Thứ bảy, ngày 20/09/2025 15:42 GMT+7

Đà Nẵng: Chợ Hòa Hiệp Bắc hoàn thành nhưng vẫn vắng như "chùa Bà Đanh" vì vướng đủ thứ

Viết Niệm Thứ bảy, ngày 20/09/2025 15:42 GMT+7
Dù đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng từ nhiều tháng nay, nhưng chợ Hòa Hiệp Bắc, TP.Đà Nẵng vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Nhiều ki-ốt bỏ trống, tiểu thương chần chừ chưa dọn vào, khiến công trình hàng chục tỷ đồng vẫn trong cảnh “đắp chiếu”.

Chợ Hòa Hiệp Bắc hoàn thành nhưng vẫn “vắng bóng” tiểu thương

Dự án chợ Hòa Hiệp Bắc được thi công tại khu tái định cư phía bắc Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II. Đây là dự án được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư từ cuối năm 2022 và bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 7/2024 với tổng vốn gần 19,8 tỉ đồng.
Chợ Hòa Hiệp Bắc được đầu tư với quy mô chợ hạng 3 gồm các hạng mục chính như: khối nhà chợ khô 1 tầng, dự kiến bố trí khoảng 86 hộ kinh doanh; khối nhà chợ 1 tầng, dự kiến bố trí 72 điểm kinh doanh, cùng các hạng mục phụ trợ. Dự kiến trong quý I năm 2025, chợ sẽ được đưa vào sử dụng.
Theo ghi nhận, chợ Hòa Hiệp Bắc được xây dựng kiên cố, có hàng trăm gian ki-ốt, khu vực buôn bán sạch sẽ, hạ tầng điện, nước đầy đủ.
Tuy nhiên, khác với kỳ vọng, đến nay bên trong chợ vẫn vắng lặng.
Nhiều năm nay, địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc cũ (nay thuộc phường Hải Vân) chưa có chợ quy mô lớn để phục vụ người dân địa phương. 
Hằng ngày, người dân chủ yếu mua bán các mặt hàng nhỏ lẻ ở 3 chợ tạm đã xuống cấp gồm chợ Thủy Tú, chợ Vật Tư và chợ Kim Liên.
Một tiểu thương ở chợ Thuỷ Tú chia sẻ: “Chúng tôi có nghe thông báo về việc đăng ký gian hàng ở chợ mới, nhưng thấy chỗ này xa khu dân cư, lại nằm trên tuyến đường ít người qua lại, sợ dọn vào rồi buôn bán không có khách”.
Nhiều tiểu thương tại các chợ lân cận như chợ Kim Liên, chợ Thủy Tú, chợ Vật Tư 4 cho biết, họ vẫn quen buôn bán ở chợ cũ vì có lượng khách ổn định.
Ngoài vị trí, vấn đề chi phí cũng là rào cản. Theo thông tin từ một số hộ, mức phí thuê ki-ốt ở chợ mới khá cao, trong khi chưa chắc thu nhập đủ bù đắp.
Đại diện UBND phường Hải Vân cho hay, việc xây dựng chợ nhằm thay thế những chợ tạm, chợ tự phát tồn tại lâu năm, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Chợ mới được kỳ vọng sẽ trở thành điểm buôn bán hiện đại, đảm bảo an toàn và văn minh.
Đại diện phường Hải Vân cũng thừa nhận, hiện chưa có thời điểm cụ thể để đưa chợ vào khai thác vì còn nhiều vướng mắc trong việc bố trí, sắp xếp tiểu thương. “Chúng tôi đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để vận động, giải thích cho bà con hiểu lợi ích khi dọn về chợ mới. Song song đó, cũng phải tính toán phương án hỗ trợ hợp lý để tiểu thương an tâm kinh doanh”, đại diện UBND phường Hải Vân chia sẻ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.