Đá sân nhà, ĐT Thái Lan thua đau 10 người của Malaysia

Thứ sáu, ngày 23/09/2022 07:40 AM (GMT+7)
ĐT Thái Lan đã phải nhận thất bại trước ĐT Malaysia và bỏ lỡ cơ hội chạm đến chức vô địch King's Cup.
Bình luận 0

ĐT Thái Lan bước vào trận đấu gặp ĐT Malaysia với quyết tâm rất lớn. Thầy trò HLV Mano Polking muốn tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước đối thủ sau 5 trận toàn hòa và thua. Đồng thời, 3 điểm sẽ giúp cho Những chú Voi chiến góp mặt ở trận chung kết King's Cup gặp Tajikistan.

Với lợi thế sân nhà, ĐT Thái Lan dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, tham vọng của Những chú Voi chiến sớm bị dập tắt khi đội trưởng Chanathip bị chấn thương và phải rời sân ngay ở phút thứ 15. Việc Chanathip không thể thi đấu đã ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần và chuyên môn của ĐT Thái Lan.

ĐT Thái Lan nhận cái kết 'không thể đắng hơn' từ bại tướng của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Thái Lan đã để thua Malaysia. Ảnh: SPORT

Những phút sau đó, Malaysia mới là đội bóng thi đấu chủ động và có được những cơ hội rõ rệt hơn. Tuy nhiên, phải chờ đến phút thứ 32, Những chú Hổ Malay mới có được bàn mở tỷ số. Corbin-ong có pha đệm bóng cận thành làm tung lưới Kamphon Pathomunkul.

Bất ngờ phải nhận bàn thua, ĐT Thái Lan dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, những cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra không thật sự rõ rệt.

ĐT Thái Lan nhận thất bại 'đáng xấu hổ' trước đối thủ của ĐT Việt Nam.

Bước vào hiệp 2, HLV Mano Polking tiếp tục đốc thúc các học trò thi đấu áp đặt lối chơi lên đối thủ. Mặc dù vậy, ĐT Malaysia đã chứng minh mình không dễ bị bắt nạt. Thậm chí, những pha tấn công mà Dion Cools và các đồng đội tạo ra còn tạo ra sức sát thương hơn so với Những chú Voi chiến.

Trong thời gian của hiệp thi đấu thứ 2, ĐT Thái Lan có những tình huống đối mặt với thủ thành Syihan Hazmi, tuy nhiên tất cả nỗ lực đều không thành công. Khi mọi thứ tưởng chừng như kết thúc với ĐT Thái Lan thì Pansa Hemviboon đã tỏa sáng với pha ghi bàn quý hơn vàng ở những giây cuối cùng.

Hòa nhau trong 90 phút, hai đội buộc phải bước vào loạt penalty để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, Malaysia là những người bản lĩnh hơn để giành được tấm vé góp mặt ở chung kết King's Cup.

Đội hình ra sân Thái Lan vs Malaysia:

ĐT Thái Lan: 1 - Kamphon Pathomunkul (GK), 3 - Theerathorn Bunmathan, 4 - Pansa Hemviboon, 5 - Krisda Kaman, 7 - Supachok Sarachat, 8 - Thitiphan Puangchan, 9 - Supachai Jaidet, 11 - Badin Phala,12 - Weerathep Pomphan, 15 - Naruebodin Weerawatanodom, 18 - Chanathip Songkrasin (C)

ĐT Malaysia: 16 - Syihan Hazmi, 2 - Matt Davies, 7 - Faisal Halim, 9 - Darren Lok, 11 - Safawi Rasid, 12 - Arif Aiman, 15 - Khuzaimi Piee, 17 - Azam Azih, 18 - Brendan Gan, 21 - Dion Cools, 22 - Corbin-ong


PV (Theo Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem