Đã xác định 5 đối tượng liên quan vụ chặt phá trái phép 23 cây gỗ rừng ở Gia Lai

Kỳ Phú Thứ ba, ngày 21/03/2023 05:41 AM (GMT+7)
Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã xác định được 5 đối tượng liên quan đến vụ chặt phá 23 cây gỗ trái phép xảy ra tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai (xã Sơ Pai, huyện Kbang).
Bình luận 0

Ngày 20/3, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã xác định được các đối tượng liên quan trọng vụ khai thác gỗ trái phép xảy ra tại tiểu khu 144 và 188 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai (xã Sơ Pai, huyện Kbang).

Danh tính các đối tượng gồm Nguyễn Văn Kiên (tên gọi khác là Huệ, 40 tuổi), Đinh Văn Nhâu (28 tuổi), Đinh Nhi (19 tuổi, cùng trú tại làng Buôn Lưới, xã Sơ Pai) và 2 đối tượng khác.

Vụ đốn hạ 23 cây gỗ ở Gia Lai: Xác định nhóm đối tượng liên quan - Ảnh 1.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai. Ảnh: P.H

Từ đó, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kbang đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Nhâu. Trong khi đó, đối tượng Nhi được gia đình bảo lãnh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Kiên đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Kbang đã ra quyết định truy tìm người.

Vào ngày 14/3, Hạt kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng và lâm sản" và chuyển sang Cơ quan CSĐT - Công an huyện điều tra vụ phá rừng tại tiểu khu nói trên.

Vụ đốn hạ 23 cây gỗ ở Gia Lai: Xác định nhóm đối tượng liên quan - Ảnh 2.

Đối tượng Nhâu (áo sọc) và Nhi tại hiện trường của vụ việc. Ảnh: Công an huyện Kbang

Qua khám nghiệm hiện trường, các lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 44 m3 với 23 cây gỗ bị khai thác trái phép, gồm các chủng loại: dổi, chò chỉ, bời lời, re, xoay, gội đỏ, giẻ, sao cát, bộp.

Liên quan đến vụ phá rừng nêu trên, Công an huyện Kbang đã phát đi thông báo yêu cầu đối tượng Nguyễn Văn Kiên và đồng bọn ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan công an sẽ điều tra, truy nã, truy bắt xử lý nghiêm minh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem