Đại thắng Vallecano, Martino hết lời ca ngợi... thủ môn

Chủ nhật, ngày 22/09/2013 09:34 AM (GMT+7)
Sau chiến thắng giòn giã 4-0 trước đội chủ nhà Rayo Vallecano sáng nay, HLV Gerardo Martino đã dành những lời có cánh nhất để ca ngợi các học trò, đặc biệt là thủ thành Victor Valdes.
Bình luận 0

Ở chuyến làm khách tại sân Teresa Rivero hồi rạng sáng nay, Barca đã “vùi dập” đội chủ nhà Vallecano với tỷ số 4-0 nhờ cú hat-trick của tiền đạo Pedro Rodriguez cùng pha lập công của tiền vệ Cesc Fabregas.

img

Với chiến thắng này, gã khổng lồ xứ Catalan tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với điểm số tuyệt đối sau 5 vòng đấu, bằng điểm với đội xếp sau là Atletico Madrid nhưng hơn chỉ số phụ.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Argentina đã tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là thủ thành Victor Valdes, người đã cản được quả penalty của tiền vệ Roberto Trashorras bên phía Vallecano khi Barca đang dẫn trước 1-0.

Martino nói: “Ở trận đấu vừa qua, Vallecano đã chủ động chơi bắt người từ xa khiến Barca gặp rất nhiều khó khăn trong các pha bật tường ở cự ly ngắn. Mỗi khi có bóng, họ không ngần ngại tổ chức những đợt phản công. Tuy nhiên, hàng thủ của chúng tôi đã đứng vững trước sức ép của đối phương.

Mãi tới khi Pedro nâng tỷ số lên 2-0 ở đầu hiệp hai, Barca mới có thể triển khai lối chơi theo đúng ý đồ của mình. Tôi cảm thấy hài lòng khi các học trò của mình đã biết cách vượt qua khó khăn để giành chiến thắng.

Ngoài ra, tôi muốn gửi lời khen ngợi tới thủ môn Victor Valdes. Nếu cậu ấy không xuất sắc cản phá thành công quả đá phạt đền của Roberto Trashorras ở phút 36, có lẽ trận đấu đã đi theo một quỹ đạo khác. Bên cạnh đó, Victor Valdes còn có ba hoặc bốn pha cứu thua cho Barca. Ở thời điểm này, cậu ấy chính là một trong ba thủ môn xuất sắc nhất Tây Ban Nha”.

Có một chi tiết đáng lưu ý ở trận đấu vừa qua, đó là Barca chỉ nắm giữ 49% thời lượng kiểm soát bóng. Đây là lần đầu tiên sau 316 trận đấu, Blaugrana kiểm soát bóng thấp hơn so với đối thủ.

Lần gần nhất, Barca để đối thủ vượt trội hơn ở khả năng kiểm soát bóng là ở trận El Clasico với Real Madrid diễn ra tại sân Bernabeu vào ngày 8.5.2008 dưới sự dẫn dắt của Frank Rijkaard (Barca chỉ nắm giữ 47% thời lượng kiểm soát bóng). Trận đấu đó, đội bóng xứ Catalan đã để thua với tỷ số 1-4.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem