“Đại lộ dê” ở Jakarta

Đàm Duy Thứ ba, ngày 24/02/2015 01:00 AM (GMT+7)
Đa phần người dân Indonesia theo đạo Hồi. Người theo đạo Hồi kiêng ăn thịt lợn, còn thịt dê, thịt cừu… là những món ăn phổ biến trong thực đơn hàng ngày của họ. Vậy nên ngay giữa trung tâm thủ đô Jakarta có một con đường được mệnh danh là “Đại lộ dê”. 
Bình luận 0

Mỗi ngày, ở “đại lộ” này có hàng nghìn con dê được giết thịt và bán. Cảnh bán mua luôn diễn ra tấp nập. Phóng viên NTNN đã ghi lại những hình ảnh về dê tại “đại lộ dê” này.

img

 Những chiếc xe Tuk tuk đặc trưng của xứ sở vạn đảo trên “Đại lộ dê” từ chân cầu vượt ở ngã tư Karet Pasar Baru Barat.

 

img

Những chú dê từ các tỉnh lân cận được đưa đến thủ đô Jakarta.


img

 Chuồng dê nằm cạnh ngay mặt đường tiện cho việc mua bán, ô tô và xe máy của khách hàng tràn cả ra lề đường


img

 Giá cho những chú dê này từ 300-500 nghìn Rp (2 - 3 triệu đồng), tùy từng con to hay nhỏ.


img
 Cảnh mua bán diễn ra rất tấp nập.

img
 Dê nằm bên vệ đường.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem