Đà Nẵng: Hòa Châu tập trung phát triển thương mại dịch vụ, tạo đột phá tiến lên đô thị

Trần Hậu Thứ tư, ngày 06/04/2022 16:56 PM (GMT+7)
Thời gian qua, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh Covid-19, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng vẫn đạt được nhiều kết quả đáng mừng, kinh tế ngày càng khởi sắc, đời sống người dân cải thiện rõ nét, đặc biệt là diện mạo đô thị đang dần hiện hữu.
Bình luận 0

Xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại

Hòa Châu là một xã đồng bằng nằm ở phía Đông của huyện Hoà Vang, cách trung tâm TP.Đà Nẵng khoảng 10km, với diện tích tự nhiên hơn 9km2, các hướng giáp với xã Hòa Phước, quận Cẩm Lệ và xã Điện Hòa (tỉnh Quảng Nam). Có quốc lộ 1A chạy ngang qua địa phận, tuyến đường Phạm Hùng, Nguyễn Hồng Ánh, ĐT605, tạo cho xã Hòa Châu nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực thương mại dịch vụ.

Đà Nẵng: Đòn bẩy thương mại dịch vụ, tạo bước đột phá cho Hòa Châu tiến lên đô thị - Ảnh 1.

Giao thông thuận lợi tạo “đòn bẩy” cho Hòa Châu phát triển thương mại dịch vụ. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Lê Đức Hùng – Chủ tịch UBND xã Hòa Châu cho biết, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân và tình hình phát triển kinh tế của xã nhà. Nhưng nhận thức được tầm quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Châu luôn chung sức đồng lòng để xây dựng và phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, giàu mạnh.

Thực hiện chủ đề năm 2021 của UBND huyện Hoà Vang là "Quy hoạch, khôi phục phát triển kinh tế", xã Hòa Châu tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời kết hợp công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, hiến đất, đóng góp ngày công, vật tư….

Đà Nẵng: Hòa Châu tập trung phát triển thương mại dịch vụ, tạo đột phá tiến lên đô thị - Ảnh 2.

Ông Lê Đức Hùng – Chủ tịch UBND xã Hòa Châu. Ảnh: Trần Hậu.

Trong năm qua, nhà văn hóa xã Hòa Châu được triển khai xây dựng với kinh phí 11 tỷ đồng, xây mới trạm y tế xã, trường Tiểu học Lê Kim Lăng. Thực hiện bê tông hóa thêm 819m các tuyến đường ngõ, xóm; đề nghị huyện đầu tư và tiếp tục thi công đợt 2 là 663m. Thi công 2 tuyến kênh mương tưới, tiêu tại xứ đồng thôn Tây An với chiều dài 265m; khơi thông nạo vét gần 2km tuyến mương.

Nâng cấp sửa chữa các tuyến đường điện chiếu sáng kiệt hẻm, điểm chứa rác tập trung, khu thể thao thôn bị xuống cấp. Duy trì ra quân ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, thực hiện mô hình "Thôn không rác", "Thôn, xã thân thiện môi trường".

Đà Nẵng: Đòn bẩy thương mại dịch vụ, tạo bước đột phá cho Hòa Châu tiến lên đô thị - Ảnh 3.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đang được Hòa Châu chú trọng để nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: T.H.

Song hành với việc khai thác lợi thế dọc tuyến QL1A, xã Hòa Châu đầu tư nâng cấp chợ Hòa Châu nhằm tiếp tục thu hút các tiểu thương vào kinh doanh, phát triển đa dạng các hoạt động thương mại tại địa phương. Nâng cấp, mở rộng chợ Phong Nam hoạt động theo hình thức phục vụ du lịch làng quê.

Năm 2020, xã Hòa Châu vinh dự được UBND TP.Đà Nẵng công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao và được xếp hạng đô thị loại V. Xác định tầm nhìn chiến lược là trở thành đô thị văn minh, hiện đại, Hòa Châu đẩy mạnh công tác quy hoạch đồng bộ cơ sở hạ tầng, thay đổi diện mạo mới cho nông thôn.

Phát triển kinh tế

Ông Lê Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Hòa Châu cho hay, Hoà Châu đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh vực kinh tế mũi nhọn là thương mại dịch vụ, nâng cao quy mô chất lượng, hiệu quả các ngành kinh tế. Đến nay, nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ mà kinh tế Hòa Châu ngày càng khởi sắc, thu nhập người dân được nâng cao.

Đà Nẵng: Đòn bẩy thương mại dịch vụ, tạo bước đột phá cho Hòa Châu tiến lên đô thị - Ảnh 4.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện đã tạo nên diện mạo mới cho Hòa Châu hôm nay. Ảnh: Trần Hậu.

Vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19, trong năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã ước đạt 1.412,1 tỷ đồng. Trong đó, giá trị ngành thương mại dịch vụ đạt 908,5 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 444,6 tỷ đồng và nông nghiệp đạt 59 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, song song với công tác phòng, chống dịch, UBND xã Hòa Châu luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Hỗ trợ vay vốn, khuyến khích nhân rộng các mô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quả.

Đà Nẵng: Đòn bẩy thương mại dịch vụ, tạo bước đột phá cho Hòa Châu tiến lên đô thị - Ảnh 5.

Bánh khô mè Quang Châu, bánh tráng... là những sản phẩm đặc trưng của địa phương đang xây dựng để hướng đến sản phẩm OCOP. Ảnh: Trần Hậu.

Hiện nay, xã Hòa Châu duy trì hoạt động 3 siêu thị và phát triển thêm 1 siêu thị Vinmart tại ngã 3 đường ĐT605. Bên cạnh đó, các cấp ban ngành luôn quan tâm, hỗ trợ động viên nhân dân tiếp tục duy trì sản xuất làng nghề bánh khô mè Quang Châu, làm bánh tráng. Phấn đấu xây dựng ít nhất 1 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.

Ông Hùng cho biết thêm, xã Hòa Châu khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp phát triển, mở rộng các ngành có giá trị gia tăng cao như: cơ khí, sửa chữa ô tô, sản xuất đồ gỗ, may mặc…. Đến nay, trên địa bàn xã có 105 hộ sản xuất cơ bản, giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 100 lao động địa phương.

Đà Nẵng: Đòn bẩy thương mại dịch vụ, tạo bước đột phá cho Hòa Châu tiến lên đô thị - Ảnh 3.

Hòa Châu tiếp tục được đầu tư cơ sở hạ tầng tại vùng hoa Dương Sơn để hướng đến trở thành điểm du lịch trải nghiệm làng quê. Ảnh: Trần Hậu.

Nỗ lực trong công cuộc khôi phục kinh tế, xã Hòa Châu chú trọng đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi phù hợp, hình thành vùng sản xuất chuyên canh như: vùng trồng hoa Dương Sơn, sản xuất lúa hữu cơ, sản xuất rau, củ, quả an toàn.

Đặc biệt, vùng hoa Dương Sơn sẽ tiếp tục được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật để hướng đến trở thành điểm du lịch trải nghiệm làng quê.

"Hòa Châu không ngừng phát huy những kết quả đã đạt được, cố gắng khắc phục những khó khăn để tận dụng mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường... Từ đó nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, hướng đến tương lai xã đạt chuẩn đô thị loại IV, nhằm đưa Hòa Châu lên một tầm cao mới, ngày càng văn minh, hiện đại...", ông Lê Đức Hùng – Chủ tịch UBND xã Hòa Châu nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem