Đắk Lắk: Xử lý đối tượng buôn bán sản phẩm ngà voi và mật gấu

Duy Hậu Thứ năm, ngày 06/05/2021 10:02 AM (GMT+7)
Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng mua bán các sản phẩm từ ngà voi và mật gấu.
Bình luận 0

Ngày 6/5, tin từ Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Quang Tùng (28 tuổi, trú số 257/2 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Đắk Lắk: Xử lý đối tượng buôn bán sản phẩm ngà voi và mật gấu - Ảnh 1.

Tùng (ở giữa) khai nhận, thông qua mạng xã hội đã đặt mua sản phẩm từ ngà voi và mật gấu từ nhiều nguồn khác nhau.

Trước đó, ngày 5/5, sau một thời gian nắm tình hình, một tổ công tác của đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã tiến hành kiểm tra nhà của Trần Quang Tùng. 

Tại đây, tổ công tác phát hiện Tùng đang bày bán rất nhiều sản phẩm trang sức được làm từ ngà voi ở trước nhà. Công an còn phát hiện nhiều hộp đựng trang sức làm từ ngà voi được Tùng cất giấu ở nhiều nơi trong nhà. 

Qua kiểm đếm, tại nhà Tùng có tổng cộng 656 sản phẩm trang sức được làm từ ngà voi như: Vòng, nhẫn, chuỗi hạt, tượng... Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện trong tủ lạnh nhà Tùng cất giấu 90 lọ mật gấu.

Bước đầu Tùng khai nhận, thông qua mạng xã hội đã đặt mua số hàng trên từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó, Tùng đem về gia công, gắn vàng rồi bán lại để kiếm lời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem