Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung
Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhộn nhịp mùa Tết
Những ngày cuối năm, Cơ sở sản xuất nem chả Yến Tiên (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) đang ngập tràn trong không khí rộn ràng, phấn khởi, mỗi người mỗi việc, tất bật, hối hả. Cơ sở sản xuất quanh năm, nhưng vào dịp giáp Tết Nguyên đán phải hoạt động hết công suất để có đủ lượng hàng phục vụ người tiêu dùng.

Cơ sở sản xuất nem chả Yến Tiên hoạt động từ 2 giờ sáng để sản xuất phục vụ thị trường dịp Tết. Ảnh: T.N.
Chị Phạm Thị Yến (38 tuổi) cho hay: "Càng cận Tết thì mặt hàng nem chả càng đắt hàng, cơ sở sản xuất theo đơn đặt hàng và chỉ làm thêm một lượng hàng vừa phải để bán cho khách lẻ.
Đặc biệt là từ rằm tháng Chạp trở đi thì sản xuất bao nhiêu cũng hết bấy nhiêu. Mỗi ngày cơ sở hoạt động từ 2 giờ sáng, cho ra lò khoảng 100-200kg nem chả các loại, giá bán dao động từ 250.000-270.000 đồng/kg".
Mỗi công đoạn trong quá trình sản xuất từ khâu lọc thịt, xay thịt, đến gói chả, hấp chả đều được phân chia từng người làm riêng biệt. Hầu hết các công đoạn chế biến đã được chị Yến đầu tư máy móc hiện đại giúp giảm sức lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất số lượng lớn và đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bên cạnh việc tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật thì với kinh nghiệm 14 năm của mình, chị Yến còn có những bí quyết riêng để tạo ra sản phẩm nem, chả có chất lượng thơm ngon, được thị trường ưa chuộng.

Chị Phạm Thị Yến cho biết mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 100-200kg nem chả các loại, giá bán dao động từ 250.000-270.000 đồng/kg. Ảnh: T.N.
Theo chị Yến, thành phần chính của nem, chả là thịt lợn, thịt bò có dấu kiểm soát của thú y, thịt nóng mới ra lò. Sau đó, thịt được công nhân chế biến, làm sạch và chọn ra từng loại để làm nem hoặc chả.

Việc chọn nguồn thịt tươi ngon, có nguồn gốc an toàn, vừa được lấy về từ lò mổ là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của sản phẩm nem chả. Ảnh: T.N.

Sản phẩm Chả bò Yến Tiên được người tiêu dùng và khách du lịch tìm mua, tiêu thụ mạnh tại TP.Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Nha Trang.... Ảnh: T.N.
"Việc chọn nguồn thịt tươi ngon, có nguồn gốc an toàn, vừa được lấy về từ lò mổ là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của sản phẩm. Tiếp đó, thịt được lọc bỏ gân, mỡ rồi xay nhuyễn cùng với gia vị và tạo thành hỗn hợp giò sống dẻo, mịn. Đặc biệt, sau khi xay thịt xong phải tập trung gói thật nhanh để thịt không bị chết hoặc bở bục", chị Yến chia sẻ.
Hiện nay, sản phẩm Chả bò Yến Tiên là sản phẩm OCOP 3 sao được người tiêu dùng và khách du lịch tìm mua, tiêu thụ mạnh trên địa bàn TP.Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Nha Trang....
Sản phẩm OCOP đắt hàng
Tại Cơ sở sản xuất lạp xưởng tươi Min Kai (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) những ngày này cũng đang tất bật sản xuất để phục vụ thị trường Tết.
Chị Hồ Thị Thùy Trâm – Chủ cơ sở phấn khởi nói: "Hiện tại cơ sở đang vào mùa Tết, tôi bắt đầu sản xuất lạp xưởng với số lượng lớn, thuê thêm nhiều nhân công, trữ hàng lấp đầy các tủ đông để bảo quản sản phẩm luôn tươi ngon khi đến tay người tiêu dùng.

Chị Hồ Thị Thùy Trâm đang phân chia đơn hàng lạp xưởng cung cấp cho các đại lý, khách hàng tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: T.N.
Dù lượng hàng có tăng, giá nguyên liệu có lên nhưng không vì lợi nhuận mà làm ẩu, làm qua loa. Chất lượng sản phẩm luôn được tôi đặt lên hàng đầu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khách hàng ăn khen ngon. Có như vậy mới giữ vững được uy tín với người tiêu dùng, khẳng định thương hiệu trên thị trường".

Chị Trâm ước tính mùa Tết năm nay cơ sở sẽ xuất bán khoảng 1.500kg lạp xưởng. Ảnh: T.N.
Sản phẩm lạp xưởng tươi Min Kai đạt chứng nhận OCOP 4 sao năm 2022 nên được nhiều khách hàng tin tưởng, đặt mua làm quà tặng dịp Tết.
Trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất 100kg lạp xưởng, giá bán ra 280.000 đồng/kg, ước tính sản lượng mùa Tết năm nay đạt khoảng 1.500kg.
Chị Trâm cho hay, khâu lựa chọn nguyên liệu luôn được chị chú trọng để cho ra thành phẩm lạp xưởng thơm ngon, đạt chuẩn chất lượng. Đặc biệt, chị tự nấu rượu theo bí quyết gia truyền để ướp thịt, nên lạp xưởng có mùi thơm đặc trưng, có vị ngọt nhẹ, dai, mềm.
Sản phẩm không chứa chất bảo quản nên được cấp đông để đảm bảo độ tươi ngon, màu sắc đỏ hồng tươi của lạp xưởng Min Kai tượng trưng cho sự may mắn, thể hiện không khí gia đình ngày Tết sum vầy, ấm cúng.

Sản phẩm lạp xưởng tươi Min Kai đạt chứng nhận OCOP 4 sao nên được nhiều khách hàng tin tưởng, đặt mua làm quà tặng dịp Tết. Ảnh: T.N.
"Chính vì vậy, Cơ sở sản xuất lạp xưởng tươi Min Kai luôn cố gắng để hoàn thiện hơn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng với mong muốn mang đến cho mọi người một năm mới nhiều tài lộc và may mắn...", chị Trâm vui vẻ nói.
Người ta vẫn gọi nghề đánh cá, trong đó có đánh bắt cá kích thước lớn trên sông Đà Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ mới) là "nghề săn thủy quái". Những câu chuyện về săn lùng, đánh bắt loài cá kích thước lớn "khổng lồ" nơi dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam này khiến chúng tôi không khỏi lạnh người.
Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung.
Ông Vũ Đại Thắng vừa được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngay sau khi Bộ Chính trị điều động, phân công ông giữ chức Phó bí thư Thành ủy, chiều 28/11.
Trần Duy Tân sinh năm 2005, đá ở vị trí hậu vệ cánh và hiện thuộc biên chế CLB Teplice (CH Czech). Duy Tân gọi Mạc Hồng Quân là cậu, từng được cựu tiền đạo ĐT Việt Nam tiến cử vào năm 2023. Anh là mẫu hậu vệ cánh hiện đại, có thể hình, thể lực và lối chơi công thủ toàn diện.
Liên quan tình trạng đường Hùng Vương nối dài chưa hoàn thành nhưng xe container và xe tải lớn vẫn chạy vào để né trạm BOT, Sở Xây dựng Quảng Trị cho biết đã lắp biển báo cấm và biển hạn chế tốc độ sau phản ánh của Báo Dân Việt.
Nhiều sản phẩm du lịch đêm tại TP.HCM, nhất là các "signature show" đã và đang thu hút nhiều du khách trong, ngoài nước. Khi đường phố lên đèn cũng là lúc du khách thích thú trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp văn hóa, con người tại TP.HCM.
Sáng ngày 28/11, tại xã Óc Eo, tỉnh An Giang, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thêm hai bảo vật quốc gia thuộc nền văn hóa Óc Eo rực rỡ. Sự kiện không chỉ khẳng định giá trị to lớn của Di sản Óc Eo – Ba Thê mà còn mở ra hành trình mới trong việc hoàn thiện hồ sơ Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2027.
Xã biên giới Hua Bum (tỉnh Lai Châu) với hơn 14km đường biên giới, 5 cột mốc kiên cố, 12 bản làng với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống. Ở nơi này, nhiệm vụ giữ gìn từng tấc đất biên cương không chỉ dừng lại ở tuần tra, canh gác, mà đã hòa quyện vào công cuộc "xóa nhà tạm, gieo mầm sinh kế" của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum.
Sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé trai 5 tuổi, nạn nhân sống sót duy nhất sau vụ đốt nhà khiến 2 người chết ở Gia Lai, đã hồi phục nhanh chóng và dự kiến được xuất viện vào tuần tới.
Ủy ban châu Âu sẽ cung cấp viện trợ tài chính vào năm tới cho các quốc gia Baltic đang phải vật lộn với hậu quả kinh tế từ lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, tờ Politico đưa tin.
Bộ VHTTDL vừa có công văn gửi UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng về việc khắc phục hậu quả thiên tai đối với di tích, bảo tàng.
Trong hoàn cảnh này, tôi thật sự không biết nên góp ý với mẹ chồng thế nào.
Trong kỷ nguyên số, phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ rất lớn bị lạm dụng trên môi trường mạng, dễ bị lừa đảo, quấy rối bằng ngôn từ định kiến, xúc phạm hoặc bị tống tiền, bắt nạt, bắt cóc trực tuyến.
Theo quy định mới của Bộ Chính trị, người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng; người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng.
Một quán cà phê ở Hà Nội với mái nhà gỗ phủ một lớp tuyết dày trắng xóa đẹp tựa những ngôi nhà ở làng quê xứ mặt trời mọc, nhanh chóng thu hút giới trẻ tới chụp ảnh check-in.
Ngày 28/11, Bộ Y tế đề xuất bổ sung thêm 76 thuốc mới vào danh mục BHYT thanh toán, mở rộng thanh toán tại cơ sở y tế chỉ điều trị ngoại trú 357 thuốc.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, vừa qua vì lý do bất khả kháng và đột xuất, mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã đã quyết định để đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Mơi đây, nghệ sĩ duy nhất trong dàn Táo Quân chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú đã có những dòng tâm sự xúc động gửi tặng con trai trong ngày sinh nhật.
Giữa chiến dịch lập lại trật tự đô thị, các quán cà phê đường tàu ở Hà Nội vẫn ngang nhiên đón khách, du khách tụ tập, tạo dáng trên đường ray và ngay sát đoàn tàu chạy gây mất trật tự, mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Chiều 28/11, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nhận quyết định của Bộ Chính trị, về viêc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Dù ở tuổi 33, thế nhưng hậu vệ Lê Quang Hùng đang cho thấy một phong độ cực cao trong màu áo CLB Công an TP.HCM. Đến thời điểm hiện tại, sau 11 vòng đấu, cầu thủ quê Nam Định (cũ) đang có số lần kiến tạo ấn tượng nhất V.League 2025/2026.
Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 28/11 hằng năm là “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam”. Trải qua hành trình phát triển cùng đất nước, ngành lâm nghiệp đã trở thành ngành kinh tế quan trọng. Nhân dịp này, Dân Việt đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị về những định hướng phát triển của ngành.
Xã Long Thạnh (tỉnh An Giang) được hợp nhất từ 3 xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú và Long Thạnh đang chuyển mình mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ sự đồng lòng của chính quyền và người dân, địa phương đã đạt 19/19 tiêu chí NTM, song vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để tiến tới nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu vào năm 2030.
Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 27/11, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức đoàn tham quan, tìm hiểu mô hình khuyến nông sản xuất nấm ăn tại Công ty TNHH Nấm Phùng Gia ở xã Bình Nguyên (tỉnh Phú Thọ).
Sau hai tháng tìm hiểu, PV Văn phòng Đông Bắc & ĐBSH (Báo NTNN/Điện tử Dân Việt) đã tìm được đường đi của các hóa đơn VAT có dấu hiệu lập khống, đến từ các doanh nghiệp "ma" ở Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh).
Mây đen vẫn tiếp tục bao phủ các tài sản tại châu Âu của hai trong số những nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất của Nga. Đòn trừng phạt của Mỹ, sau khi đã càn quét qua Đức, Bulgaria và Romania, đã lan đến Serbia. Aleksandar Vucic tuyên bố rằng Belgrade, bất chấp tối hậu thư của Washington, đã không thể quốc hữu hóa hoặc đặt các tài sản của Gazprom Neft, cụ thể là nhà máy lọc dầu NIS, dưới sự quản lý bên ngoài.
Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đồng thời bố trí làm Giám đốc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội khi thành lập.
Mùa thu hoạch tôm càng xanh năm nay, không khí lao động tại vùng Miệt Thứ, An Giang, nơi được mệnh danh là thủ phủ của loài tôm này trở nên vô cùng sôi động. Bà con nông dân nơi đây đang hết sức phấn khởi khi mô hình canh tác lúa - tôm mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội: vừa trúng mùa lại vừa được giá cao, nhiều hộ gia đình lãi đậm.
Từ những đồi đất khô cằn đến những nhà màng hiện đại, nhiều nông dân ở xã Kiên Thọ (Thanh Hóa) đang đổi đời nhờ mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất mới. Những câu chuyện thoát nghèo như ông Lê Văn Công với cây dưa vàng kim hoàng hậu hay chị Lê Thị An với trang trại mía keo và chăn nuôi lợn đen đã mở ra hướng phát triển nông nghiệp sạch, bền vững cho vùng trung du xứ Thanh.
Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tính từ đầu năm đến nay ở TP. Huế là 793 doanh nghiệp, tăng 18%. Một số sản phẩm công nghiệp có sản lượng giảm, như bia giảm 10%, tôm đông lạnh giảm 16,8%.