Đắk Lắk sở hữu “đòn bẩy kép”, lộ diện điểm đầu tư tiềm năng xanh sau dịch

Trang Hồ Thứ năm, ngày 28/10/2021 15:48 PM (GMT+7)
Với các giải pháp quyết liệt vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, thời gian qua, Đắk Lắk luôn nằm trong top đầu những địa phương duy trì được mức tăng trưởng hàng đầu cả nước. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương này sẵn sàng “bùng nổ” sau dịch.
Bình luận 0

Bất chấp dịch bệnh, Đắk Lắk vẫn thu ngân sách trên 5.526 tỷ đồng, tăng 3,02%

Qua nhiều làn sóng dịch Covid-19 cao điểm, Đắk Lắk vẫn trở thành điểm sáng cả nước khi kinh tế 9 tháng đầu năm 2021 tiếp tục phát triển, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt trên 5.526 tỷ đồng, bằng 102,92% dự toán trung ương giao, tăng 3,02% so với cùng kỳ.

Giữa bối cảnh gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội, Đắk Lắk vẫn kịp thời xây dựng chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2030 theo định hướng là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, là vùng đất đầy tiềm năng sở hữu nhiều ưu thế phát triển về chức năng đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng đô thị, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, quy mô dân số toàn đô thị.

Đắk Lắk sở hữu “đòn bẩy kép”, lộ diện điểm đầu tư tiềm năng xanh sau dịch  - Ảnh 1.

Đắk Lắk sẵn sàng bứt tốc sau dịch. Ảnh: ECCT

Những năm gần đây, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã được đầu tư hàng nghìn tỷ để hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông đô thị và vùng ven nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư để xứng tầm là cửa ngõ giao thông khu vực Tây Nguyên.

Mới đây, tuyến cao tốc trọng điểm như Buôn Ma Thuột - Nha Trang (Khánh Hòa), cao tốc Buôn Ma Thuột - Liên Khương (Lâm Đồng), cao tốc Buôn Ma Thuột - Phú Yên chính thức được bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Riêng tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được xác định là động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Đây là bước tiến quan trọng đưa TP.Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Đắk Lắk sở hữu “đòn bẩy kép”, lộ diện điểm đầu tư tiềm năng xanh sau dịch  - Ảnh 2.

TP.Buôn Ma Thuột đang chuyển mình mạnh mẽ với sự xuất hiện của những dự án lớn. Ảnh: ECCT

Đồng thời, quốc lộ 26B - tuyến đường nối liền khu cảng biển Vân Phong, thị xã Ninh Hòa với Quốc lộ 1A cũng được đề xuất chỉnh trang nâng cấp mở rộng để đồng bộ với mặt đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Hệ thống hạ tầng được đầu tư phát triển đồng bộ giúp thuận lợi di chuyển và kết nối vùng miền, tạo động lực tăng trưởng và chắp cánh cho tiềm năng phát triển về kinh tế, văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của Buôn Ma Thuột. Sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh cùng tiềm năng du lịch sinh thái, tâm linh… TP.Buôn Ma Thuột sở hữu nhiều lợi thế trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ lỡ của du khách trên hành trình khám phá Tây Nguyên. Đến 2030, TP.Buôn Ma Thuột phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với lợi thế về loại hình du lịch văn hóa – cộng đồng và sinh thái. 

Cùng Đắk Lắk sẵn sàng kích hoạt trở lại ngành du lịch, nhiều đơn vị du lịch đã sẵn sàng chuyển hướng đầu tư, khai thác dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe như yoga, thiền, ăn uống tịnh dưỡng tại núi rừng Tây Nguyên. Tuy nhiên, những điểm hẹn vui chơi, mua sắm cao cấp tầm cỡ xứng tầm với sự chuyển mình của Buôn Ma Thuột - thủ phủ xanh Tây Nguyên vẫn còn thiếu bóng.

EcoCity Premia đáp ứng cơn khát về điểm hẹn vui chơi, mua sắm xứng tầm

Theo các chuyên gia đánh giá, so với Đà Lạt - đô thị thông minh xanh, Buôn Ma Thuột đang là điểm đến mới hấp dẫn và là lựa chọn ưu tiên thay thế, bởi đặc thù thiên nhiên mang đến trải nghiệm bốn mùa trong ngày đầy thú vị. Trong những năm tới, khi phần lớn các dự án BĐS, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng quy mô tại TP.Buôn Ma Thuột đi vào hoàn thiện thì nơi đây sẽ trở thành tâm điểm bậc nhất khu vực Tây Nguyên.

Đắk Lắk sở hữu “đòn bẩy kép”, lộ diện điểm đầu tư tiềm năng xanh sau dịch  - Ảnh 3.

Khu đánh bóng golf cùng gần trăm tiện ích bên hồ điều hòa mang đến trải nghiệm thư giãn đầy thú vị. Ảnh: ECCT

Nổi lên như dự án quy mô lớn được triển khai sớm nhất ở Buôn Ma Thuột, EcoCity Premia gần 50ha tại Km7, phường Tân An của Tập đoàn Capital House được xây dựng đồng bộ gồm 5 phân khu với nhiều loại hình BĐS theo thiết kế kiến trúc tân cổ điển cùng hơn 100 tiện ích phục vụ nhu cầu thư giãn, cải thiện sức khỏe, vui chơi, giải trí cao cấp.

Đón chào du khách và cư dân ngay cổng chào dự án EcoCity Premia, Song tượng Thịnh vượng - Biểu tượng Tây Nguyên hùng vĩ được đặt tại quảng trường Square Premia gần 2,5ha với gần 20 tiện ích mang đến điểm "check-in" độc đáo.

Đắk Lắk sở hữu “đòn bẩy kép”, lộ diện điểm đầu tư tiềm năng xanh sau dịch  - Ảnh 4.

Đại lộ Ánh sáng lấy cảm hứng từ Đại lộ Champs - Elysees nổi tiếng của "kinh đô ánh sáng" Paris hứa hẹn là điểm đến năng động, cùng vẻ đẹp tráng lệ cho nơi đây. Ảnh: ECCT

Tiếp đến, cùng người thân tản bộ dưới sắc xanh của cây xanh rợp bóng, mặt nước, mây trời bên công viên hồ điều hòa rộng 9,4ha và mặt hồ nước rộng 2,4ha giúp mang lại không khí trong lành. Hay tĩnh tâm trải nghiệm thiền, yoga tại khu công viên hồ điều hòa,... cùng các tiện ích sức khỏe với các môn thể thao trong nhà, ngoài trời sẽ giúp cư dân cũng như du khách có dịp ghé thăm có được sự an nhàn về thân, tâm, trí, mang đến năng lượng tươi mới.

Bên cạnh hệ thống tiện ích vượt trội, hồ điều hòa hay Song tượng còn là nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, ngắm không gian ánh chiều tà chuyển tiếp ngày và đêm đẹp huyền ảo rồi cùng ăn tối tại các chuỗi cửa hiệu ẩm thực Âu - Á, cùng đi bộ hưởng trọn niềm vui mua sắm tại tuyến phố đi bộ được ví là Đại lộ Ánh sáng thương mại sôi động nhất Buôn Ma Thuột. Nơi đây được coi là thiên đường shopping, ẩm thực, cư dân và du khách thỏa sức mua sắm với hàng trăm cửa hiệu được thiết kế đa phong cách và nhiều bất ngờ trên khắp tuyến phố không thể đoán trước.

Nối dài sau khi đi hết Đại lộ Ánh sáng, cư dân và du khách sẽ thực sự bùng nổ và choáng ngợp với những cửa hiệu cao cấp sang trọng với những thương hiệu nổi tiếng tại dãy phố thương mại Milano. Tại đây, du khách vừa có thể "check-in" sang chảnh, vừa an tâm thảnh thơi hưởng trọn sự an nhàn mua sắm.

Nhà đầu tư thông thái dễ dàng nhận thấy, Milano vừa là điểm đầu và điểm cuối mang đến cảm xúc trọn vẹn trong hành trình trải nghiệm điểm hẹn xanh đẳng cấp EcoCity Premia. Với lợi thế độc tôn vị trí, phân khu Milano của EcoCity Premia trải dài gần 1km bên đại lộ Nguyễn Chí Thanh được kỳ vọng là điểm hẹn sôi động với dãy phố thương mại kinh doanh, mua sắm cao cấp, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của hàng triệu khách đổ về Buôn Ma Thuột mỗi năm, đem lại sức sống mới rộn ràng cho hòn ngọc Buôn Ma Thuột suốt bốn mùa.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố đầu tư hấp dẫn của BĐS tiềm năng sinh lời dù là để ở, kinh doanh, hay đầu tư cho thuê phục vụ các nhu cầu về du lịch, mua sắm, giải trí cao cấp. Milano được hưởng chung vô vàn lợi thế và giá trị của những tiện ích sức khỏe toàn dự án mang lại, giới đầu tư sành sỏi và có tiềm lực đều đánh giá cao tiềm năng tăng giá tại Milano - khu nhà phố cuối cùng với số lượng căn có hạn mới được mở bán gần đây. 

Đặc biệt, các sản phẩm BĐS tại Milano của EcoCity Premia không chỉ đem lại giá trị cao cho nhà đầu tư mà còn trở thành biểu tượng BĐS đẳng cấp mang tới lối sống xanh thượng lưu  hiện đại nâng cao sắc thái xanh sinh thái cho vùng đất đại ngàn. 

BĐS tiềm năng như Nhà phố Milano của EcoCity Premia xứng đáng là lựa chọn tối ưu, không những an toàn mà còn sinh lời không giới hạn trong thời gian tới. BĐS tại Milano đang sở hữu chính sách, gói ưu đãi thiết thực linh hoạt mang lại cơ hội lớn cho cả nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu ở thực. 

Thông tin liên hệ: Website: https://ecocitypremia.chgroup.vn/ Fan page: https://www.facebook.com/EcoCityPremiaBuonMaThuot.CHgroup

Đại lý phân phối: Tân Long Land - Hải Phát Land - T&A Land - Lộc Sơn Hà Land.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem