Đắk Lắk: Hé lộ các đối tượng trong vụ phá gần 400 ha rừng

Duy Hậu Thứ hai, ngày 18/04/2022 16:51 PM (GMT+7)
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang điều tra, làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk). Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ phá rừng có sự "nhúng tay" của các tổ chức.
Bình luận 0

Ngày 18/4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với cơ quan điều tra để điều tra làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại huyện Ea Súp. 

Vụ phá rừng quy mô lớn tại Đắk Lắk: Hé lộ đối tượng phá rừng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: Duy Hậu.

Theo ông Hưng, bước đầu có thể nhận định đây là vụ phá rừng có tổ chức. Ông Hưng phân tích: "Nếu người dân phá rừng để chiếm đất thì diện tích không lớn. Trong khi đó, đây là một vụ phá rừng lớn, diễn ra trong một thời gian ngắn". 

Cũng theo ông Hưng, trong số gần 400 ha rừng bị phá, đơn vị đang cùng các cơ quan liên quan xác định lại diện tích đủ tiêu chí về rừng để có cơ sở xử lý theo đúng quy định. Đối với các diện tích không đủ tiêu chí rừng thì sẽ bóc tách ra để xử lý riêng.

Cùng ngày, trả lời PV Dân Việt về việc có thông tin cho rằng, vụ phá rừng đã được cảnh báo trước nhưng không được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, ông Nguyễn Như Hoàng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, khẳng định đây là thông tin không chính thống. 

Vụ phá rừng quy mô lớn tại Đắk Lắk: Hé lộ đối tượng phá rừng - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng xác định có gần 400 ha rừng với hàng ngàn mét khối gỗ bị cưa hạ. Ảnh: Duy Hậu.

Theo ông Hoàng, ngày 28/3, đơn vị nhận được tờ trình về việc có nhiều lâm tặc phá rừng tại các tiểu khu 205, 202 và 218 của Công ty TNHH Đất Vàng Ban Mê. Ngay sau đó, ngày 30/3, đơn vị đã có công văn phúc đáp. 

Theo đó, Hạt Kiểm lâm Ea Súp đã đề nghị UBND xã Ya Tờ Mốt chỉ đạo các bộ phận chức năng nắm bắt, thống kê, phân loại, lập danh sách đối tượng "chuyên nghiệp" thường xuyên phá rừng, lấn chiếm đất ở địa phương để có biện pháp theo dõi, đấu tranh và ngăn chặn. 

Đồng thời, địa phương tăng cường lực lượng tuần tra tại các khu vực rừng đã có chủ trương cho phép các doanh nghiệp, công ty khảo sát lập dự án, nhất là tại các tiểu khu 205, 202 và 218.

Đối với Công ty TNHH Đất Vàng Ban Mê, Hạt Kiểm lâm huyện yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các biện pháp như vận động người dân tố giác các hành vi vi phạm lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân. 

Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH Đất Vàng Ban Mê tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, không để tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất tại khu vực đang xin chủ trương lập dự án. Nếu phát hiện các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất thì phối hợp với các lực lượng chức năng của xã Ya Tờ Mốt để kịp thời xử lý. 

Sau đó, ngày 1/4 đơn vị đã cùng các đơn vị tiến hành kiểm tra. Nói về trách nhiệm, ông Hoàng cho rằng, để mất rừng thì trước mắt đơn vị chủ rừng và kiểm lâm địa bàn phải chịu trách nhiệm. Kiểm lâm địa bàn là người trực tiếp tham mưu cho UBND xã về công tác quản lý bảo vệ rừng. 

Đắk Lắk: Hé lộ các đối tượng trong vụ phá gần 400 ha rừng  - Ảnh 4.

Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh Duy Hậu

Ông Hoàng cũng cho biết, sau vụ việc này, đơn vị sẽ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức liên quan. "Chúng tôi sẽ kiểm tra nếu phát hiện kiểm lâm địa bàn biết được mà không xử lý tin báo thì chắc chắn sẽ bị xử lý kiểm điểm. Mức độ xử lý đến đâu thì còn tùy thuộc và sự xem xét của cấp trên"- ông Hoàng nói.

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin của chúng tôi cho biết, hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk chưa xác nhận thông tin này. 

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ. Cơ quan công an sẽ cung cấp thông tin sau khi có kết quả chính thức.

Như Dân Việt đã đưa tin, một vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện Ea Súp được phát hiện hôm 1/4. Sau khi vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có tổng cộng gần 400ha rừng bị phá. 

Đây là rừng sản xuất thuộc các tiểu khu 202, 205, 218 thuộc quản lý của UBND xã Ya Tờ Mốt. Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án để điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem