anh vs Đức, Bỉ vs Bồ Đào Nha. Cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quốc Vượng đặt niềm tin nhiều hơn vào Anh, Bỉ.
Bình luận 0

Vòng 1/8 EURO 2020: ĐT Đức cần thay đổi!

Rạng sáng nay (24/6), vòng bảng EURO 2020 đã khép lại với những trận đấu đầy kịch tính ở bảng F "tử thần": Pháp hòa Bồ Đào Nha 2-2, Đức hòa Hungary 2-2.

Như vậy, bảng F sẽ có 3 đội giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8 là Pháp (nhất bảng), Đức (nhì bảng) và Bồ Đào Nha - 1 trong 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nhận định vòng 1/8 EURO 2020 - Ảnh 1.

Leon Goretzka ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong trận đấu với Hungary, giúp ĐT Đức giành vé vào vòng 1/8 EURO 2020.

8 cặp đấu cụ thể vòng 1/8 EURO 2020 đã được xác định cụ thể như sau: Xứ Wales (nhì A) – Đan Mạch (nhì B), Italia (nhất A) - Áo (nhì C), Hà Lan (nhất C) – Czech (3 D), Bỉ (nhất B) - Bồ Đào Nha (3 F), Croatia (nhì D) – Tây Ban Nha (nhì E), Pháp (nhất F) – Thụy Sĩ (3 A), Anh (nhất D) – Đức (nhì F), Thụy Điển (nhất E) – Ukraine (3 C).

Nhận định trước vòng 1/8 EURO 2020, cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quốc Vượng - người hiện đang dẫn dắt CLB bóng đá Hòa Bình ở giải hạng Nhì QG 2021 nói:

"Đến giờ tôi vẫn tiếc cho Hungary. Họ đã chơi quá tốt và suýt chút nữa đã tiễn Đức về nước sớm. Vượt qua bảng F "tử thần" một cách đầy nhọc nhằn, ĐT Đức sẽ phải thay đổi nếu muốn có kết quả tốt trước Anh ở vòng knock-out".

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nhận định vòng 1/8 EURO 2020 - Ảnh 2.

ĐT Anh đang tiến những bước chậm nhưng chắc chắn trên hành trình chinh phục đỉnh cao EURO 2020.

Phân tích kỹ hơn về trận cầu tâm điểm vòng 1/8 giữa Anh vs Đức, Lê Quốc Vượng nhìn nhận: "Cả Anh và Đức đều là những đội bóng lớn ở châu Âu, khoảng cách trình độ của họ rất sít sao. Với những gì đã trải qua ở vòng bảng, người hâm mộ "Tam Sư" cảm thấy yên tâm hơn về con người, lối chơi của các học trò HLV Gareth Southgate. Thêm nữa, Anh lại có lợi thế được đá trên sân nhà Wembley.

ĐT Anh lúc này sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự rất khỏe, đánh chặn cực tốt là Declan Rice - Kalvin Phillips. Họ chấp nhận không chơi theo kiểu kiểm soát bóng. Anh đề cao tính an toàn trước khi những mũi nhọn trên hàng công tỏa sáng.

Tôi có cảm giác Anh luôn có điều gì đó còn "bí ẩn", chưa phát lộ hết. Nói cách khác, họ đang đi trên con đường của Bồ Đào Nha tại EURO 2016. Họ đi từng bước chắc chắn, càng đá càng hoàn thiện, lì lợm để chinh phục đỉnh cao châu Âu".

Với ĐT Đức, Quốc Vượng vẫn cho rằng "Cỗ xe tăng" cần 1 tiền vệ đánh chặn thực sự, ví dụ như Leon Goretzka (cầu thủ được HLV Loew đưa vào sân thế chỗ Gundogan trong hiệp 2 và đã ghi bàn giúp Đức gỡ hòa Hungary 2-2, giành quyền vào vòng 1/8) đá chính ngay từ đầu.

"HLV Joachim Loew từng dẫn dắt Đức vô địch World Cup 2014 nên ông có quyền bảo thủ, vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi tiền vệ trung tâm thiên về kiểm soát bóng là Toni Kroos - Ilkay Gundogan.

Nhưng thực tế, ngoại trừ trận gặp Bồ Đào Nha khi hàng thủ của họ mắc quá nhiều sai lầm, 2 trận đấu với Pháp (thua 0-1) và Hungary (hòa 2-2), tốc độ luân chuyển bóng của Đức rất chậm, thiếu tính đột biến.

Theo tôi, nếu không thay đổi, Đức sẽ gặp nhiều khó khăn khi đọ sức với ĐT Anh chơi an toàn, kỷ luật. Tình cảm của tôi dành cho ĐT Đức nhưng lý trí tôi lại chọn Anh chiến thắng", Quốc Vượng dự đoán.

Bồ Đào Nha khó qua "cửa" Bỉ

Một trận đấu thu hút được nhiều sự chú ý khác là màn so tài giữa Bồ Đào Nha của Ronaldo với ĐT Bỉ đang khát khao chinh phục danh hiệu vô địch EURO 2020.

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nhận định vòng 1/8 EURO 2020 - Ảnh 4.

Với 2 quả phạt đền thành công ở trận hòa Pháp 2-2, Ronaldo đã có 5 bàn thắng tại EURO 2020.

Với 5 bàn thắng đã ghi được cho Bồ Đào Nha sau 3 trận vòng bảng, Ronaldo cho thấy ở tuổi 36 anh vẫn sẵn sàng "gánh team". Xung quanh CR7 còn có các vệ tinh đẳng cấp hàng đầu thế giới như Bruno Fernandes, Bernardo Silva... và họ sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách trên hành trình bảo vệ Cúp vô địch EURO.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của mình, cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quốc Vượng lại cho rằng Bồ Đào Nha lúc này lại đang gặp vấn đề bởi họ có quá nhiều "ông chủ" trên sân:

"Bồ Đào Nha tại EURO 2016 là một tập thể gắn kết với 1 siêu sao cầm đầu là Ronaldo.

Nhưng tới EURO 2020 đã khác. Ronaldo đã 36 tuổi và Bruno Fernandes, Bernardo Silva đều đã là những "ông chủ" ở cấp CLB, trong màu áo Manchester United và Manchester City.

Có Ronaldo trên sân, tất cả phải tập trung bóng cho CR7 và tôi thấy lối đá của Bồ Đào Nha vẫn có cái gì đó rời rạc, không được nhuần nhuyễn.

Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Bỉ và Bồ Đào Nha. Bỉ có trong đội hình những ngôi sao hàng đầu thế giới như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard. Và lối chơi tấn công của họ rất nhuyễn, hệ thống vận động trơn tru, dựa trên sức mạnh tập thể.

Cũng phải nói thêm rằng với bóng đá thế giới nói chung hiện nay và bóng đá châu Âu nói riêng vốn có rất ít cách biệt giữa trình độ các đội bóng, chỉ có sức mạnh tập thể mới có thể giúp đội bóng nào đó tiến sâu, lên ngôi vô địch.

Vậy nên, Bỉ sẽ biến Bồ Đào Nha thành cựu vô địch và tiếp tục hành trình chinh phục của mình tại EURO 2020", Quốc Vượng bày tỏ quan điểm.

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nhận định vòng 1/8 EURO 2020 - Ảnh 5.

Cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quốc Vượng đánh giá cao ĐT Bỉ hơn Bồ Đào Nha ở sức mạnh tập thể.

Trong số 8 cặp đấu vòng 1/8, Quốc Vượng nhận định chỉ có 2 cặp đấu giữa Italia vs Áo, Pháp vs Thụy Sĩ là có khoảng cách tương đối về trình độ và nhiều khả năng Italia và Pháp sẽ ghi tên mình vào tứ kết.

"Một cặp đấu khác mà không ít người nghĩ sẽ "dễ thở" cho Hà Lan khi gặp CH Czech vốn đang trong quá trình tái thiết.

Nhưng tôi nghĩ đây là trận đấu dễ xảy ra bất ngờ nhất. Hà Lan lúc này có tuyến giữa mạnh với bộ ba tiền vệ trung tâm Marten de Roon - Georginio Wijnaldum - Frenkie de Jong. Nhưng hàng thủ của họ là vấn đề khá lớn.

Trước một đội bóng chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh vào 2 cánh, sơ đồ 3 trung vệ của Hà Lan sẽ phải đối diện nhiều thử thách.

Tôi hy vọng ở trận đấu với Czech, Memphis Depay sẽ chơi tốt và tận dụng triệt để những cơ hội được tạo ra. Chứ nếu phung phí, Hà Lan sẽ phải trả giá đắt", Quốc Vượng cảnh báo "Cơn lốc màu da cam".

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nhận định vòng 1/8 EURO 2020 - Ảnh 6.

Frenkie de Jong cùng ĐT Hà Lan sẽ phải thận trọng trong cuộc đọ sức với CH Czech ở vòng 1/8 EURO 2020.

Nói về cặp đấu hứa hẹn nhiều diễn biến khó lường giữa Tây Ban Nha - Croatia, Quốc Vượng cho biết: "Tôi theo dõi Croatia thi đấu nhiều năm qua và nhận thấy vấn đề của họ nằm chính ở ngôi sao "nhạc trưởng" Luka Modric. Khi có bóng trong chân, Modric là sự khác biệt so với phần còn lại. Nhưng khi mất bóng, anh ta không còn thể lực để tranh chấp.

Tây Ban Nha lúc này cũng không có gì đặc biệt nhưng họ vẫn kiểm soát bóng rất tốt. Vậy thì liệu tuyến giữa Croatia có đủ thể lực đeo bám không, đặc biệt khi trận đấu đi vào hiệp phụ?

Đây là trận cầu khó đoán nhất. Tây Ban Nha có nhiều cơ hội hơn nhưng nếu Croatia thắng tôi cũng không bất ngờ".

Chia sẻ về 2 cặp đấu còn lại ở vòng 1/8 giữa Wales vs Đan Mạch, Thụy Điển vs Ukraine, cựu tuyển thủ Quốc Vượng "đặt cửa" đi tiếp cho Đan Mạch và Thụy Điển.

"Đan Mạch và Thụy Điển không có những cá nhân nổi bật nhưng lối chơi tập thể, tấn công và phòng thủ rất cân bằng, mạch lạc. Đó là điểm mạnh giúp họ tự tin vượt qua Wales, Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem