"Đại gia" Hàn Quốc được cho phép đầu tư trường đua ngựa trăm triệu đô

Trần Kháng Thứ tư, ngày 16/10/2019 07:24 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa trao quyết định đầu tư dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc).
Bình luận 0

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có buổi tiếp Chủ tịch Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc) Lee Dea Bong và trao quyết định đầu tư cho dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa. Được biết, dự án trường đua ngựa có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, quy mô 125 ha và dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

img

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch Tập đoàn Charmvit Lee Daa Bong tại buổi lễ (ảnh hanoi.gov.vn)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh đây là trường đua ngựa đầu tiên tại Việt Nam. Trường đua ngựa tại huyện Sóc Sơn được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời, trở thành 1 sân chơi mới trên lĩnh vực thể thao, du lịch cho người dân trong nước và du khách quốc tế, góp phần tăng ngân sách cho Thành phố cũng như đóng góp cho sự phát triển của cả nước.

"Cùng với đó, dự án tiếp tục là một biểu tượng nữa cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đối tác chiến lược giữa Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng và Hàn Quốc", ông Chung khẳng định.

img

Giải đua ngựa đầu tiên sẽ được khởi tranh vào tháng 10/2020 - Đúng vào dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17 và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. (ảnh minh hoạ) 

Trước đó, việc xây dựng trường đua ngựa được nghiên cứu lần đầu vào năm 1999, địa điểm dự kiến là tại phường Đại Kim (Hoàng Mai) và Thanh Liệt (Thanh Trì). Dự án được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 20.000 - 25.000 lao động, tạo thu nhập cho khoảng 5.000 lao động trực tiếp. Cũng do hành lang pháp lý về các cược và đua ngựa chưa hoàn thiện nên đối tác nước ngoài đã rút lui.

Tới năm 2007, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) và Công ty Global Consultant Network (Hàn Quốc) có văn bản đề xuất xin nghiên cứu dự án trên. Khi đó, dự án đã được UBND TP. Hà Nội đồng ý chuyển đến địa điểm mới tại huyện Sóc Sơn.

Dự án cũng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong một diễn biến khá bất ngờ, Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc) dường như mới là nhà đầu tư sau cùng được lựa chọn để triển khai dự án.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Charmvit là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản lớn như khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), dự án sân golf Phượng Hoàng (huyện Lương Sơn, Hòa Bình)… Nhưng “ông lớn” đến từ Hàn Quốc này cũng được biết đến với nhiều lùm xùm.

Mới đây nhất, dư luận “dậy sóng” vì sự việc xảy ra chiều tối 29/8, trong cơn dông lớn kèm gió lốc ở Hà Nội, nhiều người di chuyển trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) đã phải trú tạm vào sảnh của khách sạn 5 sao Grand Plaza Hotel. Thấy nhiều người đi xe máy, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đứng trước sảnh, một người được cho là nam nhân viên của khách sạn đã đến tận nơi xua đuổi, chỉ tay quát lớn và yêu cầu những người trú mưa ra khỏi sảnh. Nhóm người trú mưa gồm 4 người, 2 phụ nữ và 2 trẻ em.

img

Hình ảnh nhiều người phản đối việc cắt điện của đơn vị vận hành toà nhà Charmvit Tower. 

Hay trước đó không lâu, tại khối toà nhà văn phòng (Charmvit Tower) nằm trong dự án Grand Plaza 117 Trần Duy Hưng này đã liên tiếp xảy ra các tranh chấp giữa các đơn vị kinh doanh với chủ đầu tư là Tập đoàn Charmvit.  

Cũng liên quan tới Tập đoàn Charmvit, năm 2017, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã vào cuộc thanh tra và ban hành kết luận thanh tra số 3118 KL-TTCP. Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án sân golf Phượng Hoàng 54 lỗ (tỉnh Hòa Bình), cùng trách nhiệm lớn thuộc về tỉnh Hòa Bình. Ngoài việc tỉnh Hoà Bình cho thuê đất triển khai dự án “siêu rẻ”, TTCP còn phát hiện việc xây dựng công trình sân golf, nhà điều hành, khách sạn 3 tầng và các công trình phụ trợ khác không có giấy phép xây dựng, không có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm Luật Xây dựng 2003. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem